U20 Việt Nam: Từ đôi chân đến cái đầu

04/05/2017 06:01 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Hoàng Anh Tuấn dã dành rất nhiều thời gian để xử lý về mặt chuyên môn lẫn thể lực cho học trò ở U20 Việt Nam. Nhưng còn cái đầu, trong đó vấn đề tâm lý cầu thủ có được cách mạng so với các thế hệ đàn anh, vẫn là câu hỏi không dễ trả lời.

Ai giải bài toán tâm lý?

"Tôi mong có đủ 21 cầu thủ tốt nhất trước giờ lên đường sang Hàn Quốc. Tuy nhiên, ai đó trong đội tỏ ra lo lắng, run sợ trước các đối thủ ở U20 World Cup thì tôi cho ở nhà ngay”, HLV Hoàng Anh Tuấn thẳng thắn.

Một sự thẳng thắn dễ hiểu và nó cho thấy yếu tố tâm lý vẫn là rào cản lớn với bóng đá Việt Nam. Từ nhiều cấp độ trẻ cho đến ĐTQG, bóng đá Việt Nam nhiều lần thất bại trước “ngưỡng cửa thiên đường” cũng vì tâm lý yếu kém.

Đó là chung kết Tiger Cup 1998 với đội tuyển Singapore, là trận chung kết SEA Games 2009 với U23 Malaysia. Chỉ cần đá đúng sức lực của mình, bóng đá Việt Nam sẽ gặt Vàng. Thế nhưng, tâm lý yếu kém khiến chính chúng ta tự thua.

HLV Hoàng Anh Tuấn có lý do để đề cập đến vấn đề tâm lý. Hiện tại, U20 Việt Nam được trang bị “tận răng” với những bác sĩ đầu ngành, chuyên gia vật lý trị liệu, chuyên gia thể lực, chuyên gia đánh giá về chuyên môn song tâm lý vẫn là một khía cạnh còn lấp lửng.

Những bài học trong quá khứ đã quá thấm thía và bản thân HLV Hoàng Anh Tuấn thừa hiểu vấn đề đó. U20 World Cup là một sân chơi lớn, nơi hội tụ những anh tài trẻ của thế giới. Việc một đội bóng đến từ nền bóng đá nhỏ bé như Việt Nam góp mặt là cả sự vinh dự lớn. Thế nhưng, không vì thế mà tâm lý sợ sệt. “Ai sợ thì ở nhà”. Đó là thông điệp mà HLV Hoàng Anh Tuấn muốn 'nắn gân' các học trò. Ở đó, chính chiến lược gia gốc Khánh Hòa này sẽ phải đảm nhận vai trò của một chuyên gia tâm lý.

Và đâu là thủ lĩnh?

Ngoài HLV, đi tìm một thủ lĩnh đích thực trên sân cỏ để gúp BHL điều tiết những “cái đầu” cầu thủ là khát khao của bất cứ thuyền trưởng nào.

Xuyên suốt từ VCK U19 Đông Nam Á 2015 đến nay, tấm băng đội trưởng thuộc về trung vệ Trọng Đại. Còn chức đội phó được trao cho Hồ Tấn Tài và Lương Hoàng Nam.

Trung vệ của Viettel là thủ lĩnh đích thực ở hàng phòng ngự. Trọng Đại có chuyên môn tốt cũng như khả năng quán xuyến ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ nên rất được HLV Hoàng Anh Tuấn. Còn về Tấn Tài, vị chiến lược gia gốc Khánh Hòa ngắn gọn: “Cậu ấy sinh ra để làm thủ lĩnh. Chức danh đội phó và tấm băng đội trưởng mỗi khi Trọng Đại vắng mặt là ghi nhận cho sự nỗ lực cũng như khả năng chuyên môn của Tấn Tài”.

U20 Việt Nam và U22 cùng tổn thất lực lượng trước trận gặp U20 Argentina

U20 Việt Nam và U22 cùng tổn thất lực lượng trước trận gặp U20 Argentina

U20 Việt Nam và U22 cùng tổn thất nặng trước trận gặp U20 Argentina là thông tin chính bóng đá Việt ngày 3/5.

Khi Trọng Đại không thể góp mặt ở trận đấu với U19 Iraq tại VCK U19 châu Á 2016, Tấn Tài là người được lựa chọn để thủ lĩnh tinh thần cho đồng đội. Sự nhiệt huyết, máu lửa của hậu vệ gốc Bình Định này truyền cảm hứng rất lớn cho đồng đội.

Trong khi đó, Lương Hoàng Nam là cái tên được chọn ở vị trí đội phó 2 với khả năng ngoại ngữ tốt của mình. Cầu thủ của HAGL thỉnh thoảng đảm nhận phiên dịch cho đồng đội với các chuyên gia Jurgen Gede, Martin Forkel hay Pablo Sawicki.

Không khó để xét tiêu chí của một thủ lĩnh ở U20 Việt Nam. Bản thân HLV Hoàng Anh Tuấn cũng như BHL cũng đã ngầm định cho mình. Tuy nhiên, khi danh sách nhân sự chưa được chốt và HLV Hoàng Anh Tuấn để ngỏ cơ hội cho những ai nhiệt huyết, thể hiện tinh thần tốt nhất thì tấm băng đội trưởng vẫn còn đó, như một sự ngầm định rằng tất cả phải chiến đấu hết mình mới hy vọng được trao cơ hội.

Tóm lại, bản lĩnh và tâm lý cầu thủ thường phụ thuộc vào phẩm chất chuyên môn. Khi chuyên môn thực sự tốt, giải quyết khâu còn lại nhẹ nhàng hơn.

Diễm Quỳnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm