VFF nhờ JFA chuyện Công Phượng, Thái Lan thua trắng Nhật Bản

07/09/2016 10:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin về sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam trước AFF Cup, tuyển Futsal Việt Nam trước World Cup là tâm điểm bản tin bóng đá Việt 7/9.
VFF nỗ lực kéo Công Phượng về sớm


Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đang nhờ Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA) tác động để các CLB J-League 2 đồng ý cho Công Phượng, Tuấn Anh về sớm tập trung đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung tại TP. Hồ Chí Minh từ ngày 24/9, có trận giao hữu với Triều Tiên trên sân Thống Nhất hôm 5/10 và với Indonesia tại Jarkata hôm 10/10. Sau đó, đội sẽ đi tập huấn Hàn Quốc từ 15 tới 30/10.

Trong khi đó, các đội bóng J-League 2 chỉ đồng ý để Công Phượng, Tuấn Anh về nước trong dịp FIFA Day, ít ngày trước khi AFF Cup 2016 khởi tranh. Đó là lý do VFF phải tác động với các đội bóng Nhật Bản.

Futsal Việt Nam bước vào tập luyện

Đội tuyển Futsal Việt Nam đã có mặt tại khách sạn Inter Continental thuộc thành phố Cali, Colombia vào hôm qua 6/9. Thời tiết ở thành phố Cali khá giống với TP.Hồ Chí Minh nhưng dễ chịu hơn do độ ẩm thấp hơn, nhiệt độ ban ngày nóng nhất khoảng 30-32 độ C, buổi tối xuống thấp nhất khoảng 22 -24 độ. Độ ẩm chỉ khoảng 65-70%.

Sáng nay, đội có buổi tập đầu tiên tại Colombia. Tinh thần và sức khỏe của toàn đội đều đang rất tốt. HLV Bruno Garcia cho biết mục tiêu của Futsal Việt Nam vẫn là cố gắng vượt qua vòng bảng.
Tác giả Captain Tsubasa 'tiếp lửa' cho trận chiến Thái Lan - Nhật Bản

Tác giả Captain Tsubasa 'tiếp lửa' cho trận chiến Thái Lan - Nhật Bản

Trước trận đấu giữa Thái Lan và Nhật Bản ở vòng loại World Cup 2018, họa sĩ truyện tranh nổi tiếng Takahashi Yoichi đã có mặt ở Thái Lan để "tiếp lửa" cho cuộc đọ sức này.


Trọng tài FIFA Singapore bắt “chung kết” V-League

Trọng tài FIFA người Singapore Ahmad A’Qashah Bin Ahmad Al’Badowe sẽ cầm còi trận Than Quảng Ninh - Hà Nội T&T tại vòng 25 V-League diễn ra cuối tuần này. Ông Ahmad sinh năm 1987, là trọng tài FIFA của Singapore.

Ông Ahmad A’Qashah Bin Ahmad Al’Badowe từng có một ký ức đẹp với bóng đá Việt Nam khi làm trọng tài bàn ở trận Hà Nội T&T thắng Maziya 5-1 tại AFC Cup 2014. Tại giải đấu này, Hà Nội T&T đã vào tới tứ kết, thành tích tốt nhất của họ ở sân chơi châu lục.

Kiatisak: Nhật Bản ở đẳng cấp cao quá

HLV trưởng tuyển Thái Lan Kiatisak Senamuang thừa nhận sau trận Thái Lan thua Nhật Bản 0-2 tại vòng loại World Cup 2018 tối qua: “Mọi trận đấu ở đẳng cấp này đều rất khó khăn với Thái Lan.

Không có trận đấu nào là dễ dàng với chúng tôi. Tôi phải thừa nhận đẳng cấp của hai đội bóng là rất khác biệt. Dù vậy, đây vẫn là một bước tiến của bóng đá Thái Lan. Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến lên từ đây. Thất bại 0-2 không phải là một kết quả quá tệ.

Các cầu thủ Thái Lan đã cố gắng hết sức, nỗ lực khỏa lấp các điểm yếu nhưng đội tuyển Nhật Bản quá mạnh. Đấu với Nhật Bản, đối thủ nào cũng sẽ có 90 phút khó khăn”.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm