Xem Xuân Trường thấy lạc quan cho Công Phượng

09/04/2019 07:56 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều người lo lắng rằng Công Phượng khó tỏa sáng ở một đội bóng yếu như Incheon United, nhưng hãy nhìn hoàn cảnh của Xuân Trường để thấy lạc quan cho đại diện của bóng đá Việt Nam ở K-League.

Tuyển Việt Nam sẽ thi đấu ở King’s Cup 2019 trên sân của CLB Xuân Trường đang thi đấu

Tuyển Việt Nam sẽ thi đấu ở King’s Cup 2019 trên sân của CLB Xuân Trường đang thi đấu

Ban tổ chức King’s Cup 2019 mới đây đã thông báo các trận đấu ở giải đấu này sẽ được diễn ra trên sân vận động Chang Arena, sân nhà của Buriram United.

1. “Buriram United là một đội bóng mạnh đấy. Được đá chính hay không phụ thuộc vào cậu ấy cả thôi”, HLV Alexandre Gama của U23 Thái Lan nói về cơ hội của Xuân Trường ở Buriram United. Nhà cầm quân người Brazil từng dẫn dắt đội chủ sân Thunder Castle rất thành công cách đây vài năm.

Buriram United có một đội hình chất lượng và đủ mạnh để khiến tân binh đến từ Việt Nam nếm trải sự khắc nghiệt. Xuân Trường không được đá chính, đúng hơn là anh đã mất suất đá chính chỉ sau hai trận đấu không để lại dấu ấn và bị “bỏ xó” trên băng ghế dự bị trong 6 trận liên tiếp.

HLV Bozidar Bandovic chỉ sử dụng tiền vệ mang áo số 21 trong sơ đồ 3-4-3 và khi chuyển sang 3-5-2 thì không có chỗ cho tiền vệ mang áo số 21. Về lý thuyết, cách bố trí đội hình hiện tại của Buriram United có nhiều tiền vệ trung tâm hơn, nhưng thực ra cơ hội cho Xuân Trường lại giảm đi.

Công Phượng trả lời Đài KBS

Trong 3 cầu thủ đá trung lộ của đội chủ sân Thunder Castle, luôn có 2 cầu thủ cơ động và có xu hướng tấn công. Tiền đạo Supachai Jaided thậm chí còn được kéo xuống để đảm nhiệm vai trò này.

Phong cách chơi bóng của Xuân Trường dĩ nhiên không phù hợp với một trong hai vị trí đó. Anh là mẫu tiền vệ tổ chức lùi sâu, không phải chuyên gia ở khu vực ngay phía sau lưng tiền đạo. Nhưng cũng rất khó cho Xuân Trường tranh suất chốt chặn dưới cùng của hàng tiền vệ.

Với 2 cầu thủ có xu hướng dâng cao và đuổi bóng ngay từ phần sân đối phương, tiền vệ đứng thấp nhất của Buriram United phải có ý thức và năng lực phòng ngự tốt. Chưa bao giờ Xuân Trường được đánh giá cao ở khoản này.

Tân binh đến từ Việt Nam đang gặp khó vì lối chơi không phù hợp.

2. Ở Hàn Quốc cũng đang có một cầu thủ Việt Nam có vấn đề liên quan đến chuyện “không phù hợp”. Có nhiều ý kiến cho rằng Công Phượng sẽ khó mà tỏa sáng được ở một đội bóng có chất lượng đội hình không mấy ấn tượng và phong độ tệ hại như Incheon United.

Chứng kiến Công Phượng thi đấu mà đội nhà cứ thua liểng xiểng, người hâm mộ ước cậu học trò của HLV Park Hang Seo được chơi cho một CLB mạnh hơn. Đúng là xem Incheon United chơi bóng, khán giả Việt Nam có cảm giác đội này chẳng hơn đẳng cấp V-League là bao.

Tuy nhiên câu chuyện của Xuân Trường ở Buriram United nói lên rằng tình cảnh của Công Phượng hiện tại đáng lạc quan hơn là lo lắng. Cần nhấn mạnh rằng nếu lực lượng của Incheon United tốt và không bị sứt mẻ do chấn thương, Công Phượng chưa chắc đã được ra sân 5 trận liên tiếp trong đó 2 trận gần nhất là đá chính.

Vài tuần trước, kỳ vọng dành cho Công Phượng là được ra sân ở K-League. Điều đó đã xảy ra và ngay lập tức mức kỳ vọng được đẩy lên cao hơn. Các cổ động viên quê nhà muốn được thấy ngôi sao của mình tỏa sáng chứ không chỉ là được thi đấu. Sự sốt ruột là dễ hiểu, nhưng ở thời điểm này để nói về sự lo lắng có lẽ là hơi vội vàng.

Khó có thể mong đợi một cá nhân tỏa sáng ở một đội bóng đang đứng cuối bảng xếp hạng. Đối với Công Phượng, việc chơi cho một đội bóng vừa thiếu lại vừa yếu như Incheon United nên được nhìn nhận như một cơ hội, thay vì bất lợi.

Ít nhất thì sau hơn một tháng ở Hàn Quốc, Công Phượng đang được thi đấu liên tục. Trải nghiệm ở thời điểm này quan trọng hơn là sự thành công.

Hàng thủ có phong độ khá tồi tệ, trong khi các cầu thủ ở tuyến trên lại không thể phối hợp với nhau để ghi bàn - đây là lí do khiến CLB Incheon càng ngày càng xuống dốc và đứng bét bảng sau 6 vòng. Tuy nhiên, đối với Công Phượng, giữa cơn khủng khoảng, anh lại chiếm được lòng tin của người hâm mộ và báo chí Hàn Quốc.

Trước một số thông tin cho rằng Công Phượng bị cô lập, không được đồng đội hỗ trợ dẫn đến việc thi đấu mờ nhạt suốt cả trận đấu, tờ Newsis cho rằng: “Công Phượng chỉ phát huy được hiệu quả ở những CLB có lối chơi bóng ngắn và ban bật nhanh nhưng HLV Andersen thường xuyên sử dụng bóng dài. Chính điều này đã làm kìm hãm Công Phượng. Nếu chân sút 24 tuổi đá cho một CLB thiên về trường phái kiểm soát bóng và ban bật nhỏ, mọi chuyện sẽ khác”.

Trong khi đó, tờ Star Ohmy News lại đồng cảm với việc Công Phượng gặp khó khăn trong thi đấu: "Jeonbuk quá vượt trội so với Incheon về mặt chuyên môn, từ kỹ chiến thuật tới kinh nghiệm. Lối chơi của các cầu thủ Incheon quá rời rạc. Hàng tiền đạo và tiền vệ của Incheon dường như không thể tìm thấy mối liên lạc nào. Thật khó để Công Phượng hay các cầu thủ của họ có thể tỏa sáng trong một trận đấu như vậy."

Đức Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm