U22 Việt Nam: Đợi chờ hậu vận tốt cùng Thái Lan

08/07/2017 13:28 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ nhà U22 Malaysia gần như đã được tạo điều kiện tốt nhất có thể để rơi vào bảng đấu tương đối thuận lợi, trong khi đó, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ sớm gặp lại "ông kẹ" Thái Lan ngay từ vòng loại bảng B.

Ở SEA Games 28 tại Singapore cách đây 2 năm, chúng ta cũng cùng bảng với Thái Lan và mặc dù thất bại với tỷ số 1-3, nhưng U23 Việt Nam vẫn giành quyền vào chơi bán kết. Trước đó, tại Vientiane năm 2009, đội bóng dưới thời HLV Calisto dễ dàng vào đến chung kết sau trận hoà 1-1 với U23 Thái Lan tại vòng bảng.

Người Thái bất ngờ bị Malaysia, đội bóng đã giành HCV môn bóng đá nam sau đó, loại ở trận cầu quyết định. Tại AFF Suzuki Cup 2008, lần đầu tiên bóng đá Việt Nam bá chủ Đông Nam Á, dù chúng ta đã thua chủ nhà Thái Lan 0-2 ở vòng bảng...

HLV Lê Thụy Hải: ‘Bốc thăm là số mệnh, U22 Việt Nam muốn vô địch phải thắng mọi đối thủ’

HLV Lê Thụy Hải: ‘Bốc thăm là số mệnh, U22 Việt Nam muốn vô địch phải thắng mọi đối thủ’

U22 Việt Nam lọt vào bảng B môn bóng đá nam SEA Games 29 với Thái Lan, Indonesia, Philippines, Timor Leste cùng Campuchia. Đánh giá về kết quả này, HLV Lê Thụy Hải cho rằng, người hâm mộ hãy đặt niềm tin vào đội U22 Việt Nam và muốn vô địch, chúng ta phải đánh bại mọi đối thủ ở giải đấu.

Dài dòng như thế để thấy rằng, bóng đá Việt Nam thường có hậu vận tốt khi sớm đối đầu với Thái Lan ở vòng bảng, thay vì gặp họ ở vòng knock-out đầu tiên tại các giải bóng đá khu vực. Chiếc HCV môn bóng đá nam SEA Games vẫn là giấc mơ xa xỉ với nền bóng đá, kể từ sau hội nhập và trên đất Malaysia tới đây, một lần nữa giấc mơ lại được chắp cánh.

Thách thức hay đúng ra là trọng trách được dồn lên vai HLV Nguyễn Hữu Thắng và các học trò. Liệu họ có thể vượt qua lời nguyền để săn vàng SEA Games cho nền bóng đá?!

Cùng bảng Thái Lan, 50% U22 Việt Nam lọt vào chung kết SEA Games

Cùng bảng Thái Lan, 50% U22 Việt Nam lọt vào chung kết SEA Games

U22 Việt Nam nằm ở bảng B môn bóng đá nam tại SEA Games 29 với đối trọng lớn nhất là U22 Thái Lan. Kể từ khi chuyển sân chơi cho các đội U23, Việt Nam cứ chung bảng với người Thái là chắc chắn có huy chương.

Trong tay HLV Hữu Thắng, như Thể thao & Văn hoá đã nhận định, là tập hợp hai thế hệ cầu thủ trẻ tài năng bậc nhất nền bóng đá. Cơ bản trong số này là thế hệ U19 HAGL lần đầu xuất xưởng cách đây 3-4 năm, với Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn...

Còn lại là lứa cầu thủ kém 2 tuổi, vừa trở về từ FIFA U20 World Cup 2017. Những Quang Hải, Đức Chinh..., thực sự sẽ bổ sung những khiếm khuyết để nâng cao năng lực chinh phục cho U22 Việt Nam. Trong đó Đức Chinh được kỳ vọng sẽ khoả lấp vị trí trung phong cắm mà các cấp độ ĐTQG đang chịu cuộc khủng hoảng thiếu.

Bóng đá không tồn tại khái niệm bất chiến tự nhiên thành. HLV Hữu Thắng và các học trò sẽ phải bước vào cuộc “trường chinh” khốc liệt. Ở đó, một sai số cũng có thể phá huỷ cả giấc mộng vàng. Mặc dù vậy, cuộc chơi với U22 Việt Nam, nói thẳng, chỉ thực sự bắt đầu từ bán kết - tức vòng knock-out đầu tiên. Kỳ vọng những người trẻ chân cứng đá mềm.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, U22 Việt Nam sẽ đạt thành tích như thế nào tại SEA Games 29?

 

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm