Vì sao Bùi Tiến Dũng được FLC Thanh Hóa trọng dụng?

23/02/2018 12:25 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) – Vừa trở về từ đội tuyển U23 Việt Nam và chưa có nhiều thời gian tập luyện cùng đội bóng, nhưng thủ môn Bùi Tiến Dũng vẫn được ưu ái trao cho suất bắt chính tại CLB xứ Thanh.

FLC Thanh Hóa đã thực sự bắt đầu mùa giải mới từ tháng 12/2017 và đã trải qua những trận đấu ở đấu trường châu lục. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất, thầy trò Marian Cuchiaroni Mihail đã trở lại tập luyện, sẵn sàng cho V-League 2018 với mục tiêu lên ngôi vương, cũng như hoàn thành tốt sứ mệnh tại AFC Cup.

“Trong khi các đội bóng khác vẫn đang trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới thì FLC Thanh Hóa đã bắt đầu mùa giải từ khá lâu rồi và đang trong quá trình hoàn tất những miếng ghép cuối cùng cho mục tiêu vô địch V.League 2018”, đó là thông điệp đầu năm mới Mậu Tuấn mà HLV Marian Cuchiaroni Mihail chia sẻ

Chú thích ảnh
HLV Marian Cuchiaroni Mihail rất bận rộn kể từ khi chuyển tới FLC Thanh Hóa. Ảnh: Khánh Hưng

Ngay khi ký hợp đồng dẫn dắt FLC Thanh Hóa, Marian Cuchiaroni Mihail hầu như không có lúc nào được nghỉ ngơi. Sau khi đặt chân tới xứ Thanh, nhà cầm quân người Romania này ngay lập tức phải bắt tay ngay vào công việc với mục tiêu xây dựng đội hình mạnh cho FLC Thanh Hóa đủ sức để lên ngôi vương mùa này và hoàn thành sứ mệnh tại đấu trường CLB cấp châu lục.

Với vẻ ngoài khá hiền lành, điềm đạm song Marian Cuchiaroni Mihail lại là người rất nghiêm túc, quyết liệt và phần nào là nóng tính trên sân tập. Dưới cách chỉ đạo của mình, hầu như tất cả các cầu thủ đều phải cố gắng luyện tập bằng 200%, 300% khả năng.

Cũng có nét tương đồng như người tiền nhiệm Ljupko Petrovic, Marian Cuchiaroni Mihail rất thích sử dụng các cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo của CLB. Chính vì vậy mà những gương mặt như thủ thành Bùi Tiến Dũng, Lê Văn Đại, Vũ Xuân Cường, Lê Thanh Bình vẫn được tin tưởng, trao gửi những cơ hội để thể hiện.

Được bắt chính ở FLC Thanh Hoá, thủ môn Bùi Tiến Dũng nói gì?

Được bắt chính ở FLC Thanh Hoá, thủ môn Bùi Tiến Dũng nói gì?

“Thành công với đội tuyển U23 Việt Nam là động lực để tôi nỗ lực cố gắng, cống hiến và chiến đấu hết mình cho FLC Thanh Hóa vì mục tiêu giành chức vô địch V-League 2018 và đạt thành tích tốt tại đấu trường AFC Cup”, đó là tâm sự của thủ thành Bùi Tiến Dũng (CLB FLC Thanh Hóa) trước khi đội bóng xứ Thanh có trận đấu đầu tiên tại AFC Cup 2018 vào chiều ngày 10/2/2018 với CLB Global Cebu (Philippines).

“Cầu thủ trẻ chính là tương lai của bất cứ đội bóng nào, vì vậy nên tạo nhiều cơ hội cho họ. Phong độ và hiệu quả thi đấu là thước đo để các cầu thủ trẻ giành vị trí chính thức tại CLB. FLC Thanh Hóa hiện có khá nhiều cầu thủ trẻ chất lượng và chắc chắn họ sẽ đóng vai trò quan trọng cho đội mùa giải này”, HLV Marian Cuchiaroni Mihail cho biết.

Nhà cầm quân người Romania này đã có kỳ nghỉ Tết cổ truyền Việt Nam lần đầu tiên và dù khá ngắn ngày song ông cũng đã có những trải nghiệm thú vị và cũng không quên gửi lời chúc tốt đẹp nhất và cảm ơn tới người hâm mộ và CĐV bóng đá xứ Thanh nhan dịp năm mới Mậu Tuất.

Về phần các cầu thủ, sau chiến thắng 1-0 trước Global Cebu ở loạt trận đầu tiên vòng đấu bảng AFC Cup, toàn đội đã bước vào kỳ nghỉ tết khá ngắn ngủi, trước khi tổ chức gặp mặt đầu xuân vào ngày mồng 6 Tết (21/2) và chính thức trở lại tập luyện vào ngày 22/2.

Omar lập công, FLC Thanh Hóa thắng nhẹ Global Cebu

Omar lập công, FLC Thanh Hóa thắng nhẹ Global Cebu

Bàn thắng duy nhất của đội trưởng Pape Omar ở phút 74 của trận đấu đã giúp FLC Thanh Hóa có được chiến thắng sát nút 1-0 trước đại diện bóng đá Philippines Global Cebu FC ở lượt trận mở màn bảng G AFC Cup 2018.

Trên thực tế, các cầu thủ FLC Thanh Hóa đã tập luyện, chuẩn bị mùa giải mới từ tháng 12/2017, đã có 2 trận đấu tại vòng sơ loại và vòng loại AFC Champions League, 1 trận tại vòng đấu bảng AFC Cup với 2 trận thắng, 1 trận thua. Để có kết quả trên, toàn đội đã phải tích cực tập luyện, bổ sung lực lượng cả nội lẫn ngoại.

Thù thành Bùi Tiến Dũng, tiền vệ Lê Văn Đại sau những thành công trong màu áo đội tuyển U23 Việt Nam cũng đã có những ngày Tết đầy ý nghĩa tại quê nhà với gia đình và tham gia các hoạt động cộng đồng, giao lưu văn hóa TDTT tại quê hương. Trong khi đó, Pape Omar cũng đã có những ngày Tết nguyên đán Mậu Tuất cùng vợ con và bạn bè tại Thanh Hóa. Gia đình cầu thủ người Senegal này rất yêu thích và đã khá thân thuộc với tết cổ truyền của Việt Nam.

Hà Nội, FLC Thanh Hóa và Nam Định chạy đua cùng thời gian

Hà Nội, FLC Thanh Hóa và Nam Định chạy đua cùng thời gian

CLB Hà Nội, Nam Định, FLC Thanh Hóa đã có buổi tập khai xuân vào ngày hôm qua (mùng 6 Tết). Trong khi đó, SLNA hội quân sớm hơn 2 ngày để chuẩn bị cho trận tranh Siêu Cup quốc gia 2018.

“Tết Nguyên đán của Việt Nam luôn là khoảng thời gian đặc biệt đối với tôi và gia đình. Sự gắn bó đã giúp tôi có những cảm xúc, trải nghiệm tuyệt vời. Tôi và gia đình đã nhận được sự đón tiếp nhiệt tình của những người bạn ở Thanh Hóa. Đây cũng là động lực giúp tôi tiếp tục cố gắng hết mình đóng góp cho FLC Thanh Hóa mùa giải 2018”, đội trưởng Pape Omar chia sẻ.

Trong khi đó, Van Bakel sau khi đón Tết cùng gia đình tại TP.HCM cũng đã kịp tập trung đúng lịch cùng đội. Hai ngoại binh mới là Ofere và Karube sau khi được CLB cho phép về nước cũng đã hội quân với các đồng đội.

Vòng 1 V-League 2018 sẽ khai mạc vào các ngày 10 và 11/3 sắp tới. Lẽ ra FLC Thanh Hóa sẽ có chuyến làm khách trên sân của S.Khánh Hòa BVN song trận đấu này sẽ bị hoãn lại để đoàn quân của HLV Marian Cuchiaroni Mihail chuẩn bị cho trận đấu với Yangon United của Myanmar ở loạt trận thứ 2 vòng đấu bảng AFC Cup vào ngày 13/3.

Trước trận đấu này, FLC Thanh Hóa sẽ làm lễ xuất quân mùa giải mới cũng như tiếp tục tìm kiếm các bản hợp đồng mới trước khi thời hạn chuyển nhượng kết thúc (ngày 6/3). FLC Thanh Hóa còn trống 1 suất ngoại binh và vẫn có thể tìm kiếm thêm cầu thủ nội.

Khánh Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm