Úc vs Việt Nam: Sức mạnh của tuyển Úc nằm ở đâu?

25/01/2022 22:39 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đang đứng thứ 3 bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022, tuyển Úc quyết thắng Việt Nam để cạnh tranh suất một trong 2 suất vào thẳng VCK World Cup. Đối thủ của chúng ta đáng gờm thế nào?

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 - VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Úc

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 - VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Úc

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 châu Á. Lịch bóng đá Việt Nam hôm nay. VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Úc. Xem bóng đá trực tiếp VN vs Úc.

Vòng loại World Cup 2022 châu Á:

* 16h10, 27/1: Úc vs Việt Nam (VTV6)

* 17h00, 27/1: Nhật Bản vs Trung Quốc

* 19h00, 27/1: Lebanon vs Hàn Quốc

* 21h30, 27/1: Iran vs Iraq

* 22h00, 27/1: UAE vs Syria

* 00h15, 28/1: Ả rập Xê út vs Syria

 

Trước trận tái đấu với Việt Nam, tuyển Úc gặp một số tổn thất về nhân sự. Đội chủ nhà không có sự phục vụ của trung vệ cao 1,98m Harry Souttar vì chấn thương, mất tiền vệ chủ chốt Ajdin Hrustic vì án treo giò.

Hrustic chính là người tạt bóng kiến tạo cho Rhyan Grant đánh đầu phá lưới Việt Nam ở trận lượt đi. Ngoài ra, Úc cũng không có sự chỉ đạo của HLV Graham Arnold vì nhiễm Covid-19.

Tuy chịu những tổn thất nhân sự nói trên nhưng sẽ là sai lầm lớn nếu chúng ta đánh thấp sức mạnh của tuyển Úc khi gặp lại Việt Nam. Ngoài lợi thế sân nhà, Úc vẫn có lực lượng khá đồng đều và cân bằng.

Chú thích ảnh
Tuyển Úc quyết đánh bại Việt Nam

Các cầu thủ Úc hầu hết đang ở độ chín trong sự nghiệp. Danh sách cầu thủ Úc được triệu tập cho trận tái đấu với Việt Nam là sự kết hợp của những gương mặt trẻ kết hợp với những cầu thủ giàu kinh nghiệm.

Các cầu thủ chủ yếu trong độ tuổi 22-30. Ở tuyến nào, Úc cũng có những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhưng vẫn chưa thực sự lớn tuổi. Bắt chính ở vị trí thủ môn là Mathew Ryan 29 tuổi, từng 4 năm khoác áo Brighton ở giải Ngoại hạng Anh và hiện khoác áo Sociedad.

Hàng phòng ngự không có Souttar cao 1,98m nhưng vẫn còn Aziz Behich 31 tuổi với 47 trận khoác áo ĐTQG cùng với Trent Sainsbury 30 tuổi, 56 lần khoác áo ĐTQG và ghi 4 bàn thắng.

Hàng tiền vệ không có Hrustic nhưng vẫn có sự phục vụ của Jackson Irvine cao tới 1,89m và là tiền vệ ghi nhiều bàn thắng nhất cho tuyển Úc tới lúc này với 6 pha lập công.

Hàng công của Úc khá đều và chất lượng. Đáng chú ý nhất là Mathew Leckie 30 tuổi đang chơi cho Melbourne City. Đây là cầu thủ nhanh nhẹn và rất đa năng. Anh có thể đá wing-back, tiền vệ, tiền đạo cánh và tiền đạo thứ 2.

Leckie cùng thủ thành Mathew Ryan đều có 67 lần khoác áo ĐTQG, là những cầu thủ khoác áo tuyển Úc nhiều nhất. Anh đã ghi 13 bàn thắng cho Úc tới thời điểm này và là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất đang thi đấu cho Úc.

Ngoài ra, Úc còn có sự phục vụ của các chân sút khác như Mitchell Duke (31 tuổi, đã ghi 7 bàn), Jamie Maclaren (28 tuổi, đã ghi 6 bàn), Martin Boyle (28 tuổi, đã có 5 bàn). Tất cả các cầu thủ này đều có tên trong danh sách triệu tập chuẩn bị cho trận gặp tuyển Việt Nam.

Có thể thấy sự vắng mặt của Souttar và Hrustic không ảnh hưởng nhiều tới sức mạnh của tuyển Úc trong cuộc đọ sức với Việt Nam vì họ vẫn có dàn cầu thủ khá chất lượng và sung sức ở cả 3 tuyến.

Sau khi để mất điểm ở 3 trận gần nhất ở vòng loại World Cup 2022, Úc cực khát thắng Việt Nam nhằm cạnh tranh vị trí nhì bảng B với Nhật Bản (đang xếp thứ 2 và chỉ hơn Úc 1 điểm).

Áp lực nhưng cũng là động lực với đội chủ nhà. Chắc chắn tuyển Úc sẽ chơi với quyết tâm cao, tìm cách gây sức ép mạnh để ghi bàn khi gặp lại chúng ta. Đó thực sự là thách thức không nhỏ đối với HLV Park Hang Seo và các học trò, nhất là khi chúng ta bị tổn thất nhân sự rất nhiều trước trận đấu này.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm