U23 Việt Nam tránh được Thái Lan, Nhật Bản, trưởng Ban Trọng tài đổ lỗi cho các CLB

08/11/2017 09:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - U23 Việt Nam tránh được Thái Lan, Nhật Bản, trưởng Ban Trọng tài đổ lỗi cho các CLB là những thông tin chính bóng đá Việt 8/11.

U23 Việt Nam tránh được Thái Lan, Nhật Bản

U23 Việt Nam đã tránh được hai đối thủ mạnh là Nhật Bản, Thái Lan ở Giải giao hữu M-150 Cup diễn ra tại Thái Lan tháng 12 tới. Kết quả bốc thăm chính thức được công bố chiều qua (7/11) đưa U23 Việt Nam vào bảng B cùng các đội U23 Myanmar và Uzbekistan.

Trong khi ấy, bảng A tập hợp 3 đội U23 hàng đầu châu lục là chủ nhà Thái Lan, Nhật Bản và CHDCND Triều Tiên.

Giải đấu khai mạc hôm 9/12 tới. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành vé vào bán kết. Đây là giải giao hữu cực kỳ chất lượng của người Thái nhằm chuẩn bị cho VCK Giải U23 châu Á 2018 diễn ra tháng 1 năm sau.

Lịch thi đấu chính thức của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018

Lịch thi đấu chính thức của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018

U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo sẽ có một vòng chung kết U23 châu Á 2018 cực kỳ khó khăn. Ba đối thủ Hàn Quốc, Australia và Syria có thể khiến U23 Việt Nam một lần nữa dừng cuộc chơi ngay từ vòng bảng.

Afghanistan gọi nhiều cầu thủ đang chơi ở châu Âu

Đội tuyển Afghanistan đã gọi nhiều cầu thủ đang thi đấu ở các giải hạng dưới của châu Âu chuẩn bị cho trận gặp tuyển Việt Nam tại Mỹ Đình hôm 14/11 tới.

Phần lớn trong số này đang thi đấu cho các CLB hạng dưới tại các giải VĐQG ở châu Âu như Đức, Hà Lan, Na Uy, Thụy Điển. Những gương mặt đóng vai trò trụ cột của đội vài năm qua như hậu vệ Islam Amiri, Faysal Shayesteh , Balal Arezou… đều có tên.

Hiện Afghanistan mới có 2 điểm sau 4 lượt trận. Cơ hội cho họ vượt qua tuyển Việt Nam và Jordan để giành vé dự VCK Asian Cup 2019 là không nhiều.

Chú thích ảnh
Afghanistan mang tới đội hình nhiều cầu thủ châu Âu.

Ban Trọng tài đổ lỗi cho các CLB

Trưởng Ban trọng tài VFF Nguyễn Văn Mùi cho rằng các CLB và cầu thủ cũng có trách nhiệm trong những sự vụ liên quan tới trọng tài: “Vẫn có những sai sót về mặt phương pháp, nhận định. Những điều này diễn ra không có gì là mới cả. Không vòng này thì vòng khác, trọng tài này thì trọng tài khác, đều có những lúc mắc phải sai lầm. Nghề này để nói không sai lầm thì khó lắm, kể cả trọng tài hàng đầu thế giới cũng mắc sai lầm cả.

Tuy nhiên, chỉ một vài trận đấu chứ không phải tất cả. Những sai sót của trọng tài thì lúc nào cũng có thể xảy ra cả, đặc biệt là những vòng cuối, có tính chất căng thẳng, áp lực lớn, nhất là bị áp lực từ các cầu thủ, đội bóng khiến sai sót dễ xảy ra hơn. Mùa giải nào cũng thế thôi”.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm