Viettel ngần ngại tiến lên V-League

28/08/2016 14:04 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn) - Kết thúc giải Hạng nhất QG  2016, “hậu duệ” của Thể Công lừng lẫy một thời đã vượt qua hàng loạt chỉ tiêu để bắt đầu hành trình tiếp bước các bậc tiền bối. CLB Viettel chỉ còn cách V-League 2017 hai trận đấu loại trực tiếp nữa. Thế nhưng, lãnh đạo CLB vẫn còn e dè khi nhắc đến V-League bởi họ thừa hiểu giới hạn về chuyên môn của đội.

Triết lý “không vội vàng”

Như bao đội bóng khác, Viettel có một lộ trình rõ ràng trong việc xây dựng và phát triển đội bóng. Giới hạn cao nhất lãnh đạo CLB hướng đến là những vinh quang như Thể Công đã từng làm được. Hiện tại, họ giành ngôi Á quân giải HNQG 2016, hoàn thành mục tiêu nằm trong tốp 3, nhưng quan trọng hơn Viettel đứng trước cơ hội vượt chỉ tiêu nếu vượt qua vòng play off và trở lại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam.

“Cờ đã đến tay thì phải phất” nhưng lãnh đạo CLB không biến điều ấy thành áp lực đè nặng lên đôi chân các cầu thủ trẻ, họ hiểu đội bóng đang thiếu thốn điều gì. “Chỉ tiêu của Viettel năm nay là nằm trong tốp 3. Nếu có cơ hội lên được V-League thì vẫn cứ lên. Thế nhưng, lực lượng hiện tại thì để lên V-League trong năm sau vẫn khó vì cầu thủ còn quá trẻ.


HLV Hải Biên e dè khi nhắc đến V-League, ông cho rằng Viettel hiện tại chỉ có khoảng 10 cầu thủ đủ sức đá tại V-League

Giành quyền lên chơi không khó nhưng thi đấu tốt trên V-League mới là vấn đề. Môi trường V-League và hạng Nhất khác nhau hoàn toàn, rất xa. Nếu lên được chúng tôi sẽ cố gắng tập trung chuẩn bị kĩ cho mùa giải V-League năm sau”, Trợ lý HLV Nguyễn Hải Biên nói.  

Quyền giám đốc Trung tâm Thể thao Viettel Đỗ Mạnh Dũng cũng chia sẻ: “Nói thật ra tôi nghĩ các em cần chơi tại hạng Nhất thêm một mùa nữa. Khi đó mới tạm đủ gọi là trưởng thành và tiến xa được”. “Chúng tôi đặt mục tiêu năm 2018 sẽ lên chơi V-League. Lộ trình là như vậy, còn trong bước thực tế thì các cháu đã rất cố gắng để đạt được suất play off như hiện nay. Nhưng ai cũng có chung nhận định là các cháu còn non, nếu tham gia sẽ gặp nhiều vướng mắc”.

Từ ngày đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng lại đội bóng quân đội, những bài học nhãn tiền về sự vội vàng của bóng đá Việt Nam xuất hiện đầy rẫy. Những đội bóng “ăn xổi” bằng việc mua ngôi sao để nhanh chóng có thành công, sau đó giải thể không còn là chuyện hiếm. Hay CLB HAGL với sự vội vàng khi trình làng lứa cầu thủ trẻ, từ tài năng lại hóa bình thường tại V-League.  

“Nhìn nhận như HAGL thôi, khi gấp gáp đưa lứa trẻ lên nhưng lực lại chưa đủ. Tôi thấy cố gắng, quyết tâm là chưa đủ, phải nhìn nhận lại thấy mình yếu kém chỗ nào, phải có phương pháp để đảm bảo có thể thi đấu tốt. Chứ đào tạo tốt chưa chắc đã đủ. Chúng tôi cũng rất muốn lên V-League thì phát triển bền vững, không thể năm lên hạng năm xuống hạng được, nhưng cái này tôi chưa dám nói trước”, ông Đỗ Mạnh Dũng cho hay.

Hãy để bọn trẻ “chơi” bóng

“Quan điểm của lãnh đạo cấp trên và kể cả tôi là đá đẹp. Cái đó ai cũng thích, kết quả thì không phải lúc nào cũng thắng, còn đá đẹp thì là cảm nhận của khán giả. Mục tiêu của chúng tôi là như vậy, còn cứ để theo tự nhiên nữa. Các cháu cố gắng phấn đấu quyết tâm, cho các cháu thoải mái tự do, chơi là chơi hết mình. Thời cơ đến thì mình cứ tận dụng”.

Viettel ngoạn mục soán ngôi nhì bảng

Viettel ngoạn mục soán ngôi nhì bảng

Tưởng chừng sẽ khó có bất ngờ xảy ra ở lượt trận cuối khi Đồng Nai gần như chắc chắn chiếm ngôi nhì bảng do chỉ phải đến làm khách trên sân Đắk Lắk đã trụ hạng, nhưng gió đã đổi chiều ngoạn mục.


Ông Đỗ Mạnh Dũng chia sẻ với báo Thể thao & Văn hóa trong sự thoải mái với cơ hội trước mắt của CLB. Năm nay không lên được V-League thì để năm sau, miễn sao những cầu thủ trẻ của CLB đá “ngoan”, đá đẹp và cống hiến.    

“Lối chơi, triết lý chúng tôi xây dựng từ đầu rồi. Lối chơi cống hiến, triết lý tấn công, lôi kéo khán giả theo “cơn lốc đỏ”. Thế nên, chúng tôi luôn muốn các em được thoải mái thể hiện được hết khả năng của mình, được chơi bóng đúng nghĩa. Tôi biết để đạt được tầm Thể Công ngày trước còn mất nhiều thời gian lắm, nhưng cứ lo tốt lứa bây giờ để phát huy hết khả năng, đá “ngoan” trước rồi đá đẹp, cống hiến sau”, ông Dũng bày tỏ.

Những năm vừa qua, Viettel giành nhiều thành công ở những giải đấu trẻ của Quốc gia. Trong 3 năm trở lại đây, Viettel luôn nằm trong tốp 3 đội dẫn đầu từ giải U13 Quốc gia đến các giải U15, U17 và U19. Đặc biệt ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Viettel cũng dần trở thành lò đào tạo cung cấp quân số lớn nhất. U16 Việt Nam giành ngôi Á quân giải U16 Đông Nam Á với lứa cầu thủ Viettel làm nòng cốt. ĐT U19 Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn cũng rất chuộng sử dụng cầu thủ Viettel.

HLV Hải Biên từng chia sẻ: “Chúng tôi đào tạo cầu thủ trẻ, qua những giải đấu trẻ để đánh giá quá trình mình đào tạo thôi chứ không lấy thành tích tại các giải trẻ làm mục tiêu”. Bóng đá trẻ Quân đội đang dần tìm lại được ánh hào quang xưa, đó là bước đầu trong việc phát triển một đội bóng vững mạnh sau này.

Mới chỉ 10 cầu thủ Viettel đủ sức đá ở V-League

HLV Hải Biên đã tiết lộ rằng: “Nếu đáp ứng được ở môi trường V-League ngay cho mùa giải sau (2017-PV) thì chỉ khoảng hơn chục em thôi. Các em còn quá trẻ, chưa có nhiều thời gian cọ xát thi đấu. Năm nay mới là năm đầu tiên các em đá ở hạng Nhất nên đó cũng là điều dễ hiểu”. Viettel tham dự hạng Nhất với thành phần gồm chủ yếu cầu thủ lứa 1995 trở về sau do CLB tự đào tạo.


Đôi khi, cảm giác đội U19 Viettel đá tại hạng Nhất không còn là xa lạ. “V-League ở đẳng cấp cao hơn hạng nhất rất nhiều”, chính bởi vậy, lãnh đạo Viettel khẳng định CLB vẫn cần bổ sung thêm ngoại binh. Thậm chí, chiêu mộ một vài cầu thủ nội chất lượng. “Nếu đá Hạng Nhất chúng tôi vẫn sử dụng cầu thủ nội 100%, nhưng có cơ hội lên V-League thì phải tìm cầu thủ ngoại chất lượng để đội tham dự giải một cách tự tin. Môi trường V-League từ thời xưa là Thể Công, giờ cũng có nhiều thay đổi, mỗi năm BTC làm mọi thứ làm kĩ hơn, cao hơn. Khi lên chúng tôi sẽ cố gắng hòa nhập và bắt kịp với không khí chung của giải đấu”, HLV Hải Biên chia sẻ. Nói về trận play-off, ông Biên khẳng định đội đã theo dõi các đối thủ rất kĩ, đặc biệt là Long An: “Trước trận gặp Long An chúng tôi phải gặp Nam Định hoặc Đồng Nai trước. Chúng tôi phải vượt qua trận đấy thì mới tính toán tiếp. Thế nhưng, chúng tôi vẫn tính toán xa, chuẩn bị theo dõi Long An 5, 6 vòng gần đây rồi”.

Con số đáng chú ý:

2018 – là năm Viettel dự tính sẽ lên chơi tại V-League, tuy nhiên nếu giành chiến thắng ở loạt play off Viettel sẽ hoàn thành mục tiêu sớm 1 năm.

20 – Số cầu thủ sinh từ năm 1995 trở đi mà Viettel đang sử dụng tại HNQG mùa vừa qua. Viettel đăng kí 27 cầu thủ đá HNQG, nhưng số cầu thủ có thể đá được tại V-League theo HLV Hải Biên chỉ là 10 trong đó có những cái tên như Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Đại, Trương Văn Thiết.

12 – Viettel là đội bóng có hàng thủ tốt nhất tại giải HNQG 2016 với chỉ 12 bàn thua.

3 – Năm nay, BTC thay đổi thể thức lên, xuống hạng. Đội xếp thứ 3 và thứ 4 tại giải HNQG là Nam Định và Đồng Nai sẽ đá trận play off đầu tiên vào ngày 27/8. Đội giành chiến thắng sẽ gặp đội xếp thứ 2 tại giải HNQG là Viettel ở trận play off thứ hai vào ngày 31/8. Đội thắng sẽ gặp Long An trong trận play off cuối cùng quyết định đội thứ 14 chơi tại V-League 2017.


Hiếu Lương
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm