Văn Lâm trở lại và cuộc cạnh tranh ở vị trí thủ môn

19/08/2021 05:49 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Để có được lực lượng tốt nhất chuẩn bị cho lượt trận đầu tiên tại Vòng loại cuối cùng FIFA World Cup 2022, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang Seo đã quyết định triệu tập bổ sung thủ thành Đặng Văn Lâm. Sự cạnh tranh suất bắt chính đang trở nên kịch tính và hứa hẹn có bất ngờ lớn.

HLV Park Hang Seo gọi Văn Lâm vào đội tuyển Việt Nam

HLV Park Hang Seo gọi Văn Lâm vào đội tuyển Việt Nam

Đúng như dự kiến, HLV trưởng Park Hang Seo đã bổ sung Đặng Văn Lâm vào thành phần đội tuyển Việt Nam dự vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, với hai trận đấu gặp Saudi Arabia và Nhật Bản trong tháng 9 tới.

Nhằm chuẩn bị cho Vòng loại thứ 3 World Cup 2022, HLV Park Hang Seo đã triệu tập 3 thủ môn là Văn Hoàng, Tấn Trường, Văn Toản lên hội quân cùng đội tuyển Việt Nam từ ngày 5/8. Chưa dừng lại ở đó, ngày hôm qua (18/8), HLV Park Hang Seo đã quyết định gọi bổ sung thủ thành đang chơi bóng tại Nhật Bản, Đặng Văn Lâm.

Theo kế hoạch, Đặng Văn Lâm sẽ đáp chuyến bay thẳng từ Nhật Bản sau Saudi Arabia để hội quân cùng các đồng đội vào ngày 29/8. Như vậy, thủ thành này sẽ có quỹ thời gian 3 ngày để bắt nhịp trở lại và thể hiện phong độ của bản thân, trước khi HLV trưởng ra quyết định chốt danh sách chính thức 23 cầu thủ cho trận đấu gặp đội tuyển của nước chủ nhà.

Như vậy, sau trận đấu với Sagan Tosu tại vòng 4 Cúp hoàng đế diễn ra vào chiều ngày 18/8, Văn Lâm sẽ cùng Cerezo Osaka thi đấu thêm 3 vòng 25, 26, 27 J-League trước các đối thủ Yokohama (21/8), Shonan Bellmare (25/8) và Gamba Osaka ngày (28/8). Sau đó, Văn Lâm mới được CLB Cerezo Osaka trả về tập trung đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Trong thời gian qua, HLV trưởng Park Hang Seo cũng đã giao nhiệm vụ cho HLV thủ môn Nguyễn Thế Anh thường xuyên trao đổi, cập nhật thông tin về tình hình sức khỏe và quá trình tập luyện, thi đấu của Đặng Văn Lâm.

Tại đợt tập trung lần này, sở dĩ Đặng Văn Lâm chưa thể hội quân tập luyện cùng đội tuyển là do anh đang khoác áo CLB Cezero Osaka thi đấu tại giải VĐQG Nhật Bản (J-League 1). Dù rất muốn tập trung sớm cùng đội tuyển Việt Nam nhưng theo luật FIFA, thủ thành này chỉ có thể được CLB nhả quân về phục vụ đội tuyển quốc gia ở giai đoạn FIFA days (Lịch thi đấu quốc tế chính thức của FIFA).

bóng đá Việt Nam, văn Lâm, đặng văn lâm, dtvn, park hang seo, tấn trường, giao hữu tuyển việt nam vs u22, lịch thi đấu vòng loại thứ ba world cup, chốt danh sách dtvn
Sự có mặt của Đặng Văn Lâm khiến cho sự cạnh tranh vị trí thủ môn quyết liệt hơn.
Ảnh: VFF

Gần đây, đã có những lo ngại về phong độ của Văn Lâm khi thủ môn này chưa được bắt chính thường xuyên tại Nhật Bản. Tuy nhiên, trên thực tế Văn Lâm không dễ để có thể có suất bắt chính tại CLB khi đội bóng này sở hữu nhiều thủ môn tên tuổi. Cụ thể, ngoài Văn Lâm, CLB Cerezo Osaka còn có thủ môn Kim Jin Hyeon cũng sẽ trở lại tập trung đội tuyển Hàn Quốc, Adam Taggart (Australia) và Tatsuhiro Sakamoto (Nhật Bản) tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Dù chưa được ra sân tại giải đấu số 1 tại Nhật Bản (J-League) nhưng Văn Lâm vẫn có được vị thế nhất định tại Cezero Osaka. Thủ môn Việt kiều này đã có 2 trận bắt chính cho Cerezo Osaka. Văn Lâm có trận đấu ra mắt người hâm mộ Cezero Osaka với chiến thắng 2-0 trước đối thủ Gainare Tottori tại Cúp Hoàng đế Nhật Bản ngày 9/ 6. Sau đó, Văn Lâm tiếp tục được tin tưởng bắt chính trong ngày Cerezo Osaka đánh bại Guangzhou FC với tỷ số 5-0 tại vòng bảng AFC Champions League.

Rõ ràng, việc HLV Park Hang Seo triệu tập Văn Lâm là điều không hề bất ngờ. Bởi dưới thời HLV Park Hang Seo, Văn Lâm thường thể hiện phong độ ổn định và hiếm khi mắc sai lầm trong màu áo đội tuyển quốc gia. Và nếu ở Vòng loại thứ 2 World Cup, Văn Lâm không lỡ tập trung đội tuyển vào phút chót vì lý do bất khả kháng (một đồng đội của Lâm tại Cerezo Osaka nhiễm COVID-19) thì suất bắt chính khó thoát khỏi tay thủ thành đang chơi bóng tại Nhật Bản.

Tại Vòng loại thứ 3, HLV Park Hang Seo từng thừa nhận, đội tuyển Việt Nam được đánh giá là đội bóng yếu nhất bảng đấu. Chính vì thế, trước các đối thủ có đẳng cấp cao hàng đầu châu Á, bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu quốc tế của Văn Lâm sẽ được xem là điểm tựa vững chắc cho các đồng đội.

Chiến lược gia người Hàn Quốc đặc biệt coi trọng vị trí trấn giữ khung thành của đội tuyển Việt Nam, vì vậy ông đã quyết định trao cơ hội cho Đặng Văn Lâm tham gia đội tuyển để hướng tới 2 trận đấu đầu tiên tại Vòng loại cuối FIFA World Cup 2022, gặp đội tuyển Saudi Arabia trên sân khách vào ngày 2/9 và gặp ĐT Australia trên sân nhà vào ngày 7/9 tới. Ở Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Tấn Trường được HLV Park Hang Seo trao gửi niềm tin khi anh bắt chính ở cả 3 trận đấu trên đất UAE. Tấn Trường để lọt lưới 3 bàn sau 3 lượt trận tại UAE.

Hiện tại, 3 thủ môn là Bùi Tấn Trường (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng) và Nguyễn Văn Hoàng (SLNA) đang tích cực tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá Trẻ VFF. Có thể nói với việc Văn Lâm trở lại, sự cạnh tranh ở vị trí “người gác đền” số 1 của đội tuyển Việt Nam, cùng nhiều vị trí khác trước khi gút lại danh sách, sẽ ngày càng trở nên nóng bỏng hơn nữa với ĐTVN.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm