Vòng 4 LS V-League 2020: SHB Đà Nẵng 'giải hạn' ở Hòa Xuân?

11/06/2020 08:00 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Tại vòng 4 LS V-League 2020, đã có đội bóng “thay tướng giữa dòng” như Thanh Hóa, cũng có vài ghế cầm quân đang “lung lay”, thậm chí dự báo đưa ra sẽ “trốc” sau vòng đấu như khúc cua quan trọng này.

 

Lịch thi đấu vòng 4 V-League 2020. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam. Trực tiếp bóng đá

Lịch thi đấu vòng 4 V-League 2020. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam. Trực tiếp bóng đá

Lịch thi đấu bóng đá: Lịch thi đấu vòng 4 V-League 2020. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam. Lịch thi đấu Vleague 2020. Trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá Việt Nam. Viettel vs Quảng Ninh, HAGL vs Nam Định.

Lịch thi đấu bóng đá V League vòng 4

* 17h00 ngày 11/6: Bình Dương vs Hải Phòng (TTTV)

http://onsports.vn/livechannel/the-thao-tv

* 17h00 ngày 11/6: Đà Nẵng vs Quảng Nam (BĐTV)

http://onsports.vn/livechannel/bong-da-tv

* 19h00 ngày 11/6: Viettel vs Quảng Ninh (VTV6, VTV5, BĐTV)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

* 17h00 ngày 12/6: HAGL vs Nam Định (VTV6, VTV5, BĐTV)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

* 17h00 ngày 12/6: Thanh Hóa vs SLNA (TTTT HD)

http://onsports.vn/livechannel/the-thao-tin-tuc-hd

* 18h00 ngày 12/6: Hà Tĩnh vs Hà Nội (TTTV)

http://onsports.vn/livechannel/the-thao-tv

* 19h00 ngày 12/6: TP.HCM vs Sài Gòn (BĐTV)

http://onsports.vn/livechannel/bong-da-tv

Xem bảng xếp hạng V-League 2020 TẠI ĐÂY

https://vpf.vn/season/hang-nhat-quoc-gia-2020/

Viettel trước cơ hội tách tốp

Tiếp Than Quảng Ninh trên sân nhà, nếu có được 3 điểm trọn vẹn, rất có thể Viettel sẽ tạm chiếm ngôi đầu ít nhất 24h. Than Quảng Ninh không chỉ vừa để thua trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà mà còn mất đi trụ cột Nguyễn Hải Huy.

“Việc nghỉ quá lâu cũng ít nhiều ảnh hưởng đến chuyện lấy lại cảm giác cùng phong độ cho cầu thủ chúng tôi”, HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ như thế nhưng theo ông đó không phải lý do lớn nhất, bởi cái chính là đội bóng chưa thể hiện cũng như áp đặt được lối chơi như dự tính.

Nhà cầm quân đội bóng đất Mỏ cho biết sẽ đưa cầu thủ trẻ lên trám vào chỗ của Hải Huy trong thời gian sắp tới. Cùng với đó, khoảng cách điểm số giữa các đội lúc này không lớn nên chỉ cần cố gắng ở những trận tiếp theo thì mọi việc sẽ ổn.

Thầy trò HLV Trương Việt Hoàng đang có được khởi đầu suôn sẻ ở mùa giải năm nay. Có 7 điểm bằng đội đầu bảng CLB TP.HCM, Viettel chỉ tạm đứng sau khi so hiệu số phụ.

Nhìn những gì đã thể hiện kể từ đầu mùa, Viettel đang cho thấy tham vọng bay cao ở V-League 2020. Điều này cũng dễ hiểu bởi xét toàn cục, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng vừa dày dặn về con người, vừa được đầu tư mạnh mẽ cùng phong độ đang lên.

Mùa bóng năm ngoái, lượt đi 2 đội chia điểm cùng nhau trong trận hòa 3-3 với màn rượt đuổi tỉ số. Sau đó với bàn thắng duy nhất của Nghiêm Xuân Tú, Than Quảng Ninh có trọn 3 điểm trên sân nhà khi gặp nhau trong trận lượt về.

Lúc này, Than Quảng Ninh dù chưa vào phom nhưng cũng không phải dễ chơi, bởi họ có lực cùng kinh nghiệm. Trong lúc đó, Viettel tràn đầy hứng khởi với chặng chạy đà quá tốt. Nhiều khả năng, khi cơ hội vọt lên vị trí đầu bảng đang đón đợi, đội bóng áo lính sẽ không bỏ qua.

Đất Thủ coi chừng Hải Phòng

Bình Dương đang ít hơn đối thủ Hải Phòng 1 điểm cũng như đứng sau 1 bậc trên bảng xếp hạng khi 2 đội đụng độ nhau ở Gò Đậu chiều nay. Đội bóng đất Cảng sẽ bứt qua luôn hay chủ nhà Bình Dương tận dụng cơ hội để tăng tốc?

Được đánh giá rất cao ở mùa giải năm nay với vai trò của "kẻ phá bĩnh", tuy vậy điều đó chưa được Tiến Linh cùng đồng đội thể hiện rõ ràng nhất. Phong độ của Bình Dương lúc này vẫn còn phập phù, chưa thể chơi bốc lên được. Trận hòa may mắn trước Sài Gòn FC ở vòng trước đã nói lên điều đó. Tuyển thủ Nguyễn Tiến Linh vẫn chưa trở lại trạng thái tốt nhất.

Còn với Hải Phòng, ê-kíp huấn luyện được thay đổi với nhà cầm quân Phạm Anh Tuấn cùng trợ lý lần đầu làm bóng đá chuyên nghiệp Lê Quốc Vượng. Cùng với đó, lại để bộ đôi tiền đạo Andre Diego Fagan - Jermie Dwayne Lynch ra đi trước mùa bóng. Chừng đó, đủ khiến người ta hồ nghi về thực lực của Hải Phòng cho mùa giải năm nay. Tuy vậy, đội bóng đất Cảng chưa để thua sau 3 trận và đang cho thấy nhiệt huyết chơi bóng của mình.

Nói như trợ lý Lê Quốc Vượng: “Hải Phòng có thể yếu về con người nhưng tinh thần luôn ở mức cao nhất. Mỗi trận ra sân đều được Hải Phòng đặt quyết tâm cao độ để thi đấu và cố gắng hết mình để có được kết quả như ý”.

Dù được đá trên sân nhà nhưng nếu các học trò của HLV Nguyễn Thanh Sơn không cải thiện được lối chơi, nhất là khâu ghi bàn thì không dễ cho Bình Dương.

Hải Phòng đang đá rất xù xì nhưng độ va đập cũng như chất lửa rất cao. Không cẩn thận, Bình Dương sẽ mất điểm trên sân nhà, thậm chí trắng tay cũng không phải quá bất ngờ.

Lich thi dau Vleague 2020, Truc tiep bong da, VTV6, Lịch thi đấu V League, Đà Nẵng vs Quảng Nam, Viettel Quảng Ninh, Bình Dương Hải Phòng, Bảng xếp hạng V-League 2020
SHB Đà Nẵng (phải) rất cần một chiến thắng để xua tan không khí u ám đang bao trùm đội bóng. Ảnh: SHB Đà Nẵng

Hòa Xuân chờ mưa “giải nhiệt”

Trận derby Quảng - Đà trên sân Hòa Xuân chiều nay như một “nút thắt” cho cả SHB Đà Nẵng cũng như HLV Lê Huỳnh Đức. Lên chơi chuyên nghiệp cũng như có được ngôi vô địch sớm hơn người anh em Quảng Nam nhưng lúc này bóng đá Đà Nẵng đã ở bên kia của chu kỳ thành công. Lâu lắm rồi, mới thấy SHB Đà Nẵng dưới cửa Quảng Nam cho một trận đấu derby.

Mấy ngày qua, khán giả phố biển Đà Nẵng dù vẫn biết đến như những con người thuần hậu nhưng cũng đã “quây” đội bóng của mình rất nhiều. Tín hiệu được phát đi là Huỳnh Đức nên nghỉ, để đội bóng có được nhà cầm quân mới.

Khán giả Đà Nẵng đòi Huỳnh Đức nghỉ, không phải họ chê bai hay trách cứ gì HLV này. Họ vẫn luôn trân trọng những gì ông đã làm cho bóng đá nơi đây suốt 12 năm cầm quân, hay cả đường dài 17 năm từ lúc Huỳnh Đức bén duyên sông Hàn vào năm 2003. Lý do để yêu cầu Huỳnh Đức nghỉ nhằm để đội bóng có con người mới, cùng sinh khí mới. Họ nói rằng, ở đó lâu quá, Huỳnh Đức đã cũ và “cùn” đi nhiều rồi.

Vấn đề của SHB Đà Nẵng lúc này là rất nhiều vấn đề, từ chất lượng con người, nhất là ngoại binh cùng tinh thần đang rất oải. Hôm 9/6, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã lên tận đại bản doanh Đà Sơn để úy lạo cả tinh thần cùng vật chất cho đội bóng của mình.

Có thể chuyến đi xuyên giờ nghỉ trưa của Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chưa thể giải quyết triệt để hết mọi vấn đề của CLB trong giai đoạn bức bách này. Tuy vậy, nó cũng là sự giải tỏa cần kíp trước những khô hạn mà bóng đá Đà Nẵng đang đối mặt.

Hôm qua, trên sân tập, Quảng Nam FC hô quyết tâm chơi tất tay để đảm bảo cho mình có được điểm số tích góp. SHB Đà Nẵng ém quân ở Đà Sơn và cho quân chơi những bài vận động như sự thả lỏng cần thiết.

Phố biển Đà Nẵng đang khô khốc vì nắng, rát bỏng bởi những cơn gió Lào về sớm. Chiều nay, Huỳnh Đức cùng học trò rất cần một cơn mưa “giải nhiệt”.

 

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm