Xuân Trường lỡ hẹn với U22 Việt Nam

28/04/2017 05:58 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Xuân Trường đã không có tên trong danh sách tập trung đội tuyển U22 Việt Nam chuẩn bị trận đấu giao hữu với U20 Argentina do gặp vấn đề về chấn thương. Trong khi đó, tiền vệ Tuấn Anh tái xuất sau 5 tháng điều trị chấn thương.

Sáng qua (27/4), HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ được triệu tập vào đội tuyển U22 Việt Nam để chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển U20 Argentina vào ngày 14/5 tới.

Đáng tiếc, tiền vệ Xuân Trường lại không thể hội quân cùng U22 Việt Nam do trận giao hữu nói trên không thuộc lịch của FIFA và bản thân Xuân Trường cũng đang trong giai đoạn phục hồi chấn thương tại CLB Gangwon của Hàn Quốc.

Đại diện của Xuân Trường tại CLB Gangwon cho biết: “Xuân Trường đã hồi phục chấn thương, nhưng HLV trưởng không muốn Trường về hội quân cùng U22 Việt Nam”. Lý do đầu tiên được Gangwon đưa ra là do CLB đang gặp khó khăn về nhân sự ở hàng tiền vệ cũng do chấn thương. Thứ hai là việc Trường chưa ra sân khiến CĐV của anh phản ứng tiêu cực với CLB.

Ở 7 vòng đấu đầu tiên của K-League Classic 2017, Xuân Trường không được ra sân, thậm chí không có tên trên băng ghế dự bị. Chấn thương cùng việc tập trung với đội tuyển Việt Nam thi đấu vòng loại ASIAN Cup 2019 đã ảnh hưởng đến cơ hội của tiền vệ người Tuyên Quang tại đội bóng mới.   

Trong số 23 cầu thủ được gọi cho đợt tập trung này, lực lượng của HAGL hùng hậu nhất với sự góp mặt của 11 cầu thủ, bao gồm thủ môn Lê Văn Trường; 3 hậu vệ Vũ Văn Thanh, A Hoàng, Lê Văn Sơn; các tiền vệ Hồng Duy, Tuấn Anh, Hoàng Thanh Tùng, Đông Triều, Châu Ngọc Quang; 2 tiền đạo Công Phượng và Văn Toàn.

Đáng chú ý nhất là sự trở lại của tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh sau thời gian dài phải nghỉ thi đấu để điều trị chấn thương. Tuấn Anh từng dính chấn thương đầu gối phải lỡ hẹn với AFF Cup 2016 và vắng mặt suốt trong giai đoạn lượt đi V-League 2017.

“Tuấn Anh đã hồi phục  hoàn toàn chấn thương và có thể ra sân thi đấu”, đại diện của HAGL cho biết. Trước đó, Tuấn Anh từng chia sẻ, chấn thương của anh đang hồi phục tốt và có thể ra sân thi đấu.

Tuy nhiên, cảm giác lo lắng khi ra sân và ám ảnh từ chấn thương là điều tiền vệ gốc Thái Bình lo lắng nhất. Anh cũng đang có những trận đấu tập thời gian qua cùng HAGL để lấy lại cảm giác và cải thiện tâm lý thi đấu.

HLV Lê Thụy Hải: ‘U20 Argentina sẽ cho U20 Việt Nam biết mình ở đâu’

HLV Lê Thụy Hải: ‘U20 Argentina sẽ cho U20 Việt Nam biết mình ở đâu’

U20 Việt Nam sau 12 ngày tập huấn tại Đức cùng 3 trận giao hữu sẽ về nước ngày 28/4 thi đấu giao hữu với U20 Argentina ngày 10/5 trước khi lên đường sang Hàn Quốc. HLV Lê Thụy Hải cho rằng, U20 Việt Nam sẽ biết năng lực thực sự của mình ở trận đấu với U20 Argentina trên sân Thống Nhất sắp tới.

Do Xuân Trường vắng mặt ở lần tập trung này, HLV Hữu Thắng không thể có trong tay cặp tiền vệ trung tâm mà ông ưng ý nhất là Tuấn Anh - Xuân Trường. Kể từ sau AYA Bank Cup diễn ra tại Myanmar vào giữa năm ngoái, cả Xuân Trường lẫn Tuấn Anh chưa có một phút nào được đá cặp cùng nhau ở hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam cũng như U22 Việt Nam.

Bên cạnh các cầu thủ trẻ tài năng đã quen thuộc với khán giả hâm mộ, lần tập trung này của U22 Việt Nam cũng có sự hiện diện của một số gương mặt mới như tiền vệ Châu Ngọc Quang (HAGL), tiền đạo Lâm Ti Phông (Khánh Hòa) hay hậu vệ Văn Kiên (Hà Nội) và tiền vệ Anh Tài (CLB TP.HCM).

Theo kế hoạch, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội vào ngày 3/5 tới. Như vậy, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ có quỹ thời gian 10 ngày để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón U20 Argentina trong trận giao hữu ngày 14/5 tới tại SVĐ Mỹ Đình.

Trận đấu này ngoài ý nghĩa phục vụ nhu cầu thưởng thức bóng đá đỉnh cao của khán giả hâm mộ còn được xem là cữ khởi động của U22 Việt Nam hướng tới vòng loại U23 châu Á 2018 và SEA Games 29.

Danh sách triệu tập đội tuyển U22 Việt Nam

Thủ môn: Văn Trường (HAGL), Minh Long (Hà Nội), Thanh Tuấn (Đồng Tháp)

Hậu vệ: Văn Thanh, A Hoàng, Văn Sơn (HAGL), Văn Khánh (SLNA), Đình Khương (S.Khánh Hoà BVN), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Văn Kiên (Hà Nội)

Tiền vệ: Đức Huy, Duy Mạnh (Hà Nội), Hồng Duy, Thanh Tùng, Đông Triều, Tuấn Anh, Ngọc Quang (HAGL), Anh Tài (TP.HCM), Ti Phông (S.Khánh Hòa BVN)

Tiền đạo: Công Phượng, Văn Toàn (HAGL), Thanh Bình (Thanh Hóa), Tuấn Tài (SLNA)

 

Mạnh Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm