Vượt qua CLB Trung Quốc, Thái Sơn Nam vào bán kết futsal châu Á

15/08/2019 14:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng nhà giàu Trung Quốc đã cho thấy dù có đổ tiền tấn sắm ngoại binh “khủng”, họ cũng không thể san bằng đẳng cấp một sớm một chiều với futsal Việt Nam vốn đã vươn ra biển lớn nhiều năm qua.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 15/8: Trực tiếp U18 Việt Nam vs U18 Campuchia, U18 Malaysia vs U18 Thái Lan

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 15/8: Trực tiếp U18 Việt Nam vs U18 Campuchia, U18 Malaysia vs U18 Thái Lan

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Siêu cúp châu Âu. Trực tiếp Liverpool vs Chelsea. Trực tiếp U18 Đông Nam Á. Trực tiếp U18 Việt Nam vs U18 Campuchia, U18 Malaysia vs U18 Thái Lan, U18 Singapore vs U18 Australia. Lịch bóng đá ngày 15/8.

* 15h00 ngày 15/8, Thái Sơn Nam vs Nagoya Oceans

https://www.facebook.com/FUTSALTV4K/videos/642438986254439/

Trận tứ kết thứ 3 của giải CLB futsal hàng đầu châu Á 2019 chiều 14/8 tại Nhà thi đấu Bangkok Arena ghi nhận một tình tiết khá nực cười khi Shenzhen Nanling Tielang phải vắt kiệt sức 2 ngoại binh Serginho (Brazil) và Hassanzadeh (Iran). Bộ đôi này phải chơi trọn trận đấu này trước Thái Sơn Nam vốn sở hữu 3 đội hình chất lượng đồng đều.

Và đúng như dự đoán của giới chuyên môn, 2 ngoại binh chất lượng tầm cỡ thế giới cũng không bù lại cho dàn nội binh hạn chế hơn hẳn đội bóng của HLV Phạm Minh Giang. Về phía Thái Sơn Nam, Alireza và đặc biệt đội trưởng đội tuyển futsal U20 Nhật Bản Shimizu đã chứng tỏ đẳng cấp thượng thừa để giúp đội nhà đánh bại đối thủ.

Hiệp 2 chứng kiến sự suy giảm thể lực của CLB đến từ Thâm Quyến và họ đã sụp đổ từ phút 22 sau pha đá nối cận thành của Shimizu.

Bàn thua ngay lập tức khiến Shenzhen Nanling Tielang vỡ trận, buộc họ ngay lập tức chơi power-play. Và khi chưa tìm được bàn gỡ, phút 30, lưới của đội bóng Trung Quốc lần thứ 2 rung lên với pha đệm lòng cận thành của Thái Huy.

Chú thích ảnh
Shimizu chứng tỏ Thái Sơn Nam đã đúng khi thuê anh về để đá giải các CLB châu Á.
Ảnh: TSB

Tiếp đó, hàng loạt cơ hội bắn phá cầu môn Shenzhen Nanling Tielang diễn ra. Shimizu và Minh Trí tận dụng sai lầm của lối đá tấn công bên phía đối thủ để ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0. Hàng loạt cơ hội sau đó được tạo ra nhưng chỉ có Thất Phi thành công với bàn thắng đưa Thái Sơn Nam vươn lên dẫn 5-0. Chỉ những giây cuối cùng, Shenzhen Nanling Tielang mới tìm được bàn thắng danh dự của Ding Shunjie.

Thắng 5-1, Thái Sơn Nam tiến thẳng vào trận bán kết giải năm nay. Đối thủ của họ là Nagoya Oceans, đội bóng đã 3 lần lên đỉnh châu Á. Trận đấu bán kết này được diễn ra vào 15h chiều 15/8 tại Nhà thi đấu Bangkok Arena. Năm ngoái, Thái Sơn Nam đã quật ngã gã khổng lồ của futsal châu lục này tại tứ kết với tỷ số 3-2 bằng bàn ấn định tỷ số của thủ môn Hồ Văn Ý.

Theo nhận định của giới chuyên môn, Thái Sơn Nam hoàn toàn có thể làm nên chuyện dù đẳng cấp của người Nhật là không thể bàn cãi. Ngoài việc đánh bại đội bóng của Nhật Bản năm ngoái, Thái Sơn Nam cũng chính là đương kim á quân giải đấu. Họ đang sở hữu chân sút tốt nhất giải đấu là Shimizu (cũng là tuyển thủ Nhật Bản) với 7 bàn thắng ghi được.

Hiểu biết của Shimizu về futsal Nhật Bản cũng như dàn cầu thủ chất lượng đồng đều, thừa bản lĩnh trận mạc sẽ giúp Thái Sơn Nam làm nên chuyện ở trận bán kết. Chuyện lặp lại kỳ tích như mùa giải 2018 chỉ còn cách Thái Sơn Nam một trận đấu nữa.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm