U23 Việt Nam giúp U23 Thái Lan tỉnh ngộ

27/03/2019 20:36 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - U23 Việt Nam giúp U23 Thái Lan tỉnh ngộ,'sát thủ' Thái Lan ân hận sau tấm thẻ đỏ là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 27/3.

U23 Việt Nam 4-0 Thái Lan: Thắng áp đảo, U23 Việt Nam đoạt vé dự VCK U23 châu Á 2020

U23 Việt Nam 4-0 Thái Lan: Thắng áp đảo, U23 Việt Nam đoạt vé dự VCK U23 châu Á 2020

Chiến thắng 4-0 trước U23 Thái Lan đã giúp U23 Việt Nam giành vé dự VCK U23 châu Á 2020. Đây là chiến thắng đầy ấn tượng của HLV Park Hang Seo và học trò.

U23 Việt Nam giúp Thái Lan tỉnh ngộ

Tờ báo Thái Lan Siam Sport đã có những góc nhìn về đội nhà và thừa nhận các cầu thủ trẻ còn mắc nhiều sai sót. Dẫu vậy, họ không muốn chỉ trích một cá nhân cụ thể nào vì các cầu thủ vẫn phát triển và cần thời gian để sửa chữa những sai lầm của mình.

"Tôi dám chắc chắn rằng nếu Voi chiến không quyết liệt hơn để trưởng thành, không phát triển được tính chuyên nghiệp hay còn thi đấu thiếu tập trung, đừng mơ đi đến Thế vận hội. Họ sẽ không thể đạt được mục tiêu dù có làm cách nào đi chăng nữa.

Hiện tại, hãy nhìn sang Việt Nam, họ đã cho chúng ta một bài học, bởi các cầu thủ trẻ của chúng ta thực sự không thể cạnh tranh trong cuộc song đấu với họ", Siam Sport khẳng định.

Chú thích ảnh
U23 Việt Nam giúp Thái Lan tỉnh ngộ

 

VIDEO Supachai Jaided xin lỗi CĐV Thái Lan

Tiền đạo U23 Thái Lan ân hận sau tấm thẻ đỏ

Phút 57 của trận đấu ở trận đấu với U23 Việt Nam, tiền đạo Supachai Jaided mất bình tĩnh và chơi xấu Trần Đình Trọng. Việc này diễn ra ngay trước mặt trọng tài nên Supachai đã phải nhận thẻ đỏ rời sân. Sau trận đấu, đồng đội của Xuân Trường ở CLB Buriram đã vấp phải nhiều lời chỉ trích từ truyền thông xứ Chùa Vàng.

Chia sẻ với Goal Thái Lan, chân sút này đã gửi lời xin lỗi HLV, ban huấn luyện, các đồng đội và người hâm mộ. Nói về việc nhận thẻ đỏ, tiền đạo này cho hay: "Đó là một hành động không đáng có. Tôi cần phải sửa chữa sai lầm mà mình đã gây ra.

Đây là tấm thẻ đỏ đầu tiên trong cuộc đời tôi. Thật buồn khi điều đó lại xảy ra khi tôi khoác áo đội tuyển U23 quốc gia. Đó là sai lầm rất lớn mà tôi đã mắc phải. Một lần nữa, tôi muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả".

VIDEO: Supachai Jaided nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha “đánh nguội” với Đình Trọng

U23 Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á vượt qua vòng bảng

Vòng loại U23 châu Á 2020 đã xác định đủ danh tính 16 đội dự VCK U23 châu Á 2020. Đối với khu vực Đông Nam Á, ngoại trừ chủ nhà Thái Lan được đặc cách vào thẳng, U23 Việt Nam là đội duy nhất của khu vực vượt qua vòng đấu loại. 11 đội đứng nhất bảng để giành 11 suất dự VCK trực tiếp gồm Qatar (A), Bahrain (B), Iraq (C), UAE (D), Jordan (E), Uzbekistan (F), Triều Tiên (G), Hàn Quốc (H), Nhật Bản (I), Trung Quốc (J) và Việt Nam (K). Bốn vé cho đội đứng thứ nhì có thành tích xuất sắc nhất gồm Australia (H), Iran (C), Syria (E) và Saudi Arabia (D).

Với tư cách là chủ nhà nên Thái Lan nghiễm nhiên có mặt ở VCK. Có thể thấy, 4 đội góp mặt ở bán kết U23 châu Á 2018 là Uzbekistan, Việt Nam, Qatar và Hàn Quốc tiếp tục hiện hữu ở sân chơi tại Thái Lan. VCK U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ ngày 8-26/1/2020 tại Thái Lan. 16 đội sẽ được chia thành 4 bảng để thi đấu. Thời gian bốc thăm, chia bảng chưa được xác định.

Thái Lan không còn đáng sợ với bóng đá Việt Nam

BLV Quang Huy nhận định, Thái Lan không còn là cái tên mang tới sự đáng sợ với bóng đá Việt Nam. “Nhiều người vẫn nửa đùa nửa thật rằng, sao trong năm 2018 rất thành công, bóng đá Việt Nam ở các cấp độ không hề gặp Thái Lan. Đến khi chúng ta có cảm giác hơi xuống thì lại chạm trán họ. Nhưng chiến thắng này đúng là sự giải tỏa.

U23 Việt Nam hiện tại đã chứng minh rằng, Thái Lan không còn đáng sợ nữa bởi bóng đá Việt Nam đang có bước tiến nhanh. Sự xuất hiện của HLV Park Hang Seo mang tính chất quyết định. Ông đã nắm bắt thời cơ rất tốt, để thổi bùng lên sự tự tin cho các cầu thủ. Đây là thất bại toàn tập của Thái Lan.

Họ thoải mái về tâm lý nhưng nỗ lực thi đấu đến cùng lại không có. Ông Park đã giúp các cầu thủ tận dụng thời cơ tốt để vùng lên và liên tiếp tung ra những “cú đấm”, khiến U23 Thái Lan không thể gượng dậy”, BLV Quang Huy cho hay.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm