Xuân Trường: ‘Tuyển Việt Nam muốn đánh bại Thái Lan ngay trên đất Thái’

29/05/2019 06:00 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Buổi trò chuyện của Thể thao & Văn hóa với tiền vệ Lương Xuân Trường được thực hiện trong khoảng 20 phút trước buổi tập chiều 27/5 khác hẳn cuộc phỏng vấn “nóng” sau trận đấu gặp Muangthong United bởi đây là lần hiếm hoi Trường trải lòng với truyền thông Việt Nam kể từ khi sang Thái Lan thi đấu hồi đầu tháng 2 vừa qua.

Tiền vệ Xuân Trường: ‘Tôi còn phải cố gắng nhiều hơn’

Tiền vệ Xuân Trường: ‘Tôi còn phải cố gắng nhiều hơn’

Được thi đấu trong khoảng 10 phút cuối trận đấu Buriram United thắng Muangthong United tại vòng 12 Thai League 2019, Xuân Trường không thể ghi bàn hay kiến tạo thành bàn vào lưới người đồng đội, đàn anh Văn Lâm. Trường tự nhủ mình sẽ phải cố gắng thật nhiều trong thời gian tới để có thêm cơ hội ra sân thi đấu cho Buriram United.

Không còn rụt rè như 3 năm về trước

Xuân Trường đánh giá điều kiện tập luyện tại Buriram United như thế nào, có khác so với khi còn thi đấu cho HAGL tại V-League hay không?

+ Lương Xuân Trường: So với Việt Nam tôi nghĩ điều kiện ăn ở, tập luyện ở đây không có nhiều khác biệt, chỉ khác một điểm là các cầu thủ ở đây có thể tự do sinh hoạt, ăn ở, cho đến trước khi thi đấu 1 ngày mới phải tập trung cùng nhau tại khách sạn.

Khó khăn nhất với tôi trong khoảng thời gian đầu sang Thái Lan thi đấu là vấn đề ăn uống. Ở đội chỉ đến ngày thi đấu khi ở tập trung phía CLB mới phục vụ ăn uống. Bình thường tôi vẫn thỉnh thoảng tự nấu ăn, nhưng cũng thường xuyên ăn ở ngoài. Tất nhiên là tôi vẫn nhớ những món ăn ở Việt Nam, nhất là các món do mẹ nấu.

Điều kiện tập luyện, máy móc hiện đại được trang bị đầy đủ và hiện đại hơn hỗ trợ cho các cầu thủ rất nhiều, nhất là về mặt y tế, giúp quá trình hồi phục nhanh hơn.

Khi không phải thi đấu và tập luyện Trường làm gì trong thời gian rảnh?

+ Thời gian rảnh tôi có thể đi ăn với các bạn ở đây, chơi games, nghe nhạc, dọn dẹp nhà cửa hay gọi điện về cho gia đình. Bố mẹ tôi rất muốn sang đây thăm tôi nhưng đến nay vẫn chưa sắp xếp được thời gian.

Chú thích ảnh
Xuân Trường cố gắng chắt chiu từng cơ hội thi đấu dù là nhỏ nhất

Trường có thường xuyên theo dõi các trận đấu của HAGL tại V-League 2019 hay không?

+ Tôi vẫn cố gắng thu xếp xem các trận đấu của HAGL tại V-League. Các cầu thủ HAGL hiện nay đều đã rất nỗ lực và tôi hy vọng toàn đội có sự tập trung cao độ trong những trận đấu sắp tới và nếu may mắn đội sẽ gặt hái được những kết quả tốt.

Ở Thái Lan tôi thường xuyên gọi điện về cho BHL và các đồng đội ở HAGL để hỏi thăm tình hình và động viên nhau cùng nỗ lực.

Xuân Trường tại Thai League 2019 khác gì với chính mình ở thời điểm sang Hàn Quốc thi đấu năm 2016 và 2017?

+ Quãng thời gian ở Hàn Quốc năm 2016-2017 khác với thời điểm bây giờ bởi khi ấy, Xuân Trường còn ít tuổi và mới lần đầu tiên ra nước ngoài thi đấu. Văn hóa của Thái Lan khá giống Việt Nam nên rất gần gũi và tôi không cảm thấy lo lắng, tự tin hơn và không còn rụt rè như trước nữa.

Bây giờ tôi cảm thấy tự tin vào cuộc sống và công việc của mình ở Thái Lan. Tôi không có cách gì quá đặc biệt để thư giãn hay vượt qua những khó khăn trong thời gian đầu tại Thái Lan. Thời gian đầu tại Thái Lan tôi chỉ gặp một vài vấn đề nhỏ khi mình muốn ra ngoài ăn thì phải đi một mình hay không biết ăn gì nhưng sau đó các bạn đồng đội giúp đỡ rất nhiều và tôi cũng thường đi ăn cùng các đồng đội của mình, mọi thứ tốt hơn trước rất nhiều.

Nếu cảm thấy mình cần phải làm một cái gì đó cho bớt căng thẳng và giảm stress thì tôi chỉ gọi điện và cho người thân, bạn bè, chơi games. Tôi nghĩ đây cũng là thử thách cho bản thân mình và tôi thích đặt mình vào trong những thử thách..

Tuấn Anh sẽ sớm lấy lại 100% phong độ

Trường đánh giá thế nào về phong độ của những người bạn Văn Toàn, Văn Thanh, Tuấn Anh ở mùa giải 2019?

+ Văn Toàn mùa giải năm nay gần như ở tất cả những trận đã qua tại V League đều được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Văn Toàn đang đang phong độ rất cao nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ phải tiếp tục cố gắng để có thể tiến bộ.

Tuấn Anh thì khả năng xử lý bóng vẫn rất ok, gần như nguyên vẹn nếu so với giai đoạn trước đây. Nhưng sau những chấn thương dai dẳng như thế thì bất cứ cầu thủ nào cũng sẽ cảm thấy không thật sự thoải mái khi tập luyện và thi đấu. Cá nhân tôi cũng rất lo sợ Tuấn Anh sẽ gặp phải một chấn thương nào khác nữa thì sẽ còn khó khăn rất là nhiều. Tuy nhiên, qua từng trận đấu Tuấn Anh đang dần trở lại với sức khỏe, cảm giác bóng tốt hơn và tôi nghĩ là Tuấn Anh sẽ trở lại tốt và sớm lấy lại 100% phong độ.

Văn Thanh thì tôi vẫn liên lạc rất thường xuyên, cậu ấy mới trở lại thi đấu 1,2 trận rồi lại bị chấn thương tiếp. Nhưng Văn Thanh vốn là một cầu thủ có ý chí rất cao nên tất cả những chấn thương với Văn Thanh không là vấn đề gì và cậu ấy sẽ vượt qua.

Nhiều người nói việc Xuân Trường hay Công Phượng ra nước ngoài chơi bóng là cơ hội để những cầu thủ như Văn Toàn tỏa sáng, Trường nghĩ sao?

+ Nếu đó là lý do thì tôi sẽ không về Việt Nam nữa.

Văn Thanh từng chia sẻ đã khóc một mình khi chứng kiến Xuân Trường mặc áo đội tuyển có in tên cậu ấy và Tuấn Anh sau khi giành chức vô địch AFF Cup 2018 vậy Trường có biết điều này hay không?

+ Tôi rất bất ngờ khi Văn Thanh có những cảm xúc như thế. Bình thường hai anh em ở với nhau thì Thanh cũng ít khi chia sẻ, cậu ấy sống khá nội tâm dù không thể hiện ra nhiều nhưng Thanh sống rất tình cảm.

Bạn có thường xuyên liên lạc với những người thầy trong BHL hay các đồng đội cũ ở CLB HAGL?

+ Tôi có nhận được những lời động viên từ phía BHL của HAGL và được nhắn nhủ hãy tư tin vào bản thân mình, đừng quá lo lắng hay nặng nề vì ít được ra sân, có gắng thật nhiều trong các buổi tập để HLV trưởng thấy được điều đó, trao cơ hội cho mình ra sân thi đấu nhiều hơn. Tôi không nghĩ lười chạy là phong cách chơi bóng của mình. Chạy càng nhiều càng tốt cho đội bóng nên tôi sẽ cố gắng thi đấu chính thức, được sử dụng nhiều trong các trận đấu của Buriram United.

Chú thích ảnh
Xuân Trường hy vọng được thầy Park trao cơ hội ra sân thi đấu tại King's Cup.Ảnh: Buriram United

Những cầu thủ thi đấu ở nước ngoài như Xuân Trường hay Văn Lâm và cả Công Phượng đều được bố trí nhà, xe riêng, vậy Trường có nghĩ đến việc mời bố mẹ hay bạn gái sang ở cùng mình?

+ Khi đã là một cầu thủ chuyên nghiệp thì bất cứ ai cũng phải quản lý những vấn đề cá nhân của mình cho tốt. Tùy mỗi cầu thủ cảm thấy như thế nào cảm thấy ổn thì sẽ làm như vậy còn cá nhân tôi cảm thấy điều đó là hết sức bình thường. CLB không cần phải tạo điều kiện gì trong việc này và cầu thủ sẽ phải tự quyết định.

Mong chờ trận đấu Việt Nam vs Thái Lan tại King’s Cup

Xuân Trường nghĩ gì về món quà mới đây mà HLV Park Hang Seo gửi tặng và trận đấu sắp tới với Thái Lan tại King’s Cup?

+ Tôi rất vui khi trợ lý của HLV Park Hang Seo có gửi quà cho mình và anh Văn Lâm sau trận đấu giữa Buriram và Muangthong United, đó là một sự động viên quý báu. Được triệu tập lên đội tuyển quốc gia là một vinh dự lớn với bất cứ cầu thủ nào và tôi sẽ phải nỗ lực rất nhiều. Đặc biệt, nếu được gặp các cầu thủ Thái Lan của Buriram trong trận đấu của hai đội tuyển quốc gia Việt Nam và Thái Lan thật sự rất là hay.

Tôi rất mong chờ đến thời điểm diễn ra trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan. Cá nhân tôi cũng như các cầu thủ khác của đội tuyển Việt Nam đều muốn đánh bại Thái Lan ngay trên sân nhà của họ.

Xuân Trường có cảm thấy áp lực khi truyền thông liên tục đưa tin về các trận đấu của mình tại Thai League 2019?

+ Tôi không rõ báo chí viết gì và đa số các phóng viên, nhà báo của Thái Lan tôi không hiểu hay không biết họ nói gì, viết gì về mình vì không đọc báo Thái Lan được. Với báo chí tại Việt Nam tôi cũng ít theo dõi nên không cảm thấy bị áp lực gì.

Việc tiếp xúc với truyền thông với tôi là rất sức bình thường. Nếu có một cuộc khỏng vấn nào mà CLB sắp xếp thì tôi sẵn sàng trả lời.còn những lúc khác thì thật sự tôi không muốn mình xuất hiện trên báo, nhất là những lúc còn đang làm việc riêng. Khi làm việc riêng tôi không muốn mình bị ai đó quan sát hay chụp ảnh, ghi hình. Đó là tích cách của bản thân chứ không phải có gì sợ sệt hay lo lắng trước truyền thông.

Vậy còn việc sử dụng mạng xã hội như instagram hay facebook?

+ Instagram chỉ khi nào cảm thấy vui thì tôi mới up một cái gì đó lên chứ không có lý do đặc biệt. Tôi có cách khác để chia sẻ cho người thân, bạn bè về cuộc sống của mình. Avatar facebook của tôi 6,7 năm rồi chưa đổi cũng là điều bình thường. Đến khi nào ngoài đời già hơn ảnh trên avatar thì tôi sẽ đổi (cười).

Lời hứa livestream giao lưu với người hâm mộ khi nào Xuân Trường sẽ thực hiện?

+ Tôi không nhớ mình đã hứa livestream giao lưu với người hâm mộ nhưng trong thời gian sớm nhất tôi sẽ làm việc ấy, xin lỗi mọi người vì lời hứa đến lúc này vẫn chưa làm được.

Đâu là khoảnh khắc thoải mái và ấn tượng nhất với Xuân Trường sau gần 4 tháng chơi bóng tại Thái Lan?

+ Khoảnh khắc thoải mái nhất với tôi là sau mỗi buổi tập mà mình vượt qua được thì sẽ cảm thấy rất tự tin, sẵn sàng cho buổi tập tiếp theo hay trận đấu sắp tới.

Vừa rồi dù đã có bàn thắng hay đường kiến tạo cho CLB Buriram United nhưng cá nhân tôi cảm thấy mình vẫn thi đấu chưa thật sự tốt. Vì thế, dù khoảnh khắc hạnh phúc như vậy nhưng chắc chắn tôi vẫn phải làm việc nhiều hơn nữa, cố gắng để được chơi trọn vẹn trong những trận đấu sắp tới cùng CLB và đội tuyển quốc gia.

Không ít ý kiến cho rằng khi chơi bóng Xuân Trường lười chạy, một phần cũng là do thể lực không tốt, bạn có muốn phản biện lại điều này hay không?

+ Có khoảng thời gian phong độ và thể lực của tôi không được tốt nên nhiều người đánh giá đó là điểm yếu thể lực nhưng thời điểm đó tôi chỉ có thể chạy được đến thế. Tôi cũng biết điều đó và cố gắng hơn nữa.

Xuân Trường sẽ mang màn úp trứng sống mừng sinh nhật về đội tuyển

“Ban đầu tôi cảm thấy ghê ghê khi trứng sống đập vỡ rồi trộn thêm nhiều thứ khác rồi đổ lên người để chúc mừng sinh nhật nhưng sau một thời gian tôi cảm thấy đó là một trong những cách chúc mừng sinh nhật rất là thú vị, phải có tình cảm với nhau mới làm như thế.

Các cầu thủ Buriram United đối xử với nhau như người thân trong một gia đình và tôi cảm nhận được điều ấy. Tôi cũng chưa biết có mang trò này về áp dụng ở đội tuyển Việt Nam hay không, nhưng biết đâu đấy”.

Liverpool sẽ vô địch Champions League 2019

“Liverpool không giành được chức vô địch giải ngoại hạng Anh tôi cảm thấy rất là tiếc nhưng ở trận đấu sắp tới với Tottenham tại Champions League thì có thể mọi chuyện sẽ khác. Xem Liverpool thi đấu các tiền vệ của họ chắc chắn và thi đấu năng nổ. Một trong những lý do mà Liverpool thi đấu thành công trong mùa giải này chính là vì thế”.

Lâm Chi (Từ Buriram, Thái Lan)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm