Văn Toàn truyền cảm hứng cho 'Sắc màu Nuti cafe V-League 2018'

22/06/2018 23:33 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Trong tháng 4, tiền đạo U23 Việt Nam Nguyễn Văn Toàn là niềm cảm hứng để tác giả Độc Lập bắt được khoảnh khắc “Không lối thoát” và nhận giải nhất. Và tháng 5 vừa qua, Văn Toàn lại có mặt trong bức ảnh được đánh giá đẹp nhất.

Cuộc thi ảnh “Sắc màu Nuti cafe V-League 2018 do báo SGGP tổ chức với sự tài trợ của công ty NutiFood nhằm tạo thêm sân chơi cho các phóng viên ảnh cũng như CĐV bóng đá tham gia, ghi nhận những khoảnh khắc đẹp của V-League 2018.

Tác phẩm đoạt giải nhất tháng 5 trận HAGL chạm trám XSKT Cần Thơ. Ảnh: Duy Anh
Tác phẩm đoạt giải nhất tháng 5 trận HAGL chạm trám XSKT Cần Thơ. Ảnh: Duy Anh

Vượt qua gần 300 tác phẩm dự thi trong tháng 5, tác phẩm “Nỗ lực” của phóng viên Nguyễn Duy Anh đã giành giải nhất với phần thưởng là 3 triệu đồng. Điều trùng hợp thú vị là trong tháng 4 và tháng 5, tiền đạo thuộc biên chế HAGL Nguyễn Văn Toàn đều làm trung tâm của tác phẩm đoạt giải nhất.

Tốc độ, khả năng bứt phá dũng mãnh của chàng trai gốc Hải Dương là niềm cảm hứng cho các tác giả sáng tác ảnh trúng giải.  

Tác giả Duy Anh nhận giải nhất từ đại diện nhà tài trợ Nutifood chiều 22/6. Ảnh: Dũng Phương
Tác giả Duy Anh nhận giải nhất từ đại diện nhà tài trợ Nutifood chiều 22/6. Ảnh: Dũng Phương

Ngoài giải nhất, tác giả Nguyễn Duy Anh còn có thêm 1 tác phẩm đoạt giải Ba và 2 giải khuyến khích. Giải nhì thuộc về tác phẩm “Kiểm soát không phận” của tác giả Minh Hoàng; Giải Ba thuộc về tác phẩm “Ăn mừng kiểu Viking” (tác giả Trần Thanh Hải), “Tranh chấp trên không” (tác giả Nguyễn Duy Anh), “Trúng” (tác giả Bạch Dương).

Trao giải cuộc thi ảnh 'Sắc màu Nuti Café V-League 2018'

Trao giải cuộc thi ảnh 'Sắc màu Nuti Café V-League 2018'

Chiều 14/5 tại trụ sở Báo SGGP đã diễn ra lễ trao giải tháng 4 cuộc thi ảnh do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp cùng Công ty Nutifood phát động.

Bên cạnh đó, tác giả Phan Thanh Việt cũng nhận được giải “Tác phẩm được nhiều lượt yêu thích”.  20 tác phẩm đoạt giải khuyến khích gồm: “Ngược nắng”, “Nhắm mắt cho đỡ sợ” (tác giả Nguyễn Quang Minh); “Vũ điệu” (Tác giả Dương Thu); Tác phẩm “Công chúa yêu màu hồng chấm bi”, “Gạt chân vào má” (Tác giả Tuấn Mark); Tác phẩm “Thắng làm vua”, “Sát biên dọc” (Tác giả Đào Công Dụng); Tác phẩm “Tranh chấp trên không”, “Trên cơ” (Tác giả Nguyễn Duy Anh); Tác phẩm “34 chưa phải là già” (Tác giả Phạm Tuấn Hữu); Tác phẩm “Bóng bay đâu mất rồi” (Tác giả Minh Triết); Tác phẩm “Cùng nhảy” (Tác giả Trần Văn Minh); Tác phẩm “Đối nghịch” (Tác giả Nguyễn Hoàng); Tác phẩm “Giành bóng” (Tác giả Nguyễn Độc Lập); Tác phẩm “Không khoan nhượng” (Tác giả Nguyễn Trương); Tác phẩm “Ofere lấy thân mình chắn lối Văn Kiên” (Tác giả: Minh Hoàng); Tác phẩm “Phá bóng ngay trong chân” (Tác giả Hoàng Tùng); Tác phẩm “Quyết liệt” (Tác giả Lưu Trọng Đạt); Tác phẩm “Chốt chặn cuối” (Tác giả Nguyễn Linh Vinh Quốc); Tác phẩm “Thân thiện” (Tác giả Trần Thanh Hải).

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm