'U20 Việt Nam thiếu miếng tấn công sắc sảo'

29/05/2017 06:22 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển đánh giá, U20 bộc lộ điểm yếu về mặt thể lực và thiếu mảng miếng tấn công sắc nét dẫn tới việc để thua U20 Honduras 0-2.

Nhận xét về màn trình diễn của U20 Việt Nam tại trận đấu cuối cùng vòng bảng U20 World Cup 2017, ông Nguyễn Sỹ Hiển dành lời khen ngợi tinh thần chiến đấu lăn xả của các cầu thủ. Tuy nhiên, về mặt chuyên môn, ông Hiển cho rằng, U20 Việt Nam đã có một trận đấu không thực sự tốt.

“Ở hiệp 1 trận đấu, U20 Việt Nam chỉ nhỉnh hơn đối thủ về thời lượng kiểm soát bóng chứ không hơn U20 Honduras về cơ hội ăn bàn. Trên thực tế, hàng công của chúng ta không có những mảng miếng rõ ràng dẫn đến việc cầu thủ lúng túng ở các đường bóng quyết định.

Như các bạn đã thấy, có 2 lần các cầu thủ U20 Việt Nam tự làm hỏng bởi các pha phối hợp đá phạt không tốt”.

Chú thích ảnh
Chuyên gia Nguyễn Sỹ Hiển

Bên cạnh đó, theo ông Hiển, U20 Việt Nam cũng không có được sự may mắn khi cú sút của Quang Hải đã đưa bóng đi đập cột dọc.

“U20 Honduras không phải là đối thủ quá sức đối với U20 Việt Nam khi lối chơi cũng họ cũng không có gì đặc biệt. Thế nhưng trong trận đấu này, thể lực của các cầu thủ U20 đã không còn đảm bảo.

Nếu như ở 2 trận trước gặp New Zealand hay Pháp, U20 Việt Nam tỏ ra xuống sức từ phút 70 thì ở trận đấu này, ngay khi bước sang hiệp 2, nhiều cầu thủ đã thấm mệt và không theo hết được đường bóng dẫn tới việc bị thủng lưới 2 bàn một cách dễ dàng.

Ngoài ra, U20 Việt Nam đã không gặp may. Nếu như cú sút của Quang Hải không bị cột dọc từ chối bàn thắng thì rất có thể mọi chuyện đã khác và nhiều khả năng U20 Việt Nam sẽ có ít nhất là một trận hòa. Dẫu sao dù thua U20 Honduras và đứng chót bảng nhưng U20 Việt Nam vẫn xứng đáng nhận được lời khen ngợi từ người hâm mộ".

Chú thích ảnh
U20 Việt Nam thua U20 Honduras 0-2

Ông Hiển nhận định, với những trải nghiệm quý giá tại U20 World Cup, các cầu thủ U20 Việt Nam sẽ có những sự tiến bộ và sự trưởng thành nhanh chóng.

"Thực sự, với một đội bóng mới lần đầu tham dự đấu trường mang tầm thế giới, những gì mà U20 Việt Nam làm được khiến không ít đối thủ cảm thấy bất ngờ. Chắc chắn, các em sẽ thu lượm được nhiều bài học bổ ích cho con đường phát triển bóng đá chuyên nghiệp sau này.

Trong thời gian tới, có lẽ nhiều cầu thủ U20 Việt Nam sẽ là nòng cốt của các độ đội tuyển như U22, U23 hay đội tuyển quốc gia Việt Nam”.

FIFA U-20 World Cup diễn ra tại Hàn Quốc từ 20/5 đến 11/6/2017. Khán giả có thể theo dõi toàn bộ các trận đấu trong khuôn khổ giải tại FPT Play hoặc Truyền hình FPT.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm