AS Roma: Mơ về Scudetto, tại sao không?

08/08/2022 06:00 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Sự suy thoái của Juventus sau 9 năm thống trị Serie A đã tạo ra sự cân bằng tuyệt vời cho giải đấu, để rồi Inter và Milan lần lượt trở lại ngôi vô địch sau 11 năm chờ đợi. Tiếp theo, biết đâu đấy, sẽ là Roma, đội bóng đã chờ đợi 21 năm.

Roma: Tin vào một mùa giải đột phá

Roma: Tin vào một mùa giải đột phá

Ngày 7/8 tới đây, Roma sẽ đá giao hữu với CLB Shakhtar Donetsk trên sân nhà Olimpico, trận chuẩn bị cuối cùng cho mùa giải hứa hẹn sẽ rất tưng bừng của đội bóng áo màu bã trầu.

Tại sao lại không chứ, khi Roma chính là đội bóng nâng cấp mình ấn tượng nhất trước khi mùa giải 2022-23 khởi tranh. Mới nhất, họ đã chiêu mộ thành công tiền vệ giàu kinh nghiệm Georginio Wijnaldum, nhà vô địch Champions League 2019 trong màu áo Liverpool. Cầu thủ người Hà Lan này gia nhập Roma theo dạng mượn từ PSG với điều khoản cho phép mua đứt vào cuối mùa với giá chỉ 8 triệu euro.

Tăng bản lĩnh cho hàng tiền vệ

Điều khoản mua đứt ấy sẽ biến thành bắt buộc nếu như đạt được 2 điều kiện: Roma giành được vé dự Champions League mùa sau và Wijnaldum tham gia vào ít nhất 50% số trận đấu của đội. Về bản chất, không khác gì Roma đã chọn lựa mua đứt Wijnaldum vào cuối mùa, bởi mục tiêu của họ chính là chen chân vào Top 4 ở Serie A và trên hành trình hướng tới đó, họ rất cần tiền vệ 31 tuổi này. Việc Roma sẵn sàng gánh 9 tháng trong khoản lương gần 10 triệu euro/năm cho Wijnaldum (PSG trả 2 tháng 8 và 9/2022, Roma trả phần còn lại) cho thấy Roma coi trọng thương vụ này ra sao.

Nếu không nói đến lương, thì việc Roma bổ sung vào tuyến giữa của mình 2 tiền vệ đẳng cấp Matic và Wijnaldum với 0 euro chi ra xứng đáng được xem là siêu phẩm. Cả hai đều là những ngôi sao hàng đầu ở vị trí của mình. Tất nhiên họ không còn trẻ, nhưng chính vì thế, họ đem đến cho Roma rất nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc. Matic từng 3 lần vô địch quốc gia với Chelsea và Benfica, Wijnaldum cũng từng vô địch quốc gia với PSV, Liverpool và PSG, đặc biệt là vô địch Champions League với Liverpool năm 2019. Trong đội hình Roma vô địch Conference League mùa trước không có ai giàu thành tích bằng họ.

Sự tỏa sáng của những Lukaku, Tomori, Smalling, Abraham cho thấy những cầu thủ bị thất sủng ở Premier League vẫn có giá trị lớn thế nào tại Serie A. HLV Jose Mourinho rõ ràng rất tin tưởng vào thành công của Matic và Wijnaldum tại Roma. Năng lực và kinh nghiệm của họ sẽ tăng cường đẳng cấp, bản lĩnh của tuyến giữa Roma lên rất nhiều. Những cầu thủ như Pellegrini, Zaniolo, Cristante hay Veretout đều chưa có kinh nghiệm ở những cuộc đua đỉnh cao và khắc nghiệt. Bộ đôi cựu ngôi sao Premier League đến để dạy họ cách đối mặt với những áp lực lớn như thế.

Chú thích ảnh
Với Wijnaldum, Roma hoàn toàn có thể mơ vô địch Serie A

Cần gì cho giấc mơ Scudetto?

Roma sẽ không khởi đầu mùa giải với tư cách một ứng cử viên vô địch Serie A, nhưng sẽ không ai ngạc nhiên nếu ở một thời điểm nào đó, họ có mặt trong nhóm chạy đua Scudetto. Mục tiêu của Roma mùa này là vươn lên càng cao càng tốt. Thấp nhất là vị trí thứ 4 để trở lại đấu trường Champions League. Cao nhất, dĩ nhiên là Scudetto. Họ đã không vô địch từ năm 2001 đến nay, và niềm tin cũng chưa khi nào lớn đến thế kể từ thời điểm ấy.

Với sự góp mặt của Wijnaldum, đội hình chính của Roma đã gần như được xác định, với cặp tiền vệ Wijnaldum - Pellegrini đá trung tâm, Celik và Spinazzola ở 2 cánh, bộ ba hàng thủ là Mancini - Smalling - Ibanez, bộ đôi Dybala - Zaniolo hỗ trợ cho trung phong cắm Abraham. Chỉ có vị trí của Zaniolo là chưa chắc chắn do vẫn có khả năng cầu thủ này ra đi trong mùa Hè, nhưng khi đó, Cristante sẽ đá ở giữa sân để Pellegrini song hành cùng Dybala. Có thể nói, Roma không còn phụ thuộc vào Zaniolo.

Roma bây giờ chỉ cần tăng cường chất lượng cho băng ghế dự bị, nơi Mourinho từng công khai phàn nàn ở mùa giải trước. Họ sẽ cần ít nhất 2 chữ ký chất lượng nữa, mà 1 trong số đó sắp đạt được. Tiền đạo 28 tuổi Belotti, rất giàu kinh nghiệm Serie A, sẽ đến miễn phí từ Torino (lại miễn phí!) để dự phòng cho Abraham, trong khi Mourinho đang muốn chiêu mộ thêm 1 trung vệ nữa. Cái tên được nhắc đến nhiều nhất lúc này là Mario Zagadou, cầu thủ của Dortmund, người cũng có thể dễ dàng đến theo dạng mượn, tuy vậy tiền sử chấn thương của cầu thủ này đang là một trở ngại. Japhet Tanganga của Tottenham cũng được tính đến, và cả Evan Ndicka của Frankfurt, những người cũng trong tầm ngắm của Milan.

Có thể thấy, kể cả khi đã tăng viện, Roma vẫn chưa được đánh giá cao như bộ 3 đại gia phương Bắc, nhưng hãy coi chừng sức mạnh từ khát vọng và quyết tâm của đội bóng này. Khi tập thể ấy có thêm những nhà vô địch, lại được dẫn dắt bởi một chuyên gia chiến thắng như Mourinho, giới hạn của họ chỉ có thể là bầu trời.

Belotti không hào hứng với Premier League

Mục tiêu chiêu mộ tiền đạo Andrea Belotti của Roma đã gặp thách thức từ Wolves, đội bóng đang chơi ở Premier League. Wolves được cho là đã lôi kéo Belotti bằng mức lương 3,5 triệu euro/năm (chưa kể thưởng), cao hơn đề nghị của Roma, nhưng Belotti tỏ ra không quan tâm, bởi anh đã đồng ý gia nhập Roma. Thương vụ này sẽ trở thành chính thức ngay khi Roma đẩy được tiền đạo Eldor Shomurodov sang Bologna. Hiện thỏa thuận giữa các bên đã được thống nhất, chuyện Belotti khoác áo Roma chỉ còn là thời gian.

Belotti không hứng thú với Wolves cũng bởi các tiền đạo Italy thường gặp khó khăn ở các giải đấu khác. Immobile từng thất bại tại Bundesliga và La Liga trước khi “hóa rồng” với Lazio. Cựu chân sút Milan là Patrick Cutrone cũng đã thất bại toàn diện tại chính Wolves. Vừa qua, Gianluca Scamacca đã đến West Ham thử tài, song nhiều người nghi ngờ vào khả năng thành công của cựu ngôi sao Sassuolo này.

Nguyên Vĩnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm