Vận đen vẫn chưa thôi đeo bám thủ môn Việt, HAGL chốt ngoại binh

11/02/2018 20:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Những thông tin liên quan đến tình hình chấn thương của thủ môn Nguyên Mạnh, chuyển nhượng V.League 2018 sẽ là phần chính của chuyển động bóng đá Việt tối 11/2.

Nguyên Mạnh có thể xa sân cỏ 6 tháng

Chấn thương gãy tay của Nguyên Mạnh có thể khiến anh phải ngồi ngoài nửa năm. Điều này khiến anh lỡ một loạt các trận đấu của SLNA tại Siêu cúp quốc gia, V.League và AFC Cup. Bên cạnh đó, Nguyên Mạnh cũng không còn cơ hội lên đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho trận đấu với Jordan ngày 27/3 thuộc vòng loại ASIAN Cup 2019.

Vận đen vẫn chưa thôi đeo bám các thủ môn của Việt Nam. Sau các sai lầm trong năm 2016, chấn thương của Văn Lâm, nay lại đến Nguyên Mạnh gặp chấn thương nặng. Trước đó, thủ môn này dính thẻ đỏ trong trận bán kết lượt về gặp Indonesia tại AFF Cup 2016. Chính điều này góp phần khiến đội tuyển Việt Nam phải nói lời chia tay giải.

Tình huống Nguyên Mạnh gãy tay. Nguồn: Fox Sports.

HAGL chốt ngoại binh Jamaica và Hàn Quốc

Hai tân binh của HAGL tại mùa giải 2018 sẽ là trung vệ Kim Jin Seo và tiền đạo Rimario. Kim Jin-seo sinh năm 1994, có chiều cao 1m88 từng khoác áo U23 Hàn Quốc. Anh cũng là đồng đội của Nguyễn Hữu Anh Tài, cầu thủ của lò HAGL JMG năm 2017 thi đấu tại CLB Uijeongbu ở giải hạng ba Hàn Quốc.

Còn tiền đạo Rimario sinh năm 1994, cũng từng là tuyển thủ U23 Jamaica. Năm 2017, anh thi đấu tại Uganda. Như vậy, HAGL đã chốt sổ cầu thủ ngoại của mình. Họ vẫn còn một suất dành cho cầu thủ nhập tịch. Bên cạnh đó, lứa U23 Việt Nam vừa thi đấu thành công ở U23 châu Á 2018 cũng sẽ là nhân tố chính của đội bóng khi đang bước vào độ chín.

Chú thích ảnh
Rimario là tân binh của HAGL ở mùa giải 2018. Ảnh: CLB Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai.
UBND tỉnh Gia Lai tặng bằng khen cho bầu Đức và 6 cầu thủ HAGL

UBND tỉnh Gia Lai tặng bằng khen cho bầu Đức và 6 cầu thủ HAGL

Chiều 8/2, bà Huỳnh Nữ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đã trao bằng khen cho ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn HAGL, cùng 6 cầu thủ HAGL vì đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của bóng đá tỉnh Gia Lai, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển bóng đá Việt Nam.

HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh không về Sài Gòn FC

HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh đã có mặt tại TPHCM vào ngày hôm nay. Ông về đoàn tụ với gia đình sau một quãng thời gian dài xa nhà, thực hiện nhiệm vụ ở CLB và đội tuyển quốc gia.

Bên cạnh đó, HLV thủ môn này cũng phủ nhận việc sẽ tới Sài Gòn FC làm việc. Ông vẫn sẽ tiếp tục gắn bó với CLB Hải Phòng ở mùa giải năm nay. HLV Nguyễn Đức Cảnh được xem là người giúp các thủ môn như Tiến Dũng, Văn Lâm tiến bộ trông thấy và góp phần giúp các đội tuyển Việt Nam có sự an tâm trong khung gỗ.

Chú thích ảnh
CLB TPHCM có chiến thắng đầu tiên dưới thời HLV Toshiya Miura. Ảnh: CLB Bóng đá TPHCM.

CLB TPHCM có chiến thắng đầu tiên dưới thời HLV Miura

CLB TPHCM đã có chiến thắng tối thiểu 4-0 trước CLB Bình Phước trong trận giao hữu diễn ra vào sáng nay (11/2). Bốn bàn thắng của CLB được ghi do công của Phi Sơn, Văn Thanh, Hải Anh và Quang Nam.

Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của CLB TPHCM dưới thời HLV Toshiya Miura. Trước đó, đội bóng này để thua 0-1 trước B.Bình Dương và Siheung City (Hàn Quốc).

Nhân Văn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm