Vòng loại World Cup: Việt Nam đủ mạnh để tranh ngôi nhất bảng G với UAE, Thái Lan

17/10/2019 08:23 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng trước Indonesia cùng thất bại của UAE trước Thái Lan đã đưa tuyển Việt Nam lên vị trí thứ 2 bảng G vòng loại World Cup. Nhưng chúng ta thậm chí có thể giành ngôi nhất bảng.

Cứ đá thế này, Việt Nam khiến cả UAE, Thái Lan e sợ, tràn trề cơ hội đi tiếp

Cứ đá thế này, Việt Nam khiến cả UAE, Thái Lan e sợ, tràn trề cơ hội đi tiếp

Chiến thắng 3-1 trước chủ nhà Indonesia giúp tuyển Việt Nam giành 7 điểm sau 3 trận vòng loại World Cup 2022 bảng G và sẵn sàng thách thức cả Thái Lan lẫn UAE trong cuộc cạnh tranh giành vé đi tiếp.

Nếu Việt Nam cầm hòa Thái Lan trên sân khách và Thái Lan lại đánh bại UAE thì tại sao chúng ta phải e ngại hai đối thủ ấy? Bóng đá không theo luật bắc cầu nhưng vẫn có cơ sở để tin rằng chúng ta hoàn toàn có thể giành kết quả tích cực trước hai đối thủ cạnh tranh lớn nhất bảng G là Thái Lan và UAE.

Đơn giản và quan trọng nhất, tuyển Việt Nam đã trưởng thành và lột xác hoàn toàn cả về lối chơi lẫn tâm lí thi đấu dưới thời HLV Park Hang Seo. Hãy bắt đầu từ UAE, dù tới lúc này chúng ta mới thắng được đối thủ ấy đúng 1 lần tính ở mọi cấp độ nhưng lịch sử trong trường hợp này chỉ có giá trị tham khảo bởi dưới thời HLV Park Hang Seo, Việt Nam từng chơi ngang ngửa với UAE trong trận tranh hạng 3 ở ASIAD 2018 và chỉ chịu thất bại trong loạt sút luân lưu.

Thất bại của UAE trước Thái Lan cho thấy đội bóng này không phải không có vấn đề trong lối chơi phòng ngự khi họ để lộ nhiều khoảng trống cho đối thủ khai thác. UAE mạnh về tốc độ và thể lực nhưng không thực sự mạnh về chiến thuật và cách tổ chức lối chơi phòng ngự.

bong da, bóng đá Việt Nam, đội tuyển Việt Nam, lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G, vòng loại World Cup 2022, Indonesia, UAE, Thái Lan, Việt Nam vs UAE
Việt Nam hoàn toàn có thể thách thức UAE, Thái Lan, tranh ngôi nhất bảng G

Việt Nam hoàn toàn có thể khoét vào những sơ hở trong lối chơi phòng ngự của UAE như những gì Thái Lan đã làm được. Nên nhớ, chúng ta có những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân khéo léo và/hoặc có tốc độ tốt như Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Hậu hay Hùng Dũng... nên cơ hội làm nên chuyện trước một UAE không được tổ chức tốt trong lối chơi phòng ngự là không nhỏ.

Thái Lan là một câu chuyện khác. HLV người Nhật Bản Nishino Akira đang từng bước giúp “Voi chiến” hồi sinh sau khi sa sút ở AFF Cup cũng như ASIAD 2018. Thái Lan cũng không xa lạ với lối chơi của chúng ta và đội bóng xứ Chùa Vàng đang chơi ngày một gắn kết hơn với thứ bóng đá ban bật, phối hợp ở đoạn ngắn khá kỹ thuật và ăn ý.

Nhưng chúng ta cũng không lạ gì lối đá của họ. Trong cuộc đối đầu hồi tháng 9 vừa qua, tuyển Việt Nam đã cầm hòa Thái Lan ngay trên sân khách bất chấp một số sai sót trong phòng ngự và nền tảng thể lực của cả đội thời điểm ấy không tốt.

Bây giờ chúng ta đã trở nên gắn kết hơn thời điểm đầu tháng 9 ấy, phong độ và nền tảng thể lực của các cầu thủ cũng đã tốt hơn nhiều. Cũng cần lưu ý là cuộc tái đầu với người Thái diễn ra ở Mỹ Đình nên tuyển Việt Nam còn có sự cổ vũ của khán giả nhà.

Tất cả những yếu tố đó cho phép chúng ta tự tin hướng đến 2 cuộc chiến với UAE và Thái Lan ở Mỹ Đình tháng 11 tới. Nếu giành kết quả tích cực trong hai trận đấu quan trọng này, Việt Nam hoàn toàn có thể hi vọng giành ngôi đầu bảng G sau khi kết thúc vòng loại thứ 2 chứ không chỉ hi vọng nằm trong số 4-5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Ông Park hoàn toàn không lạc quan thái quá khi cho rằng nếu chuẩn bị tốt, Việt Nam có thể đánh bại Thái Lan và UAE. Đội bóng hiện tại đã được xây dựng và củng cố trong một thời gian đủ đài với một bộ khung nhân sự đồng đều ở các vị trí, đã được trui rèn, thử thách qua nhiều giải đấu tầm Châu Lục, trước nhiều đối thủ rất mạnh và có chiến thuật thi đấu hợp lí, được vận hành nhịp nhàng.

Tuyển Việt Nam vẫn duy trì được sự ổn định cao đồng thời không đánh mất khát khao chiến thắng dù đã giành nhiều kết quả ấn tượng ở nhiều giải đấu trong chưa đầy 2 năm từ khi ông Park bắt đầu nắm các ĐTQG.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm