Việt Hoàng hết lời khen HLV vô địch châu Âu của FLC Thanh Hóa

13/03/2017 05:53 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Trương Việt Hoàng đã dành rất nhiều lời khen cho HLV Ljupko Petrovic bên phía đối thủ FLC Thanh Hóa sau trận hòa không bàn thắng của Hải Phòng tại vòng 9 V-League vừa qua.

Hải Phòng và Thanh Hóa đã cầm hòa nhau 0-0 trong cuộc đối đầu nảy lửa tại Lạch Tray. Kết quả ấy là vừa đủ để FLC Thanh Hóa giữ được ngôi đầu và ngăn không cho đối thủ vươn lên. Hiện FLC Thanh Hóa vẫn dẫn đầu V-League với 19 điểm, nhiều hơn đội nhì bảng Quảng Nam 3 điểm.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV trưởng Hải Phòng Việt Hoàng khen ngợi đối thủ: “1 điểm của Hải Phòng là xứng đáng vì FLC Thanh Hóa là đội mạnh đang dẫn đầu giải. Họ được dẫn dắt bởi 1 HLV giàu chuyên môn và có kinh nghiệm. Để đánh bại FLC Thanh Hóa hiện là cả 1 vấn đề cho mọi đội bóng tại V-League”.

Những kết quả của FLC Thanh Hóa mùa này in đậm dấu ấn của HLV từng vô địch châu Âu Petrovic. Trong con mắt của các HLV người Việt, ông thầy ngoại quốc được đánh giá rất cao.

Khi HLV Huỳnh Đức khen ông Petrovic

Khi HLV Huỳnh Đức khen ông Petrovic

Huỳnh Đức là mẫu HLV kín tiếng nhưng đã nói là nói thật và thẳng thắn. Hiếm khi dành lời khen ngợi song ông cũng phải ngả mũ kính phục đồng nghiệp Petrovic của FLC Thanh Hóa. Đó không chỉ đơn giản là một lời khen…

Bản thân Việt Hoàng cũng không giấu sự thán phục: “HLV Petrovic đến với đội FLC Thanh Hóa một thời gian ngắn nhưng quá trình chuẩn bị là rất tốt. HLV ấy ở nền bóng đá cao hơn chúng ta rất nhiều. Khi ông ấy muốn đội bóng thực hiện một mục tiêu, ông ấy đã chuẩn bị cho mục tiêu đó và cố gắng chủ động thực hiện cho được. Như hôm nay, tôi nghĩ ông Petrovic đã đề ra mục tiêu giành được điểm trên sân Hải Phòng và đã lên kế hoạch để làm được điều đó. Phải công nhận ông ta có khả năng chuyên môn rất cao”.

Về phần mình, HLV Petrovic vẫn tỏ ra khiêm tốn. Đội bóng của ông vừa đón chào sự trở lại của đội trưởng Omar sau án treo giò 6 trận. Cùng với Omar, hàng loạt tổn thất khác về lực lượng vẫn không ngăn được Thanh Hóa vững ngôi đầu.

Chiến lược gia này từ tốn chia sẻ: “Tôi đã sớm biết chuyến ra Hải Phòng sẽ rất khó khăn vì đội bóng này có nhiều cầu thủ tốt mà điển hình là số 8, số 9 và số 10. Chúng tôi đã tập luyện suốt cả tuần để tìm cách khắc chế họ. Chúng tôi đã làm được điều đó nên tỷ số hôm nay là 0-0.

Omar đã trở lại thi đấu sau án phạt 6 vòng. Nhưng hôm nay, anh ta chơi không tốt lắm và có nhiều tình huống để mất bóng. Chúng tôi cũng vắng nhiều trụ cột vì chấn thương hoặc án phạt.

FLC Thanh Hóa có tới 2 hay 3 vị trí lần đầu tiên được vào sân trong mùa giải này. Với lực lượng như vậy, tôi rất hài lòng về màn trình diễn của họ và mong là họ sẽ cố gắng hơn ở những trận đấu tới.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm