Viettel bất ngờ 'ngã ngựa' ở giải hạng Nhất QG - An Cường 2018

22/07/2018 06:29 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn)- Đội bóng áo lính đang chịu sức ép rất nặng nề trong công cuộc chinh phục vé chính thức lên chuyên duy nhất mùa giải năm nay. Họ đã không thể tích lũy thêm 3 điểm vòng 13 khi F.Tây Ninh nỗ lực hết mình để trụ hạng.

Trong cơn khốn cùng, F.Tây Ninh phải tự cứu mình nếu không muốn lún quá sâu vào vũng lầy rớt hạng năm nay. Họ chỉ xếp trên Công an Nhân dân ở bảng tổng sắp trước vòng 13 chiều 21/7 và thử thách lại là Viettel vốn ngự trị ở trên ngôi đầu.

F.Tây Ninh đã trả món nợ đã thua 1-5 với Viettel ở lượt đi bằng chiến thắng tối thiểu trên sân nhà vòng 13. Ảnh: VPF
F.Tây Ninh đã trả món nợ đã thua 1-5 với Viettel ở lượt đi bằng chiến thắng tối thiểu trên sân nhà vòng 13. Ảnh: VPF

Tuy nhiên, tinh thần là điều đội bóng vùng Đông Nam Bộ nhỉnh hơn đội khách trận này. Cái nắng nóng trên sân Tây Ninh cùng lối đá không ngại va chạm của chủ nhà có vẻ là nguyên nhân khiến đội bóng áo lính chùn chân. Đã có 4 thẻ vàng được trọng tài Hữu Phúc rút ra cho chủ nhà trận này.

Đội bóng áo lính đang chịu nhiều sức ép trước các đối thủ bám đuổi sau trận thua F.Tây Ninh chiều 21/7. Ảnh: VPF
Đội bóng áo lính đang chịu nhiều sức ép trước các đối thủ bám đuổi sau trận thua F.Tây Ninh chiều 21/7. Ảnh: VPF

Nhưng thành quả mà F.Tây Ninh tạo ra là 3 điểm trọn vẹn sau bàn thắng quý như vàng của Đức Trung phút 27. Bàn thắng duy nhất trận đấu giúp F.Tây Ninh đưa Bình Định TMS trở lại thay thế vị trí áp chót của họ.

Trong khi đó Viettel đã lại tự gây khó cho mình trong mục tiêu lên hạng khi tạo cơ hội cho Đồng Tháp quyết tâm đánh bại Long An chiều 22/7. Nếu có chiến thắng vòng 13, Đồng Tháp sẽ có 27 điểm và soán ngôi đầu của Viettel.

Đắk Lắk (đỏ) đang gây ấn tượng lớn năm nay với chuỗi 5 trận bất bại để leo lên vị trí thứ 3. Ảnh: VPF
Đắk Lắk (đỏ) đang gây ấn tượng lớn năm nay với chuỗi 5 trận bất bại để leo lên vị trí thứ 3. Ảnh: VPF

Hiện tượng lớn nhất giải năm nay chính là đội bóng cao nguyên Đắk Lắk. Hưng phấn tinh thần sau chuỗi 4 trận thắng – một kỳ tích của CLB tạo được từ ngày lên chơi hạng Nhất, Đắk Lắk lại khiến Bình Định TMS ngậm ngùi ra về bằng trận thua 1-2.

3 điểm có được chiều 21/7 giúp đội chủ sân Buôn Mê Thuột có được 23 điểm và chỉ kém Viettel đúng 3 điểm. Đắk Lắk tạm xếp thứ 3 sau 13 lượt trận và gây sức ép đáng kể với nhóm đầu.

Sao trẻ HAGL giúp Viettel vững vàng ngôi đầu giải hạng Nhất quốc gia 2018

Sao trẻ HAGL giúp Viettel vững vàng ngôi đầu giải hạng Nhất quốc gia 2018

Tiền đạo được HAGL cho Viettel mượn ở lượt về năm nay Đinh Thanh Bình đã tỏa sáng để mang về thêm 3 điểm cho “hậu duệ Thể Công”. Chiến thắng trước Huế vòng 12 giúp Viettel củng cố ngôi đầu với 26 điểm.

Kết quả vòng 13 chiều 21/7:

Đắk Lắk – Bình Định TMS: 2-1

Huế - Bình Phước: 0-0

F.Tây Ninh – Viettel: 1-0

Lịch thi đấu vòng 13 ngày 22 và 23/7:

Ngày 22/7: 17h, sân Long An: Long An – Đồng Tháp (TTTV, TTTV HD)

Ngày 23/7: 17h, sân Hàng Đẫy: Hà Nội B – Công an nhân dân (BĐTV, BĐTV HD)

Bảng xếp hạng tạm thời:

Ảnh: VPF
Ảnh: VPF

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm