Bonucci: ‘Tuyển Ý đã dạy cho người Anh một bài học’

13/07/2021 07:44 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Trung vệ Leonardo Bonucci cho rằng tuyển Ý đã dạy cho người Anh bài học sau khi đánh bại đối thủ sau loạt sút luân lưu ở trận chung kết EURO 2021.

Cầu thủ Anh sốc khi biết Saka được chọn đá quả 11m quyết định trước Ý

Cầu thủ Anh sốc khi biết Saka được chọn đá quả 11m quyết định trước Ý

Các cầu thủ Anh đã bị sốc trước quyết định của Gareth Southgate khi giao cho Bukayo Saka, 19 tuổi, chịu trách nhiệm thực hiện quả phạt đền quyết định trước Ý ở chung kết EURO 2021.

Covid-19 khiến CĐV Ý không thể đến sân Wembley cổ vũ đội nhà còn tuyển Anh bước vào trận chung kết đầu tiên ở một giải lớn sau 55 năm với sự cổ vũ của lực lượng CĐV hùng hậu.

Anh khởi đầu như mơ với bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm của Luke Shaw nhưng sau đó chính Bonucci ghi bàn giúp tuyển Ý san bằng tỷ số và Bonucci cũng là một trong những cầu thủ Ý đá luân lưu thành công, góp phần giúp đội nhà vô địch Châu Âu.

“Chúng tôi thích thú khi chứng kiến 58.000 CĐV rời sân Wembley thậm chí trước khi lễ trao giải diễn ra. Chức vô địch đã trở về Rome. Người Anh đã tin chiếc cúp ở lại London với họ nên họ buồn. Tôi hiểu cảm giác ấy nhưng một lần nữa chúng tôi đã dạy họ bài học”.

Chú thích ảnh
Tuyển Ý vô địch Châu Âu 

“Chiếc cúp đang trở về Rome”, Bonucci hét lên khi nhìn vào màn hình trên sân Wembley như một cách đáp lại khẩu hiệu “bóng đá trở về nhà” mà các CĐV Anh hát vang trước và trong khi trận chung kết EURO diễn ra.

“Ngày nào chúng tôi cũng nghe họ nói câu “bóng đá trở về nhà” từ trận gặp Đan Mạch. Rất tiếc, chiếc cúp lại trở về Rome và tất cả người Ý trên khắp thế giới có thể tận hưởng hương vị chiến thắng này. Chức vô địch này dành cho tất cả người Ý”, vẫn lời Bonucci.

Cản phá thành công 2 quả 11m trong loạt sút luân lưu, thủ thành Gianluigi Donnarumma được UEFA bầu là “Cầu thủ xuất sắc nhất EURO” nhưng thủ môn vừa rời Milan gia nhập PSG cho rằng anh được như vậy là nhờ cặp trung vệ của Juventus.

“Tôi đoạt giải thưởng này là nhờ có Bonucci và Chiellini. Chúng tôi là một tập thể tuyệt vời. Chúng tôi xứng đáng vô địch. Bàn thắng của tuyển Anh có thể đã đánh gục chúng tôi nhưng đội Ý không bao giờ đầu hàng”, Donnarumma nói.

Chiellini nói anh tự hào vì mình và Bonucci là những cầu thủ Ý duy nhất còn lại từ đội hình thất bại trước Tây Ban Nha ở chung kết EURO 2012.

“Chúng tôi đã khóc. Những người già như tôi và Bonucci cùng các cầu thủ trẻ hơn. Chúng tôi xứng đáng với chức vô địch này. Ở tuổi này chúng tôi hiểu được nhiều hơn một chiến thắng thế này có ý nghĩa thế nào”.

“Trở thành một phần của lịch sử. Nhìn những hình ảnh Cannavaro nâng cao cúp vô địch World Cup 2006 bao năm qua và giờ chúng tôi làm điều tương tự”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm