Buffon tiếp tục chơi bóng đến khi 46 tuổi

02/03/2022 06:48 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Một trong những cầu thủ được kính trọng nhất mọi thời đại của bóng đá Ý đã ký hợp đồng gia hạn để tiếp tục thi đấu cho tới sau sinh nhật lần thứ 46 của mình.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 2/3, 3/3

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 2/3, 3/3

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 2/3, 3/3: Burnley vs Leicester, Peterborough vs Man City, Middlesbrough vs Tottenham, Milan vs Inter.

Thủ môn huyền thoại Gianluigi Buffon, người ra mắt đội tuyển Ý vào năm 1997, đã đặt bút ký vào bản hợp đồng mới với đội bóng Parma của Serie B, có thời hạn đến tháng 6 năm 2024.

Cây trường sinh của bóng đá thế giới

Buffon, hiện 44 tuổi, gia nhập Parma lần đầu tiên khi còn là một cầu thủ trẻ vào năm 1991, nhưng sau đó đã rời đi để ký hợp đồng với Juventus vào năm 2001. Sau khi giành được 22 danh hiệu trong hai giai đoạn bắt cho Juve và 1 mùa khoác áo Paris Saint-Germain, Buffon đã trở lại Parma vào mùa hè năm ngoái khi anh ký hợp đồng hai năm. Nhưng sau khi bắt 22 trận ở Serie B mùa này, Buffon đã làm đủ xuất sắc để thuyết phục Parma gia hạn với anh cho tới mùa Hè 2024. “Đây là một ngày tuyệt vời đối với tôi, gia đình và người đại diện của tôi”, Buffon nói trên trang web chính thức của câu lạc bộ Parma. "Tôi đã có được những gì tôi muốn và tôi nghĩ rằng chủ tịch, người hâm mộ và thành phố cũng muốn điều này. Việc trở lại Parma của tôi dựa trên mối liên hệ sâu sắc mà tôi có với thành phố này và con người nơi đây, cũng như sự nhiệt tình và trung thực tuyệt vời của chủ tịch CLB.

Anh nói tiếp: "Sau 7 tháng mà cá nhân tôi đã làm rất tốt, việc gia hạn này như một hành động có trách nhiệm đối với thành phố và CLB cũng như thể hiện cam kết hoàn toàn của tôi với CLB. Về tương lai, tôi nghĩ rằng điều quan trọng đối với tôi trong vai trò của mình là thể hiện ra bên ngoài sức mạnh và sự thống nhất, và niềm tin vào những gì chúng tôi đang làm ở đây”.

"Tôi không cảm thấy cần phải chạy theo những thử thách thừa thãi và vô nghĩa khác, đây vẫn là một nhiệm vụ thú vị, một nhiệm vụ mà tôi muốn làm với toàn bộ thành phố, các giám đốc của câu lạc bộ và chủ sở hữu. Tôi cảm thấy rằng mình vẫn có thể thực hiện được một đóng góp lớn: Những người có nhiều hơn phải cho đi nhiều hơn".

Chú thích ảnh
Buffon, 44 tuổi, vừa gia hạn 2 năm với Parma

Vẫn muốn khoác áo ĐTQG

Thủ môn huyền thoại đã có một sự nghiệp lẫy lừng kể từ khi ra mắt chuyên nghiệp vào năm 1995. Anh đã giành được 11 chức vô địch quốc gia, sáu Cúp quốc gia Ý, Cúp thế giới và nhiều danh hiệu khác.

Việc gia hạn của Buffon có lẽ là một điều bất ngờ bởi gần đây anh tiết lộ muốn chơi bóng ở Mexico hoặc Hoa Kỳ trước khi giải nghệ, vì việc không thể giành chức vô địch Champions League vẫn giúp anh duy trì động lực thi đấu.

Thủ môn của Parma nói với kênh truyền hình TUDN của Mexico: “Tôi muốn chơi ở Mexico hoặc Hoa Kỳ, nhưng tôi đã dừng lại nếu giành được Champions League. Đây là những trải nghiệm tôi muốn thử, nhưng chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra. Nếu bạn hỏi tôi rằng tôi sẽ làm gì trong tương lai, thì sự thật là tôi vẫn chưa biết liệu đó sẽ là một người quản lý hay một huấn luyện viên. Không có Champions League giúp tinh thần thi đấu của tôi tiếp tục được duy trì. Có lẽ nếu tôi vô địch Champions League, tôi có thể đã giải nghệ rồi, bởi vì tôi sẽ không còn mục tiêu quan trọng nào để phấn đấu nữa”.

Buffon cũng đang nhắm mục tiêu trở lại đội tuyển Ý, mặc dù đã không còn lên tuyển kể từ năm 2018. Anh nói với La Gazzetta dello Sport: “Nếu Italy không vượt qua vòng loại World Cup, tôi có thể chơi những trận tiếp theo. Tôi sẽ không ngạc nhiên khi vẫn còn sung sức ở tuổi 48. Michael Jordan không loại trừ việc chơi bóng cho đến khi 50 tuổi”.

Parma hiện đang đứng thứ 13 trên BXH sau 26 vòng đấu đã đấu. Họ rất khó giành quyền thăng hạng Serie A mùa này. Buffon đã chơi 657 trận tại Serie A để phá kỷ lục về số trận ra sân nhiều nhất. Buffon hiện cũng giữ kỷ lục khoác áo đội tuyển Ý nhiều nhất, 176 lần và ra sân nhiều nhất cho đội tuyển Ý với tư cách là đội trưởng, 80 lần.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm