V-League 2018 sau 2 vòng đấu: Nhiều điểm sáng

20/03/2018 06:17 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Theo các chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh và Vũ Mạnh Hải, V-League 2018 mới chỉ trải qua được 2 vòng đấu, nhưng đã có nhiều điểm sáng xứng đáng được ghi nhận. Tuy nhiên, cả 2 chuyên gia đều bày tỏ lo ngại thì vẫn còn đó những hình ảnh chưa đẹp.

1. Có thể nói, một trong những điểm sáng nhất sau 2 vòng đấu V-League 2018 là lượng khán giả tới sân cổ vũ cho các đội bóng. Theo số liệu thống kê từ BTC, ngay từ đầu mùa giải, lượng khán giả đến sân đã tăng cao vượt bậc so với mùa giải năm ngoái. Cụ thể, có tới 60.000 khán giả đã tới sân tại vòng 1, trung bình 12.000 người mỗi trận. Đặc biệt, có những sân như Thiên Trường (Nam Định) có tới hơn 2 vạn CĐV tới sân cổ vũ thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ trở lại với V-League, hay như SVĐ Hàng Đẫy cũng có tới 13.000 khán giả tới sân theo dõi trận cầu giữa Hà Nội - Hải Phòng. Ở vòng đấu thứ 2 chứng kiến 4/7 sân thu hút từ 10.000 khán giả tới theo dõi trận đấu. Trong đó, ấn tượng nhất là sân Lạch Tray (Hải Phòng) đón 21.000 khán giả. Các sân còn lại cũng đón từ 1 vạn khán giả trở lên, như Thanh Hóa 12.000 người, Hòa Xuân 11.000, sân Vinh 10.000.

Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh lý giải nguyên nhân khán giả tăng đột biến so với các mùa giải trước: “Rõ ràng hiệu ứng U23 Việt Nam đã kéo khán giả trở lại với các sân đấu. Như các bạn đã thấy, các trận đấu mà có sự góp mặt của cầu thủ U23 Việt Nam đều thu hút một lượng rất lớn CĐV. Đó là những tín hiệu đáng mừng”.

Ngoài lượng khán giả tới sân đông thì những màn trình diễn ấn tượng của các chân sút nội cũng là điểm nhấn rất đáng chú ý. Trong tổng số 20 bàn thắng đã được ghi, chân sút nội chiếm 12 bàn, nhiều hơn 4 bàn so với các tiền đạo ngoại. Đó là những con số gây ấn tượng mạnh với cựu HLV SLNA Nguyễn Thành Vinh:

“Sau 2 vòng đấu V-League, tuyển quốc gia sẽ tập trung nên đương nhiên các cầu thủ rất khao khát thể hiện mình để được HLV Park Hang Seo ghi nhận. Với việc có nhiều chân sút nội ghi bàn sẽ giúp ông Park có thêm sự lựa chọn trên hàng công cho Tuyển Việt Nam. Ngoài ra, các tiền đạo ngoại thường có sự khởi đầu chậm chạp nên họ chưa thể hiện được nhiều ở những vòng đấu đầu tiên”.

2. Dù có nhiều tín hiệu tích cực, nhưng theo HLV Nguyễn Thành Vinh, V-League 2018 vẫn có những hình ảnh chưa đẹp: “Sự quá khích đốt pháo sáng ném xuống sân của CĐV Hải Phòng khiến trận đấu gián đoạn là hình ảnh không đẹp. Nó phản ánh khâu tổ chức, an ninh sân bãi và trách nhiệm của các Hội CĐV vẫn đang là một vấn đề cần giải quyết ngay. Mặt sân cỏ thi đấu tại một số địa phương còn rất kém như sân Lạch Tray hay Thanh Hóa khiến chất lượng chuyên môn bị giảm sút và tăng nguy cơ chấn thương cho các cầu thủ. Tôi hy vọng, các đội bóng sẽ sớm cải thiện được điều kiện sân bãi để chất lượng chuyên môn của các trận đấu tăng lên. Có như thế, khán giả mới tiếp tục tới sân để theo dõi và ủng hộ đội bóng”.

Khi ông Miura chê sân V-League

Khi ông Miura chê sân V-League

Sau trận thua FLC Thanh Hoá ở vòng 2 V-League 2018, HLV trưởng CLB TP.HCM đồng thời là cựu thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam, Toshiya Miura, đã phàn nàn về chất lượng mặt cỏ nói chung ở Việt Nam và sân Thanh Hoá nói riêng quá tệ.

Trong khi đó, chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải bày tỏ sự thất vọng khi các cầu thủ HAGL chưa thể hiện được nhiều sau 2 vòng đấu. Chia sẻ trên trang facbook cá nhân, chuyên gia Vũ Mạnh Hải viết: “Khán giả đến chật kín khán đài SVĐ Lạch Tray có thể sẽ giảm mạnh ở trận đấu sau nếu màn trình diễn của các đội không được cải thiện! Đội bóng được yêu mến, trông chờ và hi vọng nhất HAGL và đội chủ nhà Hải Phòng đã khiến người xem thất vọng vì màn trình diễn quá nghèo nàn về chuyên môn! Nói thật, các ngôi sao U23 mà cứ đá như này thì... không còn gì để nói nữa”.

191.000 Đã có 191.000 người đến sân xem 2 vòng đấu đầu tiên của V-League 2018. Đây là con số khá cao so với nhiều năm trở lại đây của sân chơi số 1 quốc gia.

0 Sân Lạch Tray (Hải Phòng) được xem là điểm nóng của vòng đấu thứ V-League sau khi các cổ động viên đất Cảng có hành vi đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy tại vòng 1. Tuy nhiên, công tác an ninh, an toàn đã được đảm bảo, sân Lạch Tray không có hiện tượng đốt pháo sáng.

2 Sau 2 vòng đã đấu, hiện chỉ còn Hà Nội và Than Quảng Ninh toàn thắng với 6 điểm tuyệt đối. Ngoài ra, cũng đã có 2 cầu thủ U23 Việt Nam ghi bàn là: Xuân Trường (HAGL) và Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng)

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm