Cầu thủ Milan đòi đánh trọng tài vì trao quả 11m tranh cãi cho Juventus

11/03/2017 09:43 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) – Tiền đạo Carlos Bacca của AC Milan suýt nữa đánh trọng tài Davide Massa sau khi ông này cho Juventus hưởng quả 11m, khiến Milan nhận thất bại 1-2 ở phút bù giờ.

Carlos Bacca đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho AC Milan ở cuối hiệp 1, sau khi Medhi Benatia mở tỉ số phút 30 cho Juve. Nhưng sau đó, “Bà đầm già” đã được hưởng quả 11m gây tranh cãi ở phút bù giờ hiệp 2. Trọng tài xác định De Sciglio đã dùng tay cản bóng trong vòng cấm, đây được xem là một quyết định nặng tay bởi cầu thủ này không cố ý. Dybala được trao trọng trách và anh đã không mắc sai lầm nào ở khoảng cách 11m mang về chiến thắng nghẹt thở 2-1 cho Juventus.

Sau khi trận đấu kết thúc, Bacca đã xông vào trọng tài Davide Massa và định đánh vị vua áo đen. HLV Vicenzo Montella đã phải tới can ngăn cầu thủ của mình. 


Ông Davide Massa không có góc nhìn tốt ở tình huống De Sciglio để bóng chạm tay

Thủ môn của AC Milan, Gianluigi Donnarumma đã tỏ ra tức giận trong cuộc trả lời báo chí sau trận đấu: “Đó không thể nào là một quả 11m. Juve luôn được hưởng lợi thế”.

Trong khi đó, Paulo Dybala, tiền đạo của Juventus phàn nàn rằng lẽ ra "Bà đầm già" phải có tới 2 quả penalty: “Các CĐV Milan đã kêu ca về Juventus trong 6 năm qua và chúng tôi đã quen với điều này rồi. Họ nên làm thứ gì đó khác, hơn là tới phàn nàn với trọng tài. Tôi băn khoăn khi không ai đề cập tới tình huống Zapata phạm lỗi với tôi ở hiệp 1. Đó là một tình huống xứng đáng thổi penalty”.


Carlos Bacca suýt đánh trọng tài

Dybala cũng cho biết việc ghi bàn vào lưới của Donnarumma là không hề dễ dàng với anh: “Đó không phải là điều dễ dàng. Chúng ta đều biết rằng ở quả penalty gần nhất trước trận này, khi tôi đối mặt Donnarumma, cậu ấy đã cản phá thành công. May mà lần này tôi đã sút bóng tốt hơn”.


Donnarumma tỏ ra tức giận về quả 11m của Juve

HLV Max Allegri của Juventus nói về quả 11m: “Tôi đã ở trong đường hầm và tôi thích việc không nhìn quả penalty đó hơn. Chúng tôi có thể thắng hoặc hòa. Dybala đã thực hiện quả penalty rất tốt. Việc ghi bàn vào lưới Donnarumma từ chấm 11m là không hề dễ dàng, khi mà cậu ta đã có nhiều pha cứu thua ở trận đấu tối nay. Tôi chưa bao giờ phàn nàn về các quyết định của trọng tài bất kể nó bất lợi hay có lợi cho Juve. Các trọng tài đã rất gần với nơi xảy ra tình huống và phải tôn trọng quyết định của họ. Các tình huống tranh cãi vẫn thường xảy ra trong bóng đá. Tối nay Juve đã chơi tốt hơn Milan và xứng đáng giành chiến thắng”.

HLV của AC Milan, Vicenzo Montella lên tiếng: “Mỗi người đều có góc nhìn của mình. Tôi muốn xin lỗi về sự việc xảy ra ở cuối trận. Đó là tình huống không thể chấp nhận được (việc Bacca định đánh trọng tài). Massa nói với tôi rằng ông ấy chịu trách nhiệm về quả 11m. Nhưng tôi nói rằng ông ấy có thể đã không nhìn rõ pha bóng đó. Tôi không muốn đề cập tới trọng tài nữa. Việc phàn nàn chẳng giúp ích được gì cả. Chúng tôi phải chấp nhận việc trọng tài mắc sai lầm trong trận đấu này”.

Clip Juventus 2-1 AC Milan

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm