‘Văn Lâm có thể cạnh tranh vị trí tại Cerezo Osaka’

27/03/2021 10:48 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ môn Đặng Văn Lâm vẫn đang nỗ lực từng ngày để có thể bắt nhịp nhanh nhất có thể ngay khi đến Cerezo Osaka và người đại diện Andrey Grushin tin rằng thủ môn của đội tuyển Việt Nam đủ khả năng cạnh tranh vị trí số 1 tại đội bóng Nhật Bản trong tương lai.

Văn Lâm tính từng ngày gia nhập Cerezo Osaka

Văn Lâm tính từng ngày gia nhập Cerezo Osaka

Quy định cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài sẽ được Chính phủ Nhật Bản nới lỏng sau ngày 21/3, đây chính là cơ hội để thủ môn Văn Lâm cùng các ngoại binh có thể sớm gia nhập Cerezo Osaka.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đi kèm với đó là quy định cấm nhập cảnh, từ chối cấp visa mới cho người nước ngoài đến Nhật Bản khiến hành trình gia nhập Cerezo Osaka của Đặng Văn Lâm giống như những ngoại binh khác bị chậm lại.

Nhưng trong thời gian chờ chuyến bay đi Nhật Bản, Văn Lâm vẫn tranh thủ từng cơ hội dù là nhỏ nhất để tập luyện duy trì thể lực và phong độ. Đó là lý do khiến Andrey Grushin, người đại diện của thủ môn này tin rằng Lâm sẽ không gặp nhiều khó khăn trong việc thích nghi ở đội bóng mới.

“Tôi không nghĩ Văn Lâm sẽ gặp nhiều quá nhiều khó khăn trong việc thích nghi tại môi trường thi đấu mới là Cerero Osaka. Lâm là một cầu thủ chuyên nghiệp, cậu ấy luôn chăm chỉ tập luyện, cả những lúc rảnh rỗi để hoàn thiện bản thân.

Văn Lâm, Đặng Văn Lâm, Cerezo Osaka, DTVN, tuyển Việt Nam, Park Hang Seo, vòng loại World Cup, J-League, AFF Cup, V-League, lịch thi đấu vòng 6 V-League
Chuyển sang Cerezo Osaka là bước tiến mới trong sự nghiệp của thủ môn Đặng Văn Lâm

Tôi nghĩ không có bất cứ điều gì ngăn cản được Văn Lâm trở thành thủ môn số 1 của Cerezo Osaka trong tương lai. Lâm trẻ hơn thủ môn số 1 hiện nay của Cerero Osaka và họ khá tương đồng về trình độ. Tôi luôn nghĩ đến những bước tiến xa trong sự nghiệp của những cầu thủ mà mình quản lý.

Tôi nghĩ Cerezo Osaka là lựa chọn tốt nhất cho Văn Lâm ở thời điểm này và cậu ấy có thể tạo nên sự khác biệt”, Andrey Grushin trả lời Thể thao & Văn hóa.

Đặng Văn Lâm là cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu cho một đội bóng tại J-League 1, giải đấu hàng đầu của bóng đá chuyên nghiệp Nhật Bản nên Andrey Grushin cũng như đông đảo CĐV Việt Nam kỳ vọng rất nhiều vào hợp đồng chuyển nhượng này.

“Tôi rất tự hào khi Văn Lâm trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên đến Nhật Bản thi đấu với một bản hợp đồng dài hạn, điều đó tôi nghĩ rất quan trọng đối với Lâm và bóng đá Việt Nam.

Tôi hy vọng Văn Lâm có thể chơi nhiều trận nhất có thể cho Văn Lâm trong mùa giải này và tự tin rằng Lâm có thể giữ vị trí số 1 tại Cerezo Osaka. Tôi cũng tin rằng Văn Lâm cũng như nhiều cầu thủ Việt Nam khác đã tiến bộ rất nhiều trong 3,4 năm trở lại đây nhờ được huấn luyện bởi một HLV đến từ Hàn Quốc.

Văn Lâm, Đặng Văn Lâm, Cerezo Osaka, DTVN, tuyển Việt Nam, Park Hang Seo, vòng loại World Cup, J-League, AFF Cup, V-League, lịch thi đấu vòng 6 V-League
Thành công tại AFF Cup 2018, ASIAN Cup 2019 và vòng loại World Cup 2022 là minh chứng cho tiềm năng phát triển của bóng đá Việt Nam.Ảnh: AFC

Tôi nghĩ rằng các cầu thủ Việt Nam có thể thi đấu ở Trung Quốc, Nhật Bản hay Hàn Quốc, nhưng giải đấu ở Hàn Quốc năng động, các cầu thủ có nền tảng thể lực cực tốt, sự va chạm ở đó cũng khác nên có thể không phù hợp với cầu thủ Việt Nam.

Nhật Bản là quốc gia hàng đầu châu Á về bóng đá. Giải vô địch quốc gia Nhật Bản mạnh, cơ sở hạ tầng phát triển, các CLB trình diễn thứ bóng đá chất lượng và nhiều cầu thủ lớn tập trung về đây, chẳng hạn như Iniesta, vì thế sự quan tâm dành cho bóng đá cũng rất lớn.

Giải vô địch Hàn Quốc cũng rất mạnh nhưng lối chơi hoàn toàn khác, theo kiểu châu Âu, mạnh mẽ hơn, các cầu thủ ở trình độ cao. Hàn Quốc cũng là nhà vô địch châu Á gần nhất”.

Cũng theo Andrey Grushin, người đứng đầu Công ty quản lý YFT (Young Football Talents), Văn Lâm là thủ môn hàng đầu Đông Nam Á hiện nay.

Văn Lâm, Đặng Văn Lâm, Cerezo Osaka, DTVN, tuyển Việt Nam, Park Hang Seo, vòng loại World Cup, J-League, AFF Cup, V-League, lịch thi đấu vòng 6 V-League
Văn Lâm cùng đội tuyển Việt Nam thi đấu 3 trận thuộc vòng loại World Cup 2022 trong tháng 6.Ảnh: Hoàng Linh

“Lúc này Văn Lâm đang là thủ môn số 1 Đông Nam Á vì đã không có giải đấu nào diễn ra trong năm 2020. Kawin Thamsatchanan cũng là một thủ môn giỏi nhưng tôi đã không thấy cậu ta chơi bóng nhiều trong 3 năm qua. Falkegaard cũng là một thủ môn tốt nhưng không còn chơi cho đội tuyển quốc gia nên màn trình diễn cho CLB tại Thai League là không đủ để so sánh với Lâm. Văn Lâm đang nhỉnh hơn hai thủ môn đó nhưng chắc chắn họ vẫn là những người giỏi ở quốc gia của mình.

Ngoài Văn Lâm, chắc chắn còn một số cầu thủ Việt Nam khác đủ sức sang chơi bóng ở nước ngoài. Tôi sẽ chọn một, hai cầu thủ Việt Nam khác vào công ty của mình và sẽ giúp họ tiến bộ. Tôi tin rằng sẽ có một cầu thủ Việt Nam khác thuộc YFT thi đấu ở Nhật Bản trong tương lai nhưng hiện tại tôi chưa thể tiết lộ danh tính những cầu thủ đó”.

“Văn Lâm cùng đội tuyển Việt Nam chắc chắn có cơ hội lọt đến vòng loại thứ ba của World Cup 2022 vì đang có một cơ hội tốt. Đội tuyển Việt Nam có một HLV tuyệt vời, những cầu thủ xuất sắc, cộng thêm chút may mắn thì sẽ thành công. Nhưng tất nhiên tôi nghĩ toàn đội sẽ cần nỗ lực nhiều hơn nữa.

Bóng đá Việt Nam hiện nay đang có nhiều tiềm năng phát triển và đang đi đúng hướng với một vị Chủ tịch thông minh và có trách nhiệm. Chắc chắn không thể cải thiện mọi thứ cùng một lúc từ cơ sở hạ tầng, sân bãi, truyền thông… nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, bóng đá Việt Nam sẽ tiến bộ hơn nữa.

Tôi hy vọng bản thân trong vai trò là một người quản lý cầu thủ có thể giúp được gì đó cho bóng đá Việt Nam. Tôi dự định sẽ đến Việt Nam trong 3,4 tháng tới, tiếp xúc với một số Chủ tịch, Trưởng đoàn của các CLB tại V-League và sẵn sàng cộng tác với họ khi có cơ hội”.

Lâm Chi (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm