Buffon đối đầu Scuffet: Cái bắt tay định mệnh?

14/04/2014 10:25 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Họ sẽ bắt tay nhau lần đầu tiên, sự chuyển giao trong tương lai ở khung gỗ đội tuyển Italy. Gianluigi Buffon, thủ môn huyền thoại Azzurri đối đầu Simone Scuffet, 17 tuổi, một hiện tượng Serie A mùa giải này.

“Lần đầu tiên tôi đá một quả bóng là tại Pertegada. Tôi dành các buổi sáng ở cửa hàng tạp hóa của gia đình. Tôi nuốt chửng bánh mì kẹp xúc xích hun khói với tốc độ khủng khiếp”, Gianluigi Buffon đã mở đầu cuốn tự truyện “Numero Uno” của anh với những dòng mô tả như vậy, một cách thật đáng yêu.

Buffon: Thay Pagliuca rồi vượt qua Dino Zoff

Anh kể về tuổi thơ với những trận bóng ở bãi biển cùng anh chị em Guendalina và Veronica, mà cậu bé Gigi chơi bóng theo cách kỳ dị. “Họ trói tay tôi lại sau lưng, và tôi phải nhào lộn để cản quả bóng lại. Nhiều lần tôi đã phải dùng đầu để chặn bóng, nhưng tôi nghĩ đó là cách tôi vượt qua nỗi sợ bản thân, lăn trên mặt đất ngay cả khi đấy không phải một lớp tuyết mềm mại để hạ cánh”.

Buffon bắt đầu cái duyên thủ môn của anh như thế, dù rằng sau này khi chơi bóng chuyên nghiệp, anh là một… tiền vệ. Số phận chỉ trói chặt anh với cái khung cao gần 2,5 mét, dài hơn 7 mét, nơi cô đơn nhất của một gã cầu thủ trên sân khi Roberto Rosini, HLV đầu tiên nhận ra khả năng phản xạ của Buffon.  Cậu bé chơi cho Parma từ năm 13 tuổi, để từ đó tiến bộ không ngừng và chưa từng khiến những người yêu mến anh thất vọng: Buffon ra mắt Serie A khi 17 tuổi, 9 tháng, 22 ngày; ra mắt đội tuyển Italy ở tuổi 19, trận gặp Nga tại SVĐ Dynamo thành phố Moskva tháng 10/1997, vào thay thủ môn kỳ cựu Gianluca Pagliuca bị chấn thương. Đến giờ, Buffon đã là một huyền thoại của bóng đá Italy, vượt qua số lần khoác áo đội tuyển của tiền bối Dino Zoff  và hơn đứt Thomas N'Kono, thủ môn đội tuyển Cameroon, thần tượng của anh khi còn bé.

Dino Zoff mới của Udinese?

“Simon luôn muốn chơi trong khung gỗ”, mẹ của Simone Scuffet trả lời trên tờ Il Messaggero, một cách thành thật. Khác với Buffon, Scuffet chỉ thích bắt gôn và tiếp xúc với bóng đá từ rất sớm, từ năm 6 tuổi, từ một sân bóng sát nhà và chơi với chúng bạn hàng giờ mỗi ngày.

Scuffet gia nhập Udinese từ năm... 9 tuổi, và là thủ môn số 3 của đội từ năm 2013, nhưng cũng như Buffon, cơ hội chỉ đến với chàng trai vẫn còn đi học ấy sau một sự cố nghề nghiệp: Ngày 1/2/2014 ở Bologna, trong khi khởi động, thủ môn số 1 Zeljko Brkic gặp chấn thương không thể thi đấu, và HLV Guidolin bất ngờ chọn Scuffet thay vì thủ môn số 2 Ivan Kelava. “Cho một thủ môn ra mắt ở thời điểm khó khăn như thế là quyết định rất mạo hiểm”, ông Guidolin sau này thừa nhận. Giai đoạn đó, Udinese vừa thua Parma vòng trước, đã thua 4 trận liên tiếp tại Serie A, đứng thứ 15 và không thắng nổi trận nào từ năm 2014. Nhưng gian nan hé lộ anh tài, Scuffet ra mắt suôn sẻ, giữ sạch lưới và bắt chính thay Brkic từ đó đến giờ.

“Ở tuổi 17, anh đã ra mắt Serie A không chút sợ hãi và không phải nhận bàn thua nào. Chắc chắn rất giống Gigi Buffon”, tờ Gazzetta dello Sport, trong bài chấm điểm sau trận Bologna - Udinese nhận xét về Scuffet. Họ nói đúng. Thủ thành trẻ của Udinese đã ra mắt Serie A thậm chí sớm hơn Buffon 21 ngày, người đã có trận đấu không thể quên trước Milan ngày 19/11/1995. Udinese tràn đầy tự hào với một thần đồng đi lên từ tuyến trẻ CLB, và thực tế, Scuffet là “Friulano” đầu tiên chơi cho CLB từ Fabio Rossitto một thập kỷ trước. Để tìm ra  một thủ môn thuộc khu vực Toscana bắt cho Udinese, bạn sẽ phải trở về hơn nửa thế kỷ trước, ngày 15/4/1962, để tìm ra … Dino Zoff.  

Zoff, Buffon, Scuffet và Udinese. Mối lương duyên như thể, đấy là điềm báo của Chúa trời.

17 Buffon và Scuffet đều ra mắt Serie A từ tuổi 17. Buffon ra mắt Serie A khi 17 tuổi, 9 tháng, 22 ngày. Scuffet ra mắt Serie A khi 17 tuổi, 8 tháng và 1 ngày.

349&11 Buffon đã bắt 349 trận cho Juventus tại Serie A. Scuffet mới bắt 11 trận cho Udinese tại Serie A (cùng 2 trận ở cúp Italy).

139 Với 139 lần khoác áo tuyển Italy, Buffon đang là cầu thủ khoác áo tuyển Italy nhiều lần nhất lịch sử. Tiền bối Dino Zoff đứng thứ Tư, với 112 lần khoác áo tuyển Italy.

Đội hình dự kiến:

Udinese (3-5-1-1): Scuffet - Heurtaux, Danilo, Bubnjic - Widmer, Pereyra, Allan, Yebda, Basta - Fernandes - Di Natale.

Juventus (3-5-2): Buffon - Caceres, Bonucci, Chiellini - Lichtsteiner, Marchisio, Pirlo, Pogba, Asamoah - Llorente, Tevez.

Dự đoán: 0-1 (lượt đi 0-1)

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm