Balotelli: 'Một liều độc dược', 'thằng điên', 'diễn viên hài', 'trái táo thối' và 'kẻ vô trách nhiệm'

22/02/2014 18:46 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Frank Leboeuf vừa nói Mario Balotelli là “độc dược” của AC Milan và đội tuyển Italy. Đến nay, những phát ngôn cay nghiệt như thế về Mario Balotelli không phải ít.

Thethaovanhoa.vn điểm lại một vài câu nói gây sốc về Mario Balotelli:

1. Jose Mourinho:

“Tôi có thể viết một cuốn sách dày 200 trang chỉ đến nói về 2 năm tôi làm việc ở Inter cùng Mario, nhưng cuốn sách ấy sẽ không chuyển thể thành phim truyền hình dài tập được, mà phải thành hài kịch”.

Mourinho cũng bó tay với Balo.

Mourinho cũng bó tay với Balo.

“Tôi nhớ một lần khi chúng tôi gặp Kazan ở Champions League, các tiền đạo của tôi chấn thương bằng sạch. Không Diego Milito, không Samuel Eto’o, tôi thực sự gặp rắc rối vì Mario là tiền đạo duy nhất. Mario nhận thẻ vàng vào phút 42, vì thế khi vào phòng thay đồ giữa hiệp, tôi dành 14/15 phút chỉ để nói chuyện với Mario. Tôi nói với cậu ấy: “Mario, tôi không thể thay cậu, tôi không còn tiền đạo nào khác trên ghế dự bị cả, vì thế đừng chạm vào ai và chỉ chơi bóng thôi. Nếu chúng ta mất bóng thì cũng đừng phản ứng. Nếu ai đó chọc ghẹo cậu thì cũng đừng bật lại. Nếu trọng tài mắc lỗi thì cũng đừng ho he. Phút 46, thẻ đỏ!”.

Trước đó, mùa 2009-10, sau trận hòa Roma 1-1 vào tháng 11 mà Balotelli tỏ ra lười biếng trên sân, Mourinho than thở: “Cậu ta chả đá gì cả. Cậu ta cần phải tích cực hơn. Cậu ta chỉ cố di chuyển chút xíu rồi cứ đứng đấy cả 10 phút đợi bóng. Tôi nói ngọt. Tôi mắng mỏ. Tôi gần gũi. Tôi nghiêm khắc. Và giờ tôi chẳng biết làm gì với cậu ta nữa. Tôi cần sự giúp đỡ”.

2. Silvio Berlusconi:

“Cái tên Mario Balotelli chưa bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ của tôi. Cậu ta chỉ là một trái táo thối và có thể lây nhiễm thói hư tật xấu đến mọi nơi cậu ta đi đến, thậm chí cả Milan” - Berlusconi nói câu này vào kỳ chuyển nhượng tháng 1 năm 2013. Ít lâu sau, Milan chính thức mua Balotelli từ Manchester City.

3. Paulo Berlusconi (em trai Silvio):

“Được rồi, tất cả chúng ta cùng đến xem thằng khỉ da đen của nhà chúng ta đá bóng nào. Nó thật điên rồ. Các quý bà trẻ trung cũng được mời đến trận đấu nhé. Các bạn thậm chí có cơ hội gặp Chủ tịch đấy”. Em trai Silvio Berlusconi nói ra rả trên một video của nhật báo La Repubblica trước trận ra mắt gặp Udinese của Mario Balotelli. Sau lần gọi Balo là “thằng khỉ da đen”, Paulo đã lên tiếng xin lỗi.

4. Raffaella Fico (bạn gái cũ):

“Mario rất vô trách nhiệm với tôi. Chắc chắn là anh ta không ưa tôi, không ưa con gái của chúng tôi. Cho đến trước khi tôi có con, anh ấy đã xin cưới tôi. Đấy là kế hoạch của chúng tôi, mong muốn của chúng tôi. Rồi mọi thứ đổ sụp mà tôi chẳng biết tại sao nữa”. Ngay sau khi cô thông báo tin mình có thai, Balo nghi ngờ đấy không phải con anh và “đá” Fico. Sau này, khi biết bé Pia có với Fico là con đẻ, Balo đã rất suy sụp và khóc ngay trong trận gặp Napoli. Để an ủi Balo, Raffaella Fico lên báo nói rằng anh “Hãy quên tất cả sai lầm trong quá khứ đi, để làm lại từ đầu”.

5. Roberto Mancini:

Balo ném áo đấu xuống đất, trận gặp Barcelona năm 2010.

Balo ném áo đấu xuống đất, trận gặp Barcelona năm 2010.

“Mario Balotelli vẫn làm những chuyện điên rồ nhưng vẫn đang trưởng thành. Không ai trưởng thành sau 1 ngày cả. Cậu ấy cần thời gian. Cậu ấy là một chàng trai tốt”. Ít lâu sau phát biểu này, Balotelli tiết lộ: “Roberto gọi tôi là một thằng điên. Ông ấy nói ông ấy ước không ký hợp đồng với tôi”. Báo chí ví Mancini với Balo như một cặp vợ chồng. Và cặp vợ chồng này chia tay sau khi “cô vợ” Balo túm cổ “ông chồng” Mancini trên sân tập. Balo bị tống đến Milan.

6. Zlatan Ibrahimovic:

“Tôi thấy Materazzi tấn công cậu ấy trong phòng thay đồ và tôi chưa từng nhìn thấy điều gì như thế trước đây. Nếu tôi là cậu ấy, tôi sẽ để Mario yên, nhưng Materazzi đã tấn công cậu ấy và tôi thực sự kinh ngạc. Nếu Materazzi tấn công tôi thế xem, tôi sẽ hạ đo ván cậu ta trong 1 giây” - Ibrahimovic kể lại chuyện Materazzi đánh Balotelli trong phòng thay đồ sau trận thắng Barcelona 3-1 ở bán kết lượt đi Champions League 2009-10. Materazzi nổi điên khi thấy Balotelli ném áo đấu Inter xuống đất.

Gia Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm