V-League sau vòng 12 'căng như dây đàn'

26/09/2020 20:02 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- Viettel và TP.HCM chiến thắng trong khi Sài Gòn và Hà Nội không có kết cục như ý khiến V-League sau vòng đấu áp chót lượt đi căng thẳng như dây đàn. TOP 8 cũng chưa được định hình rõ ràng khi SLNA và SHB Đà Nẵng có 3 điểm vòng 12 còn Thanh Hóa trở lại nhóm đua trụ hạng.

Cập nhật kết quả bóng đá, bảng xếp hạng V-League 2020 vòng 12

Cập nhật kết quả bóng đá, bảng xếp hạng V-League 2020 vòng 12

Kết quả bóng đá. Kết quả bóng đá Việt Nam. Kết quả vòng 12 V-League 2020. Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam. BXH V-League 2020. Kết quả bóng đá hôm nay.

Đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành có lẽ là những người cay đắng nhất vòng 12 sau khi thất bại 0-1 trên sân Hàng Đẫy. Họ đã chơi kiên cường trước đội bám đuổi sát mình Viettel đến tận phút cuối.

Nhưng Vũ Minh Tuấn chỉ cần xuất hiện 5 phút cuối trên sân đã khiến tất cả phải nhớ về mình. Cựu tiền đạo ĐTQG vào sân từ phút 88 và ngay sau đó có bàn thắng :bắn hạ" đội đầu bảng Sài Gòn FC.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, kết quả bóng đá V League, BXH V League, lịch thi đấu vòng 13 V League, Viettel, Sài Gòn FC, Hà Nội, SLNA, HAGL, TPHCM, Nam Định
Cho Sài Gòn FC lần đầu biết thua sau 12 vòng đấu, Viettel biến cuộc đua vô địch V-League 2020 thêm phần khó lường. Ảnh: VPF

Thầy trò ông Vũ Tiến Thành không biết thua sau 11 trận trước đó đã nhận “cái chết bất ngờ” ở thời điểm cần sự tập trung và nỗ lực cao nhất. Họ thua 1 trận đấu nhưng có thể mất rất nhiều bởi thất bại tối 26/9 đã khiến khoảng cách của họ so với Viettel chỉ còn là 1 điểm.

Sài Gòn đang có 22 điểm và vẫn chưa chắc vô địch lượt đi. Trong trận thua Viettel, họ còn hứng chịu thiệt thòi lớn khi chân sút số 1 Pedro phải rời sân từ hiệp 1 vì chấn thương tái phát. Tiền đạo Brazil đã có 7 bàn cho Viettel và chấn thương của Pedro báo hiệu sự đi xuống của Sài Gòn.

TP.HCM vòng đấu này cũng tận dụng tối đa sự yếu kém của DNH Nam Định để lấy 3 điểm. Đội khách dù xuôi Nam sớm để chuẩn bị nhưng cuối cùng, điểm yếu thể lực và con người đã khiến họ không thể làm được mục tiêu đề ra là 1 điểm trở lên trận này.

GĐKT Nguyễn Văn Sỹ bất lực nhìn các học trò đại bại 1-5 và DNH Nam Định phải lo lắng cho số phận của mình khi khoảng cách hiện tại với đội bét bảng Quảng Nam chỉ là 1 điểm. DNH Nam Định đang có 10 điểm, xếp thứ 12 nhưng chỉ hơn Hải Phòng về chỉ số phụ nên được xếp trên.

Quảng Nam hiện cũng đã có 9 điểm sau trận hòa Hà Nội và họ chắc chắn sẽ không đầu hàng trong cuộc đua trụ hạng năm nay.

Ba cái tên DNH Nam Định, Hải Phòng và Quảng Nam được xem là những ứng viên nặng ký nhất cho vé rớt hạng mùa này.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, kết quả bóng đá V League, BXH V League, lịch thi đấu vòng 13 V League, Viettel, Sài Gòn FC, Hà Nội, SLNA, HAGL, TPHCM, Nam Định
TP.HCM của Công Phượng chưa từ bỏ cuộc đua và họ đang vượt mặt Hà Nội dù thua rất đậm 2 trận gần nhất. Ảnh: TPHCM

Thanh Hóa có thể cũng sẽ chịu số phận như ba CLB vừa nhắc vì đúng như dự đoán sau những lùm xùm thời gian qua, đội bóng của bầu Đệ đã không thể hiện được điều CĐV mong muốn. Họ thua ngược 1-2 trên sân nhà trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở trận đấu không được phép thất bại.

Thanh Hóa chính thức bật khỏi TOP 8 với 14 điểm và xếp tận vị trí thứ 11 và tụt một mạch 3 bậc sau 1 lượt trận và thảm họa có thể chưa dừng lại với đội bóng xứ Thanh. Đoàn quân của HLV Mai Xuân Hợp đang kém 2 đội bóng Nghệ - Tĩnh 1 điểm nhưng tinh thần hiện tại thì rất khó để họ có thể mơ vươn lên.

Các đội đang xếp hạng 6, 7, 8 lần lượt gồm B.Bình Dương, HAGL (17 điểm) và SHB Đà Nẵng (16 điểm) cũng sẽ lo lắng không yên ở vòng cuối lượt đi diễn ra ngày 1/10 tới. Họ sẽ cùng bị vượt mặt nếu để thua vòng 13, còn SLNA, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Thanh Hóa cùng thắng trận.

Cơ hội cho Thanh Hóa như đã phân tích là không cao nhưng sự quyết tâm của SLNA và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (đang có cùng 15 điểm và lần lượt xếp hạng 9, 10) là điều thấy rõ ràng.

Nếu SLNA thắng Hải Phòng ở Lạch Tray, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thắng Quảng Nam còn HAGL và B.Bình Dương không thắng được lần lượt TP.HCM và Viettel ở chính sân nhà mình, họ sẽ bị đối thủ xếp sau chiếm chỗ trên bảng xếp hạng.

Như đã từng phân tích, số điểm 17 là không chắc chắn cho các CLB có thể yên tâm vào TOP 8 sau lượt đi. 

Sau khi lượt đi V-League kết thúc 13 trận của giai đoạn 1, các đội sẽ phân chia thành 2 sẽ phân chia các đội thành hai nhóm: nhóm đua vô địch (8 đội) và đua trụ hạng (6 đội). 8 đội có thành tích thi đấu cao nhất sẽ đá vòng tròn một lượt xác định các vị trí nhất, nhì, ba. Trong khi 6 đội nhóm dưới đá vòng tròn một lượt xác định một đội phải xuống hạng.

Như vậy trong giai đoạn 2 sẽ diễn ra 7 vòng đấu của nhóm vô địch và 5 vòng của nhóm trụ hạng. Đội có thứ hạng cao hơn trong TOP 8 sẽ được chơi 4 trận sân nhà, 3 trận sân khách. Đội xếp thấp hơn phải chấp nhận tình cảnh ngược lại.

Các đội nhóm dưới sẽ được đá 5 trận, đội xếp cao hơn sẽ đá sân nhà 3 trận, sân khách 2 trận. Nếu đội nào tận dụng tốt ưu thế sân nhà, cơ hội để có vị trí cao là rất lớn.

Phương án vừa nêu không thực sự tối ưu nhưng trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19 đã tàn phá nhiều mặt của đời sống hiện tại mà bóng đá không hề là ngoại lệ thì các CLB cũng đành chấp nhận vì cái chung.

V-League có thể diễn ra tình trạng các đội thiếu khát khao khi đá giai đoạn 2 nhưng chắc chắn với những gì đang diễn ra, cuộc đua vô địch không hề buồn tẻ khi TOP trên đã có những cái tên như Sài Gòn, Viettel, TP.HCM và Hà Nội mong muốn có Cúp.

Phía dưới, tất cả những CLB lọt TOP 6 đều không muốn tử thần ghé thăm mình. Các cầu thủ thi đấu nhiều có thể đối diện với nguy cơ chấn thương, nhưng ĐTQG có thể sẽ được hưởng lợi khi có thể tập trung dài ngày để HLV Park Hang Seo xây dựng kế hoạch.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm