Xót xa sau thảm bại trước Hà Nội FC, CĐV khuyên Tuấn Anh rời HAGL

08/06/2020 16:25 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau thất bại 0-3 trước Hà Nội FC, nhiều CĐV HAGL không khỏi xót xa cho Tuấn Anh và khuyên anh sớm tìm kiếm một CLB mới có tham vọng hơn.

Hành động ‘lạ’ của Tuấn Anh sau trận thua Hà Nội

Hành động ‘lạ’ của Tuấn Anh sau trận thua Hà Nội

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc trận Hà Nội-HAGL vang lên với kết quả thua 0-3 nghiêng về đội bóng phố núi, Tuấn Anh lập tức cởi bỏ băng đội trưởng đang đeo trên tay. Hành động này của tiền vệ HAGL gợi nhắc rất nhiều thông điệp, khi mà những thất bại của HAGL ở V-League và đặc biệt là trước Hà Nội đã trở nên cực kỳ quen thuộc.

HAGL thảm bại 0-3 trước Hà Nội FC tại vòng 3 LS V-League 2020. Trong suốt 90 phút tại Hàng Đẫy, đoàn quân của HLV Lee Tae Hoon thể hiện bộ mặt bạc nhược trước nhà ĐKVĐ V-League. Song, Tuấn Anh vẫn là một trong những điểm sáng hiếm hoi nơi đội bóng phố Núi ở trận đấu này.

Điều này được HLV Lee Tae Hoon thừa nhận sau trận đấu. Ông chia sẻ: “Tìm cầu thủ tốt nhất trong trận thua là việc khó, nhưng tôi dành lời khen cho Tuấn Anh. Ở hiệp 1, các cầu thủ chơi lỗi nhiều. Họ thua và tỏ ra vội vàng.

Với trách nhiệm của thủ quân, Tuấn Anh đã nỗ lực hết mình, chơi chuyên nghiệp và cố gắng duy trì mọi thứ tới cuối cùng. Nếu phải chọn cầu thủ tốt nhất đội hình, tôi chọn Tuấn Anh”.

Tuấn Anh đã nỗ lực không biết mệt mỏi cho tới những phút cuối cùng. Tuy nhiên, anh vẫn bất lực cùng đội nhà trải qua thất bại bạc nhược.

Chứng kiến điều này, nhiều CĐV HAGL không khỏi xót xa cho tiền vệ sinh năm 1995. Thậm chí, không ít ý kiến cho rằng Tuấn Anh nên chuyển tới một CLB xứng đáng hơn với tài năng của anh.

“Xem trận hôm qua mà buồn cho Tuấn Anh. Mong anh sẽ chuyển tới 1 CLB mới tốt hơn, có tầm nhìn hơn. HAGL ngoài cái tên ra thì không khác gì một đội bóng hạng trung của Việt Nam!’’

“Tuấn Anh nên cân nhắc rời CLB nếu như thành phần BHL bèo nhèo như thế này. Giờ chắc chỉ có thầy Giôm mới lấy lại được bản sắc của lứa cầu thủ này. Họa sĩ mà bắt tụi nhỏ đi đo đường thì sao trụ nổi!’’

‘’Tuấn Anh muốn là cầu thủ giỏi thì phải sớm thoát ra khỏi cái bóng của bầu Đức!’’

“Tuấn Anh cô đơn quá. HAGL chỉ nên cho Tuấn Anh và Văn Toàn xứng đáng lên tuyển thôi!’’

“Tuấn Anh mà được thi đấu cho CLB Hà Nội thì bóng vàng là rõ ràng…”

Cách đây chưa lâu, Tuấn Anh từng bày tỏ niềm hạnh phúc khi được cống hiến cho HAGL. Ở thời điểm ấy, anh khẳng định chưa nghĩ tới việc khoác áo một đội bóng khác.

"Tôi muốn toàn tâm ý chơi bóng tại HAGL. Tôi sẽ không đi đâu hết. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được tập luyện mỗi ngày, mỗi tuần được ra sân cỏ thi đấu, chiến đấu vì màu cờ sắc áo HAGL. Đây là nhà của tôi và tôi sẽ luôn hạnh phúc trong màu áo này".

Khôi Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm