'U21 HAGL đá kém vì nhiều cầu thủ mệt mỏi'

21/12/2016 18:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Theo HLV Vương Tiến Dũng đánh giá sự mỏi mệt của Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh cùng phong độ tệ hại của Công Phượng là nguyên nhân chính dẫn tới việc U21 HAGL thất bại trước U21 Thái Lan.

Chuyên gia Vương Tiến Dũng chia sẻ cảm xúc hụt hẫng khi theo dõi trận đấu giữa U21 HAGL và U21 Thái Lan trong khuổn khổ giải U21 quốc tế 2016:
Cựu HLV CLB Thể Công Vương Tiến Dũng

“Thực sự tôi cảm thấy có phần bất ngờ trước màn trình diễn của các cầu thủ U21 HAGL. Với nòng cốt nhiều cầu thủ tài năng, từng là trụ cột của đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự AFF Suzuki Cup 2016 như Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh…nhưng U21 HAGL lại thể hiện một lối chơi nhợt nhạt, thiếu sức sống.

Về cơ bản lối chơi của đội khách U21 Thái Lan cũng không có điều gì quá đặc sắc khi họ tận dụng yếu tố thể hình, thể lực vượt trội  để thực hiện nhiều pha bóng tạt từ hai biên vào cho tiền đạo càn lướt. Tuy nhiên, sự mất tập trung và thiếu chắc chắn ở khâu phòng ngự đã khiến U21 HAGL phải nhận bàn thua khá đơn giản.

Bên cạnh đó, hàng công của U21 HAGL có một trận đấu đáng quên khi họ không thể tìm cách khoan thủng mảnh lưới của đối phương. Nếu như lứa cầu thủ này với những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn…2 năm về trước còn làm mưa làm gió ở các giải đấu thì bây giờ dường như giữa họ đã thiếu đi sự ăn ý, gắn kết cần thiết để có thể tạo nên một lối chơi vừa đẹp mắt, vừa hiệu quả”.

Những cầu thủ như Văn Toàn, Văn Thanh, Xuân Trường tỏ ra đuối sức trong trận cầu với U21 Thái Lan

Cựu HLV Thể Công Vương Tiến Dũng cho rằng, có hai nguyên nhân chính dẫn đến sự sa sút bất ngờ của U21 HAGL: “Thứ nhất, trong một năm vừa qua, ngoài Văn Toàn, Văn Thanh thi đấu ở trong nước Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường sang đầu quân cho những CLB Hàn Quốc và Nhật Bản.

Chính sự không còn thường xuyên được thi đấu cùng nhau nên giữa họ đã có những sự khập khiễng trong lối chơi và thiếu sự ăn ý, kết dính. Hơn nữa, thời gian U21 HAGL tập trung cho giải đấu này không dài nên việc họ thi đấu chệch choạc ở trận ra quân cũng không phải là điều quá khó lý giải.

Bên cạnh đó, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn vừa trải qua một giải đấu AFF Suzuki quyết liệt và căng thẳng khiến thể lực của họ bị bào mòn một cách đáng kể. Chính vì vậy, các cầu thủ kể trên sẽ không còn đạt được điểm rơi thể lực và phong độ tốt nhất.

Ngoài ra, Công Phượng gây thất vọng lớn bởi cậu ta vẫn chưa tìm lại được cảm giác chơi bóng sau thời gian dài vật lộn với chấn thương và ngồi trên ghế dự bị. Sự thiếu vắng tiền vệ trung tâm Tuấn Anh cũng có thể coi là một số những nguyên nhân khiến lối chơi của U21 HAGL kém sự mềm mại và nguy hiểm”.

U21 Yokohama gây 'sốc' tại giải U21 Quốc tế

U21 Yokohama gây 'sốc' tại giải U21 Quốc tế

U21 Yokohama, đội trẻ CLB hạng Nhì J-League tỏ ra vượt trội so với U21 Myanmar. Đội bóng trẻ của Đông Nam Á dường như không có động lực thi đấu.


Dù cảm thấy khá thất vọng sau thất bại 0-1 của U21 HAGL trước U21 Thái Lan nhưng HLV Vương Tiến Dũng vẫn tin tưởng thầy trò HLV Graechen sẽ vẫn có thể góp mặt ở trận bán kết của giải U21 quốc tế:

“Trận thua trước U21 Thái Lan sẽ khiến các cầu thủ U21 HAGL có thêm động lực và quyết tâm trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng khi so tài với U21 Gangwon (Hàn Quốc). U21 Gangwon từng để thua U21 Thái Lan 2-6 ở lượt trận ra quân.

U21 Gangwon được xem là  đối thủ không quá mạnh để Công Phượng và đồng đội tìm lại cảm giác ghi bàn. Tôi tin với nhiều cầu thủ tài năng trong đội hình, U21 HAGL sẽ biết cách vượt qua những thời điểm khó khăn nhất”.

Huy Hùng (ghi)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm