Việt Nam tăng 1 bậc lên 98 thế giới, có lợi thế ở vòng loại World Cup 2022

04/04/2019 22:55 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Theo BXH FIFA tháng Tư mới được công bố, đội tuyển Việt Nam đã leo một bậc lên vị trí 98 thế giới. Trong khi đó, đội tuyển Anh đã leo lên vị trí thứ 4 thế giới.

Người Thái lý giải vì sao tuyển Việt Nam tham dự King's Cup 2019

Người Thái lý giải vì sao tuyển Việt Nam tham dự King's Cup 2019

Người Thái đã chỉ ra lợi ích cho đội tuyển Việt Nam khi tham dự King’s Cup 2019, trong đó quan trọng nhất chính là cơ hội tiến sâu ở vòng loại World Cup 2022.

Mới đây, FIFA đã công bố BXH bóng đá nam tháng 4/2019. Trong đó, 3 vị trí dẫn đầu thế giới là Bỉ, Pháp và Brazil không thay đổi. Tuyển Anh đã leo 1 bậc lên vị trí thứ 4 thế giới. Trong khi đó, Croatia tụt xuống vị trí thứ 5. Trong tháng Ba, tuyển Anh đã giành 2 chiến thắng đậm ở vòng loại EURO 2020. Còn Croatia thì có 1 trận thắng và 1 trận thua.

Uruguay đã tăng 1 bậc trên BXH FIFA lên vị trí thứ 6 thế giới, trong khi đó Bồ Đào Nha tụt xuống vị trí thứ 7 thế giới. Các vị trí khác trong Top 10 thế giới vẫn không thay đổi.

Tuyển Đức đã leo 3 bậc lên vị trí 13 thế giới. Trong khi đó, Hà Lan tụt 2 bậc xuống 16 thế giới, sau khi “Cơn lốc” màu da cam thua 2-3 trước “Cỗ xe tăng” ở vòng loại EURO 2020.

Tuyển Việt Nam vẫn đứng đầu khu vực Đông Nam Á và thậm chí, đã leo lên vị trí thứ 98 trên BXH thế giới. Trong tháng Ba vừa qua, tuyển Việt Nam không đá trận nào. Đội tuyển đảo Faroe (đứng 97 thế giới ở BXH FIFA tháng 2/2019, xếp trên Việt Nam 2 bậc) bị tụt 5 bậc xuống vị trí 102 thế giới sau khi thua 2 trận ở vòng loại EURO 2020 trước Malta và Romania.

BXH FIFA, bảng xếp hạng FIFA, tuyển Việt Nam, đội tuyển việt nam, đtvn, Việt Nam, FIFA, bxh fifa tháng 4/2019
Tuyển Việt Nam đang xếp ở vị trí 98 thế giới trên BXH FIFA

Ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan đã tăng 1 bậc lên vị trí 114 thế giới (thứ 2 Đông Nam Á). Philippines tụt 1 bậc xuống vị trí 124 thế giới (thứ 3 Đông Nam Á). Đội tuyển Myanmar tụt 2 bậc xuống vị trí 140 thế giới (thứ 4 Đông Nam Á). Indonesia vẫn đứng ở vị trí thứ 159 thế giới (thứ 5 Đông Nam Á). Tuyển Singapore đã tăng 5 bậc lên 160 thế giới (thứ 6 Đông Nam Á). Tuyển Malaysia đã tụt 1 bậc xuống vị trí 168 thế giới (thứ 7 Đông Nam Á) còn Campuchia tụt 1 bậc xuống 173 thế giới (thứ 8 Đông Nam Á).

Đội tuyển Lào vẫn đứng ở vị trí 184 thế giới (thứ 9 Đông Nam Á). Brunei đã tăng 1 bậc lên vị trí 194 thế giới (thứ 10 Đông Nam Á), trong khi đó Timor Leste xếp thứ 195 thế giới (thứ 11 Đông Nam Á).

BXH FIFA, bảng xếp hạng FIFA, tuyển Việt Nam, đội tuyển việt nam, đtvn, Việt Nam, FIFA, bxh fifa tháng 4/2019
Vị trí hiện tại có lợi cho tuyển Việt Nam

Vị trí cao nhất trên BXH FIFA của tuyển Việt Nam là 84 thế giới (tháng 9/1998). Ở châu Á, tuyển Việt Nam đang đứng thứ 16, đây là vị trí rất có lợi cho Việt Nam khi bốc thăm chia hạt giống ở vòng loại World Cup 2022. Với vị trí 16 châu lục, Việt Nam là đội cuối cùng đủ điều kiện lọt vào nhóm hạt giống số 2 khi bốc thăm vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Nếu như Việt Nam có thể duy trì được vị trí này đến ngày diễn ra bốc thăm, thầy trò HLV Park Hang Seo có thể tránh được các đội bóng mạnh ở vòng loại thứ 2. Như vậy Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội lọt vào vòng loại thứ 3.

Vào tháng Sáu tới, tuyển Việt Nam sẽ tham dự giải đấu King’s Cup 2019 ở Thái Lan. Đó sẽ là cơ hội để tuyển Việt Nam cải thiện vị trí xếp hạng của mình trên BXH FIFA.

BXH FIFA Top 10 thế giới

1-Bỉ

2-Pháp

3-Brazil

4-Anh

5-Croatia

6-Uruguay

7-Bồ Đào Nha

8-Thụy Sĩ

9-Tây Ban Nha

10-Đan Mạch

BXH FIFA khu vực Đông Nam Á

1-Việt Nam (98 thế giới)

2-Thái Lan (114 thế giới)

3-Philippines (124 thế giới)

4-Myanmar (140 thế giới)

5-Indonesia (159 thế giới)

6-Singapore (160 thế giới)

7-Malaysia (168 thế giới)

8-Campuchia (173 thế giới)

9-Lào (184 thế giới)

10-Brunei (194 thế giới)

11-Timor-Leste (195 thế giới)

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm