U23 Việt Nam và bài học về đẳng cấp

20/01/2020 14:42 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Park Hang Seo đã giúp bóng đá Việt Nam xác lập nhiều cột mốc giúp cả châu lục nể phục. Tuy nhiên, VCK U23 châu Á 2020 có thể giúp nhiều người vội khẳng định về đẳng cấp vươn tầm của bóng đá Việt Nam phải suy nghĩ lại.

Những pha bỏ lỡ của U23 Việt Nam trước U23 Triều Tiên khiến thầy Park ngã ngửa

Những pha bỏ lỡ của U23 Việt Nam trước U23 Triều Tiên khiến thầy Park ngã ngửa

Quang Hải và các đồng đội đã chơi một trận đấu tấn công hấp dẫn trước U23 CHDCND Triều Tiên với nhiều cơ hội được tạo ra. Tuy nhiên, các cầu thủ U23 Việt Nam chỉ ghi được 1 bàn thắng duy nhất.

Việc U23 Việt Nam không tiến xa ở giải đấu trên đất Thái Lan tháng 1 năm nay có lẽ cũng là điều may mắn. Bởi các cầu thủ ngoài được đón cái Tết sớm với gia đình sau thời gian dài thi đấu cật lực, họ còn giúp chiến lược gia người Hàn Quốc nhìn nhận lại những gì đang có trong tay.

Ở bảng đấu của U23 Việt Nam, U23 UAE và U23 Jordan là hai đội đến tứ kết. Tuy nhiên, cách U23 UAE dẫn trước 1-0 rồi bị ĐKVĐ U23 Uzbekistan nổi cơn thịnh nộ đáp trả với 5 bàn liên tục để thắng đến 5-1, còn U23 Hàn Quốc đánh bại U23 Jordan 2-1 cũng cho thấy cái gọi là đẳng cấp nền bóng đá.

U23 UAE đã về nước từ tứ kết sau thảm bại 1-5 trước ĐKVĐ U23 Uzbekistan. Ảnh: Hoàng Linh
U23 UAE đã về nước từ tứ kết sau thảm bại 1-5 trước ĐKVĐ U23 Uzbekistan. Ảnh: Hoàng Linh

U23 UAE và U23 Jordan có thể là đội mạnh của châu Á nhưng so với Uzbekistan hay Hàn Quốc, họ đều là những đối thủ dưới tầm. U23 Uzbekistan không như U23 Việt Nam, họ thể hiện phong độ đáng gờm trong châu lục từ nhiều năm qua. Hai đội bóng đứng đầu bảng C cũng là hai đội vào bán kết chính giải này hai năm trước. Đội cùng bảng với U23 Uzbekistan và U23 Hàn Quốc là U23 Iran bị loại bởi kém U23 Uzbekistan về chỉ số phụ có lý do để tiếc nuối với kết quả vừa qua.

Trước đó, cả U23 Qatar và đặc biệt chủ nhà Olympic Tokyo 2020 là U23 Nhật Bản sớm về nước từ vòng bảng cũng cho thấy chuyện thầy trò HLV Park Hang Seo bị loại là rất bình thường. Thậm chí với giới chuyên môn, đó là bài học để HLV Park Hang Seo cho thấy bóng đá Việt Nam ở đâu so với tầm châu Á.

Chiến lược gia người Hàn Quốc đã nói với báo giới quê nhà rằng CĐV Việt Nam đam mê bóng đá, nhưng đó là thứ bóng đá chiến thắng, không phải bóng đá đẹp mà thua trận. HLV Park Hang Seo đã làm hàng triệu CĐV ở dải đất hình chữ S ngất ngây suốt hơn hai năm qua với hàng loạt chiến tích.

Các ĐTQG Việt Nam dưới tay HLV Park Hang Seo không chơi thứ bóng đá hoa mỹ, nhưng điều cần như ông đề cập là chiến thắng thì đến rất nhiều.

HLV Park Hang Seo có thêm thời gian để tính toán cho các ĐTQG Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh
HLV Park Hang Seo có thêm thời gian để tính toán cho các ĐTQG Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

Và đó cũng là lý do ông thầy 61 tuổi được tôn vinh như vị “thánh sống” ở Việt Nam hiện tại. Thất bại ở VCK U23 châu Á 2020 chưa giảm sút được niềm tin của CĐV Việt Nam dành cho thầy Park. Và ở góc độ khác, họ ủng hộ ông để chỉ ra bóng đá Việt Nam muốn tiến xa cần thêm những nền móng bền vững.

Đẳng cấp bóng đá Việt Nam hiện tại với nhiều người chỉ tồn tại nhờ thời vận mang tên HLV Park Hang Seo. Nếu không có chiến lược gia người Hàn Quốc, tất cả những thành công đã có sẽ khó lòng khả thi. VCK U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam thực chất không hề tồi. Tuy nhiên, lúc cần có bản lĩnh nhất, học trò của ông Park chưa thể vượt qua.

Bản thân ông Park cũng bị đánh giá thực dụng và không dám mạo hiểm. Tuy nhiên, điều đó có thể bị chi phối do học trò. Khi hàng thủ không đảm bảo khoảng trống và liên tục mắc sai lầm, việc không để thua U23 UAE và U23 Jordan cũng là một thành tích.

Tuy nhiên, muốn tiến xa không thể dựa dẫm vào may mắn. U23 Việt Nam từng được may mắn song hành nhưng thực lực mới là thứ cần phải chứng tỏ khi bước ra đấu trường lớn. Bóng đá Việt Nam đã thua một canh bạc đầu năm 2020, nhưng vẫn còn hàng loạt giải đấu lớn như vòng loại bảng G World Cup 2022 hay AFF Cup 2020.

Trên bình diện ĐTQG, ông Park đủ con người chất lượng hơn để toan tính. Vấn đề lúc này là làm sao vẫn phát huy tiềm lực trong mỗi cầu thủ để hình thành thứ đẳng cấp nhất định cho bóng đá Việt Nam để kỳ vọng tiến xa ra châu lục.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm