U23 Thái Lan 'thua thảm' bởi hàng thủ

27/03/2022 07:22 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Srimaka đã ôm đầu thất vọng với màn trình diễn của các học trò khi họ để thua U23 Trung Quốc 2-4 tối 26/3. Màn trình diễn ở Dubai Cup 2022 báo hiệu tương lai sóng gió của U23 Thái Lan tại SEA Games 31 và VCK U23 châu Á.

Bảng xếp hạng U23 Dubai Cup 2022 - BXH bóng đá U23 Việt Nam

Bảng xếp hạng U23 Dubai Cup 2022 - BXH bóng đá U23 Việt Nam

Bảng xếp hạng U23 Dubai Cup 2022 - BXH bóng đá U23 Việt Nam. Bảng xếp hạng bảng đấu của U23 Việt Nam tại giải giao hữu U23 Dubai Cup 2022.

Sau 2 trận gặp U23 Qatar và U23 Trung Quốc, HLV Srimaka đã rất kiên nhẫn áp dụng lối chơi bóng ngắn, nhỏ, hạn chế tối đa tạt cánh đánh đầu cho U23 Thái Lan, dù đội tuyển xứ Chùa Vàng có nhiều cầu thủ thể hình rất tốt.

U23 Việt Nam, Dubai cup 2022, Sittichok, Srrimaka, bóng đá, tin bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, U23 Thái Lan
Sittichok là cầu thủ đáng chú ý nhất của U23 Thái Lan ở Dubai Cup 2022 đã không thể gánh nổi hàng thủ đội nhà. Ảnh: TL

U23 Thái Lan chủ yếu đánh trung lộ với sự cơ động của tiền vệ Sitthichok Paso. Đây cũng là ngôi sao sáng giá nhất của U23 Thái Lan.  Số 10 của U23 Thái Lan đã có cú sút xa trái phá để gỡ hoà 1-1 cho đội nhà. 

Đội trưởng Anusak Jaiphet khiến CĐV Thái Lan phải ngỡ ngàng khi cầu thủ này đeo băng đội trưởng U23 Thái Lan. Hậu vệ thuộc biên chế Port FC vụng về tới nỗi biếu không 2 bàn thắng cho U23 Trung Quốc.

Trong khi đó, Fang Hao đã toả sáng với 4 bàn thắng liên tiếp ghi cho U23 Trung Quốc. Tới phút 33, Fang Hao đã tận dụng cả 3 sai lầm của Anusak và Chatmongkol để ghi hat-trick. Bàn còn lại của cầu thủ này được ghi trong hiệp 2.

HLV Srimaka có thể phải lo lắng cho tương lai và ông cần cải thiện rất nhiều điều cho U23 Thái Lan.

Trước mắt, cựu tiền đạo đội tuyển Thái Lan phải thay đổi khá nhiều cái tên thử nghiệm cho hàng thủ.

HLV Srimaka có thể phải triệu tập hàng loạt ngôi sao tên tuổi của đội tuyển Thái Lan trở lại đội U23 để hy vọng tranh đua ở đấu trường SEA Games 31 trên sân Việt Nam tháng 5 tới.

Với đội hình hiện có, U23 Thái Lan không phải là tập thể đáng sợ với những đối thủ hàng đầu khu vực.

Sau kết quả thất vọng tại Dubai Cup, HLV Srimaka phải đối diện với chỉ trích nặng nề. Trước ngày đến UAE, chiến lược gia này đặt mục tiêu ít nhất 4 điểm sau 2 trận đầu tiên và nếu có thể, U23 Thái Lan cần toàn thắng.

Ngoài vấn đề tuyến dưới, HLV Srimaka có thể cũng đau đầu khi tiền đạo U23 Thái Lan không sắc bén.

Ông có thể phải triệu tập những tên tuổi lớn của Thái Lan như Suphanat hoặc bổ sung thêm tuyển thủ trên 23 tuổi như Supachok hay Supachai Jaided ở SEA Games 31 để tăng tính cạnh tranh.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm