Xuân Trường muốn 'báo thù' Hàn Quốc, Văn Quyết bỏ Thái sang Malaysia vì lương

10/01/2018 12:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Xuân Trường muốn báo thù người Hàn Quốc, Văn Quyết bỏ Thái, sang Malaysia vì lương cao là những tin chính bóng đá Việt ngày 10/1.

Xuân Trường: Tôi muốn chứng minh người Hàn Quốc đã sai

Sau 2 năm dự bị ở Hàn Quốc, tiền vệ Lương Xuân Trường khẳng định anh rất khát khao chứng minh rằng người Hàn đã sai. Tiền vệ này tuyên bố: “Tôi đã ở Hàn Quốc 2 năm nhưng tôi gần như không cải thiện được gì. Tôi muốn chứng minh cho họ thấy rằng tôi có thể chơi bóng ở Hàn Quốc.

Tôi hy vọng U23 Việt Nam có thể làm được điều gì đó ở giải đấu này. Dù vậy, tôi không muốn nói bất kỳ điều gì lúc này. Giành quyền vào vòng kế tiếp là mục tiêu của tôi cùng toàn đội. Tôi chưa thể nói gì lúc này nhưng chúng tôi thực sự có một dự cảm tốt về những gì đội có thể làm được”.

'Công Phượng, Xuân Trường sẽ tạo bất ngờ trước U23 Hàn Quốc'

'Công Phượng, Xuân Trường sẽ tạo bất ngờ trước U23 Hàn Quốc'

Theo BLV Vũ Quang Huy, với Xuân Trường, Công Phượng và nhiều cầu thủ U23 Việt Nam, VCK U23 châu Á 2018 là giải đấu ở cuối cùng ở cấp độ trẻ. Vì thế, nhiều cầu thủ U23 Việt Nam sẽ chơi nỗ lực và cố gắng để làm được một điều đặc biệt cho bóng đá nước nhà.

HLV U23 Thái Lan cảnh báo học trò bằng trận thua Việt Nam

HLV Zoran Jankovic dùng trận thua 1-2 trước U23 Việt Nam tại M-150 Cup để cánh báo các học trò: “Chúng tôi muốn đánh bại Triều Tiên. Không riêng gì họ, Thái Lan muốn giành chiến thắng trong mọi trận đấu. Nhiệm vụ của tôi là tìm ra 11 nhân tố đá chính.

Tất nhiên, mục tiêu tối thiểu là đội phải giành được 1 điểm. Nhưng nếu đội cứ chơi như ở trận gặp U23 Việt Nam, nhiệm vụ này rất khó hoàn thành”.

Văn Quyết từ chối Thái Lan để sang Malaysia

Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội của CLB Hà Nội cho biết: “Văn Quyết đã cống hiến rất nhiều cho CLB và đội tuyển. Mong muốn của Quyết là được ra nước ngoài thi đấu một mùa.

Chúng tôi có hướng cho Quyết tới Thái Lan hoặc Malaysia. Nhưng Văn Quyết muốn Malaysia hơn. Chúng tôi tôn trọng quyết định của Văn Quyết nhưng tới thời điểm này, mọi thứ chưa được quyết định”.

Được biết, mức thu nhập của các cầu thủ ở Thai League là 3000 tới 5000 USD. Mức thu nhập này kém xa con số 6000 tới 10000 USD của Giải vô địch quốc gia Malaysia.

Chú thích ảnh
Văn Quyết từ chối Thái Lan và nhiều khả năng sẽ sang thi đấu tại Malaysia. Ảnh: Bạch Dương

HLV Trần Minh Chiến áp lực lần đầu cầm quân V-League

Lần đầu dẫn dắt một đội bóng V-League là B.Bình Dương trước thềm mùa giải 2018, HLV Trần Minh Chiến tỏ ra khá hồi hộp: “Trước khi nhận quyết định lên nắm vai trò HLV trưởng của đội B.Bình Dương, lãnh đạo của CLB đã hỏi qua ý của tôi. Thật sự tôi cũng có chút bất ngờ, nhưng phải nói thật là lo lắng nhiều hơn.

Sợ dĩ thế, vì tôi chưa từng kinh qua công tác huấn luyện ở V.League, trong lúc B.Bình Dương là một đội bóng tên tuổi và từng 4 lần vô địch V.League, nên lo bản thân sẽ không đảm đương nổi”.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm