U22 Việt Nam đề cao bảo mật thông tin

12/02/2019 06:53 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Dù chỉ đang trong quá trình chuẩn bị và thiếu vắng những con người tốt nhất nhưng đội tuyển U22 Việt Nam do HLV Nguyễn Quốc Tuấn dẫn dắt đang chuẩn bị cho giải vô địch U22 Đông Nam Á vẫn hạn chế tiếp xúc truyền thông ở trận giao hữu với Sài Gòn FC vào chiều 12/2.

HLV Park Hang Seo tiếp lương thực cho Đình Trọng, U22 Việt Nam đón tin vui

HLV Park Hang Seo tiếp lương thực cho Đình Trọng, U22 Việt Nam đón tin vui

HLV Park Hang Seo tiếp tế lương thực cho Đình Trọng, U22 Việt Nam đón tin vui là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 31/1.

Ngày 8/2, đội tuyển U22 Việt Nam đã tập trung trở lại tại TP.HCM để chuẩn bị cho giải U22 Đông Nam Á sẽ diễn ra tại Campuchia từ ngày 17/2 tới đây. Cũng như nhiều CLB ở V-League, các học trò của HLV Nguyễn Quốc Tuấn chỉ được nghỉ khoảng một tuần lễ trước khi bắt đầu nhiệm vụ trong năm mới.

Việc tập luyện tại TP.HCM sau giai đoạn 1 rèn quân ở Hà Nội để toàn đội làm quen với khí hậu nắng nóng miền Nam hiện tại, thời tiết khá giống Campuchia nơi diễn ra giải đấu. Đội bóng của HLV Quốc Tuấn cũng gặp khó khăn trong việc tập luyện do TP.HCM không có nhiều sân bãi đảm bảo đủ chuẩn.

Sân Thống Nhất hiện tại đang trong quá trình gấp rút chuẩn bị cho V-League nhưng mặt cỏ chưa hoàn tất không thể là nơi để đội tập luyện. Đội tuyển phải mượn sân tập ở trường Đại học Quốc tế RMIT, nơi có mặt cỏ lá kim khá tốt, để duy trì.

Bên cạnh đó, HLV Quốc Tuấn và các học trò cũng phải làm quen điều kiện sân cỏ nhân tạo (mặt SVĐ quốc gia Campuchia nơi diễn ra giải vô địch U22 Đông Nam Á sắp tới) nên đội sẽ có những buổi tập ở sân trường Đại học Tôn Đức Thắng (Quận 7, TP.HCM).

U22 Việt Nam dự kiến sẽ có mặt ở Campuchia 2 ngày trước giải, và sau trận giao hữu với Hyundai Ulsan, thầy trò HLV Quốc Tuấn đã chốt kế hoạch giao hữu cuối cùng với CLB Sài Gòn vào chiều 12/2. Trận đấu này sẽ diễn ra trên sân cỏ nhân tạo trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Nhưng khá ngạc nhiên khi HLV Quốc Tuấn không đồng ý để giới truyền thông tác nghiệp trận này. Lý do đơn giản là HLV thuộc biên chế HAGL muốn thử nghiệm nhiều ở trận đấu cuối cùng trước giờ lên đường. Tuy nhiên do U22 Việt Nam hiện tại không có HLV Park Hang Seo lẫn cái tên nào nổi bật trong đội hình nên đội tuyển cũng không nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận, kể cả báo giới.

Đội bóng do HLV Quốc Tuấn dẫn dắt cũng thể hiện lối chơi riêng biệt so với triết lý của HLV Park Hang Seo. Cựu thủ thành HAGL sử dụng 4 hậu vệ trong đội hình thay vì 3-4-3 như HLV người Hàn Quốc. Ở trận giao hữu với CLB Hàn Quốc hồi tháng 1, HLV Quốc Tuấn cũng để lại ít nhiều dấu ấn với đội hình không mạnh nhưng cầm hòa được đối thủ đang chơi ở K-League.

Tại giải U22 Đông Nam Á diễn ra tại Campuchia từ ngày 17/2 tới ngày 27/2, U22 Việt Nam ở bảng A cùng với Thái Lan, Timor Leste và Philippines. Dù không có sự phục vụ của những tuyển thủ quốc gia tốt nhất ở độ tuổi U22 lẫn HLV Park Hang Seo, nhưng nhiệm vụ của thầy trò HLV Quốc Tuấn sắp tới cũng không hề nhẹ nhàng.

Các cầu thủ sẽ phải nỗ lực để thể hiện bản thân cho ông Park “chấm” và sau thành công của những người đi trước trong hơn một năm qua, họ cũng nhận được sự quan tâm sát sao của dư luận. Nhiều cầu thủ U22 hiện tại sẽ giữ vai trò quan trọng cho các mục tiêu VCK U23 châu Á, vé dự Olympic Tokyo và cả HCV SEA Games 2 lần liên tiếp sắp tới.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm