AC Milan: Thêm trung vệ đẳng cấp để mơ vô địch

07/03/2016 13:44 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - AC Milan đã vào Chung kết Coppa Italia lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ trong khi cơ hội dự Cúp châu Âu, thậm chí là Champions League, vẫn rất sáng sủa. Với HLV Sinisa Mihajlovic, cuối cùng ông cũng được tưởng thưởng xứng đáng cho những gì đã làm được.

Nếu tiếp tục được bổ sung một trung vệ đẳng cấp thế giới, Milan của Mihajlovic sẽ tiến thêm bước nữa để trở thành ứng viên thực sự cho Scudetto, giải đấu mà họ chưa một lần đăng quang từ năm 2011. Thậm chí, trong hai mùa gần nhất, họ chỉ lần lượt đứng thứ 8 và 10 để rồi không được dự Cúp châu Âu.

Đã có một Milan “căn cơ”

Không có quá nhiều điều để nói về chiến thắng chung cuộc 6-0 của Milan trước Alessandria (đội hạng Ba) ở Bán kết Coppa Italia, nhưng nó là một bằng chứng nữa cho thấy Rossoneri đang đầy sự tự tin, đủ để các milanista hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.

Sau hai mùa liên tiếp khủng hoảng với Clarence Seedorf rồi Filippo Inzaghi, Milan cuối cùng đã xây dựng được một nền tảng tương đối chắc chắn dưới sự chèo lái của Mihajlovic để từ đó tạo ra một tập thể chiến thắng cho tương lai gần. Bằng cách nào? Họ cần được bổ sung thêm vài mảnh ghép nữa để thực sự trở thành một đội bóng mạnh, đủ khả năng cạnh tranh Scudetto. Và với Mihajlovic lúc này, ông đang khao khát có một trung vệ đẳng cấp và đáng tin cậy để đá cặp với Alessio Romagnoli.

Hiện tại, Milan đang khá ổn định với sơ đồ truyền thống 4-4-2. Với sơ đồ này, Mihajlovic đã tạo ra một Milan rất cơ động và sáng tạo. HLV người Serbia cũng đặt niềm tin tuyệt đối vào Gianluigi Donnarumma, để biến tài năng trẻ 17 tuổi này trở thành một trong những thủ môn hàng đầu Serie A. Đó chính là nền tảng để Mihajlovic biến Milan thành tập thể rất khó bị đánh bại lúc này.  

Vẫn cần thêm một trung vệ đẳng cấp

Với đôi cánh Ignazio Abate (phải) và Luca Antonelli (trái) chơi ổn định còn Romagnoli đang dần dần tiến tới đẳng cấp của một trung vệ hàng đầu thế giới, Milan cần một người đá cặp xứng tầm với Romagnoli để tạo ra một bộ khung chắc chắn cho hàng thủ, vốn luôn là nền tảng để một đội bóng Italy thành công.

Dù Alex và Cristian Zapata chơi khá thuyết phục mỗi khi ra sân mùa này, nhưng vẫn có cảm giác rằng họ có thể mắc sai lầm bất cứ lúc nào. Hơn nữa, Alex và Zapata cũng không phải là mẫu trung vệ có thể chỉ huy hàng thủ. Donnarumma và Romagnoli có tài nhưng họ còn quá trẻ để được giao trọng trách thủ lĩnh.

Nhưng như xu hướng chung của bóng đá châu Âu hiện nay, Milan sẽ rất khó để chiêu mộ một trung vệ đẳng cấp hàng đầu, nhất là khi họ không còn sức hấp dẫn lớn nữa. Cái cách mà PSG bỏ ra tới 50 triệu bảng để chiêu mộ trung vệ rất thiếu ổn định như David Luiz từ Chelsea là một minh chứng.

Đó sẽ là một rào cản lớn cho Adriano Galliani, mặc dù ai cũng biết tài đàm phán của ông. Dù vậy, Milan vẫn có thể tìm ra người phù hợp từ những cái tên đã khẳng định được tên tuổi như Benedikt Howedes, Neven Subotic, Ezequiel Garay hay Nicholas N’Kolou. Họ không quá tên tuổi nhưng vẫn có thể là lựa chọn tốt với Milan lúc này. Bởi dù sao, một trong số những cái tên này vẫn được đánh giá cao hơn Alex, Philippe Mexes, hay Zapata.

Nếu được bổ sung một trong những cái tên nói trên, hàng thủ Milan sẽ không chỉ chắc chắn hơn mà nó còn giúp Donnarumma và Romagnoli tiến thêm một bước nữa để đóng vai trò thủ lĩnh trong tương lai.

Nhưng trước khi nói tới chuyện tương lai, Milan phải giành vé dự Cúp châu Âu cái đã. Đó không chỉ là giải đấu mà Milan thuộc về, mà họ còn cần Champions League để thu hút những ngôi sao hàng đầu.

13 Lần đầu tiên sau 13 năm, Milan mới lại lọt vào Chung kết Coppa Italia. Ở trận Chung kết năm 2003, Milan đã thắng Roma sau hai lượt với tỷ số 6-3.

33 Các trung vệ của Milan hiện tại phần lớn đều đã bước vào tuổi “băm”. Alex và Mexes cùng 33 tuổi trong khi Zapata cũng đã 29.

25 Milan đã phải bỏ ra 25 triệu euro để chiêu mộ Alessio Romagnoli trong mùa Hè năm ngoái từ AS Roma.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm