Vì sao HLV Park Hang Seo ngó lơ đội đầu bảng giải hạng Nhất QG 2019?

28/05/2019 20:27 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn)- Tương tự TP.HCM, đội đang bất ngờ dẫn đầu giải hạng Nhất với hàng loạt cầu thủ trẻ ấn tượng phải rầu lòng khi bị HLV Park Hang Seo bỏ qua trong danh sách triệu tập U23 Việt Nam lần này.

Chốt danh sách U23 Việt Nam: Cầu thủ Việt kiều Martin Lo được gọi. Tiến Dũng có mặt

Chốt danh sách U23 Việt Nam: Cầu thủ Việt kiều Martin Lo được gọi. Tiến Dũng có mặt

U23 Việt Nam đã triệu tập 30 cầu thủ vào danh sách vào danh sách tập trung để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu quốc tế với U23 Myanmar diễn ra tại Phú Thọ vào ngày 7/6 tới.

Đội bóng của GĐKT Nguyễn Minh Phương là bất ngờ lớn nhất giải hạng Nhất QG 2019 hiện tại khi họ đang xếp số 1 với 19 điểm sau 8 vòng đấu. Bình Phước thắng đến 6 trận, hòa 1 và chỉ để thua 1 trận.

Họ cũng vô địch luôn ở khoản ghi bàn lẫn phòng ngự với hiệu số 17-6 (+11). Bình Phước không ngần ngại chuyện thăng hạng và họ đang là thách thức lớn đối với những CLB muốn chinh phục vé lên chuyên năm tới như Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (tạm xếp thứ 2 với 17 điểm).

Tuy nhiên, điều khiến GĐKT Minh Phương phải bất ngờ khi hàng loạt cầu thủ trẻ đang chơi rất hay của ông không được HLV Park Hang Seo để tâm. Điển hình như cựu tuyển thủ U19 Việt Nam Lâm Thuận.

Tiền vệ sinh năm 1998 đang có cùng 4 bàn thắng như đàn anh Tạ Thái Học để dẫn đầu danh sách ghi bàn cho CLB. Số bàn thắng của Lâm Thuận gấp đôi cầu thủ được triệu tập là Tuấn Hải (cùng sinh năm 1998) và Xuân Tú (chưa có bàn thắng nào) của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Lâm Thuận (đỏ) đang giúp Bình Phước thăng hoa ở giải hạng Nhất nhưng không được triệu tập lên U23 Việt Nam. Ảnh: VPF
Lâm Thuận (đỏ) đang giúp Bình Phước thăng hoa ở giải hạng Nhất nhưng không được triệu tập lên U23 Việt Nam. Ảnh: VPF

Những cái tên trên hàng công sáng giá của Bình Phước như Huy Tín (3 bàn) hay Trung Phong (2 bàn) cũng bị bỏ qua trong danh sách. Ông Park cũng bỏ qua cầu thủ ghi bàn nhiều nhất ở giải hạng Nhất hiện tại trong độ tuổi U23 là Hữu Thắng (sinh năm 2000) đã ghi được 5 bàn cho Huế hiện tại (xếp sau Xuân Nam của Phố Hiến sinh năm 1994 đã ghi đến 9 bàn).

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh của HLV Phạm Minh Đức là CLB có nhiều tuyển thủ lên U23 Việt Nam. Ảnh: VPF
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh của HLV Phạm Minh Đức là CLB có nhiều tuyển thủ lên U23 Việt Nam. Ảnh: VPF

Bình Phước có lẽ lúc này đang chung tâm trạng với TP.HCM bởi dù có làm nên bất ngờ lớn ở giải đấu họ tham gia thì chuyện lên tuyển là vấn đề khác. Trong danh sách vừa được công bố, những CLB xếp sau đội bóng của GĐKT Nguyễn Minh Phương vẫn có đông quân số lên tuyển là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (3 cầu thủ), Phố Hiến (3 cầu thủ), Huế (1 cầu thủ). Còn lại, các đội bóng chơi ở V-League áp đảo về số quân lên U23 Việt Nam.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm