Xuân Trường muốn cùng đội tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia và Thái Lan

04/11/2016 18:20 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Xuân Trường là cầu thủ thứ hai của Đông Nam Á thi đấu tại giải vô địch Hàn Quốc sau tiền đạo Piyapong của Thái Lan. Nhiều người Hàn Quốc bày tỏ sự nghi ngờ về năng lực của những cầu thủ Đông Nam Á và Xuân Trường không phải ngoại lệ.

“Có rất nhiều định kiến khi nhắc đến bóng đá Đông Nam Á tại nơi đây (Hàn Quốc – PV)”, Xuân Trường từng chia sẻ như vậy trên tạp chí FourFourTwo. Theo Xuân Trường, đó không phải là cái cớ để anh biện minh cho việc mình ít được ra sân tại K-League Classic, nhưng thật sự khi nói chuyện với ban huấn luyện cũ của Incheon, họ luôn bày tỏ sự nghi ngờ về năng lực của các cầu thủ Đông Nam Á. Họ tự đặt câu hỏi “những cầu thủ Đông Nam Á có đủ sức chơi tại K-League?”.

Câu hỏi ấy vừa tạo nên một chút buồn bã nhưng cũng thúc đẩy những cầu thủ trong phạm vi định kiến như Trường cố gắng nỗ lực hơn. “Tôi đâu chỉ đấu tranh trên sân bóng mà còn ở tất cả các khía cạnh khác để chứng minh rằng họ đã sai. Tôi đang cố gắng hoàn thiện bản thân mình và chiến đấu để vượt qua những định kiến ấy”, Xuân Trường sử dụng những động từ mạnh để nói về vấn đề này.


Xuân Trường đánh giá K-League là môi trường tốt nhất anh từng thi đấu (Ảnh: Incheon United).

Tiền đạo Piyapong của Thái Lan từng tạo nên danh tiếng khi thi đấu tại giải VĐQG Hàn Quốc vào giữa thập niên 80 của thế kỷ trước, thời điểm giải đấu mới thành lập. Anh thi đấu cho CLB Lucky Star ngày ấy và giúp đội bóng giành danh hiệu vào năm 1985. Piyapong sau đó từ chối một vài lời mời từ những CLB nổi tiếng của bóng đá Anh để trở lại Đông Nam Á thi đấu nhưng khi trở lại Hàn Quốc anh vẫn được tiếp đón nồng hậu.

30 năm sau, Xuân Trường là cái tên thứ hai của Đông Nam Á cập bến một đội bóng ở Hàn Quốc. Anh gia nhập đội bóng ở thành phố cảng Incheon. Giai đoạn đầu với Trường là rất khó khăn khi HLV Kim Do-hoon không coi Trường nằm trong kế hoạch của mình tại đội bóng. Đến giai đoạn cuối của mùa giải, Trường bất ngờ có hai trận đá chính liên tiếp. Sự thay đổi ấy nằm ở việc Incheon United bổ nhiệm ông Lee Ki-hyung lên thay ông Kim.

“HLV có thể nói tiếng Anh và từng chơi ở New Zealand. Ông bảo rằng ông luôn công bằng trong suy nghĩ và cố gắng giúp mọi cầu thủ có cơ hội ra sân. Bây giờ tình hình của tôi đã rất khác so với trước”, điều này còn gây ngạc nhiên cho cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo HAGL Arsenal JMG.


Màn trình diễn tốt của Xuân Trường trước Suwon tại vòng 37 K-League 2016.

Xuân Trường quan trọng với Incheon, Công Phượng và Tuấn Anh về sớm

Xuân Trường quan trọng với Incheon, Công Phượng và Tuấn Anh về sớm

Xuân Trường có trận thứ hai đá chính trong đội hình Incheon United. Trong khi đó, Công Phượng và Tuấn Anh chiều 30/10 không được Mito Hollyhock và Yokohama FC đăng ký vào danh sách thi đấu tại vòng 38 J.League 2.


Sau bất ngờ là sự tập trung, Xuân Trường gọi đó là định mệnh để anh thực hiện ước mơ của mình, “ước mơ thi đấu tại các giải đấu hàng đầu châu Á”. “Tinh thần của tôi được cải thiện nhiều ở Hàn Quốc. Các cầu thủ Hàn Quốc rất siêng  năng trong tập luyện, họ chiến đấu hết mình trên sân cỏ và biết chăm sóc mình sau mỗi trận đấu. Họ không uống rượu, bia nhiều và chuẩn bị mọi thứ thật tốt ở mỗi trận. Họ cao và mạnh mẽ hơn so với thể chất trung bình của cầu thủ Đông Nam Á”, Trường nói.

“K-League, thực tế, ở một tầm cao hơn so với những nơi tôi đã đến và thi đấu. Họ đào tạo và tập luyện còn khắt khe hơn nhiều khi tôi ở trên ĐTQG”, đánh giá của chàng trai 21 tuổi.

“Chúng tôi muốn đánh bại Thái Lan”

Xuân Trường nói về AFF Suzuki Cup 2016 một cách đầy lạc quan: “Hy vọng chúng tôi sẽ có một giải đấu tốt. Chúng tôi có những cầu thủ lớn tuổi huyền thoại như Lê Công Vinh và có những cầu thủ trẻ Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, chính bản thân tôi và những người khác”.

"Chúng tôi chơi tốt với nhau và có một sự hiểu biết nhất định về nhau và chúng tôi cũng có một tinh thần đồng đội tuyệt vời. Chúng tôi rất mong muốn được đối đầu với Malaysia và chúng tôi có thể đánh bại họ. Chúng tôi cũng muốn đánh bại Thái Lan. Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng, giành các danh hiệu”, tiền vệ chủ lực của ĐTQG Việt Nam tự tin hướng đến AFF Suzuki Cup 2016.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm