Andrea Pirlo bác tin đồn sa thải, bảo vệ Ronaldo

10/03/2021 13:52 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn)- Andrea Pirlo khẳng định ông không lo lắng về chiếc ghế của mình ở Juventus sau khi đội bóng bị loại khỏi Champions League bởi Porto.

Video clip bàn thắng trận Juventus vs Porto

Video clip bàn thắng trận Juventus vs Porto

Video Juventus vs Porto. Video clip bàn thắng trận Juventus vs Porto. Kết quả bóng đá vòng 16 đội cúp C1 châu Âu. Kết quả bóng đá cúp C1/Champions League.

Kết quả lượt về vòng 1/8 Cúp C1

* Juventus 3-2 Porto (chung cuộc 4-4). Xem video

https://youtu.be/FZTBpMAa6K0

 

* Dortmund 2-2 Sevilla (chung cuộc 3-2). Xem video

https://youtu.be/tOFkx4Upwds

 

Juventus đã bị Porto loại khỏi Champions League 2020-21 ở vòng 16 đội. Bất chấp được chơi hơn người ở phút thứ 54, Juve vẫn để đối phương kéo vào thi đấu hiệp phụ. Dù thắng 3-2 ở trận này (tổng tỷ số 4-4) nhưng Juve bị loại chung cuộc bởi luật bàn thắng trên sân khách.

“Khi mắc 4 lỗi nặng trong cả 2 lượt trận ở vòng 16 đội Champions League thì bạn sẽ bị loại”, HLV Andrea Pirlo chia sẻ sau trận đấu. “Sẽ mất vài ngày để quên trận đấu này khỏi tâm trí nhưng sau đó đội cần đối mặt với các trận đấu còn lại. Giờ mới là tháng 3 và còn thời gian để leo lên đỉnh Serie A”.

Trước đó, Juventus nhiều lần lội ngược dòng sau khi nhận bàn thua sớm. Khi được hỏi liệu điều đó có phải do cách tiếp cận trận đấu ban đầu của Juve hay không, Pirlo đáp: “Chúng tôi khởi đầu tốt trận này và Alvaro Morata đã có cơ hội đưa đội vươn lên dẫn trước từ sớm. Pha đánh đầu không thành công và rồi chúng tôi chịu phạt đền. Tôi không nghĩ rằng khởi đầu của chúng tôi có vấn đề. Chúng tôi biết Porto sẽ chơi như vậy, trận đấu có thể thay đổi nếu chúng tôi ghi bàn trong những phút đầu tiên. Khi bạn để thủng lưới, thì nó sẽ trở thành một trận đấu hoàn toàn khác”.

Chú thích ảnh
Pirlo không lo lắng cho "ghế nóng" ở Juventus

  

Fabio Capello cho rằng lỗi của Juventus trong pha đá phạt thành bàn của Sergio Oliveira là “không thể tha thứ” khi cả Ronaldo và Rabiot đều xoay người khi làm hàng rào như thể “sợ bóng”.

Pirlo đã lên tiếng bảo vệ học trò: “Chúng tôi đã chọn lọc những cầu thủ làm hàng rào. Trước đây, họ chưa bao giờ quay lưng lại như vậy, có lẽ họ thấy vị trí sút phạt quá xa nên không cảm nhận được nguy hiểm. Đó rõ ràng là một sai lầm nhưng nó không thường xuyên xảy ra. Thất bại thật tệ nhưng chúng tôi phải xắn tay áo lên, biết rằng đây mới là tháng Ba và chúng tôi có những cầu thủ trẻ đang phát triển theo từng trận đấu và nỗ lực hết mình. Tôi không cho rằng chúng ta nên chỉ trích cầu thủ hay yêu cầu từ họ nhiều hơn nữa vì họ đã cống hiến hết mình trong ngày hôm nay”.

Maurizio Sarri đã bị sa thải vì không vượt qua được vòng 16 đội Champions League. Với trường hợp của mình, Pirlo nói: “Tôi không biết tại sao Sarri bị sa thải. Tôi là huấn luyện viên của Juventus, tôi đã được bổ nhiệm để có một cách tiếp cận phong phú hơn với một dự án có ý định phát triển trong vài năm, vì vậy tôi không lo ngại.”

Trong khi đó, HLV Sergio Conceicao của Porto dành lời ngợi khen cho các học trò. “Những trận đấu thế này đã ghi dấu ấn trong lịch sử của Porto. Các cầu thủ tôn vinh người hâm mộ bằng niềm khát khao mà họ có. Tôi đã có trong tay một tập thể dũng cảm, những người thể hiện hết khả năng trước đối thủ tuyệt vời với những cầu thủ có trình độ rất cao. Chúng tôi đã phải chịu đựng nhưng cũng tạo ra khó khăn cho Juventus. Chúng tôi là một tập thể thực sự. Xin chúc mừng với các cầu thủ, họ đã chơi một trận xuất sắc. Sau khi Taremi bị thẻ đỏ, chúng tôi đã cho thấy DNA của Porto đó là không bao giờ mất đi niềm tin.”

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm