U20 Việt Nam 'săn Vàng' SEA Games 31 từ BTV Cup 2019

10/12/2019 13:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Không như nhiều năm trước, bóng đá Việt Nam đã có kế hoạch rất kỹ lưỡng cho đội bóng trẻ U20 Việt Nam sẵn sàng chinh phục nhiều mục tiêu lớn trong tương lai. Từ cuối tháng 11, U20 Việt Nam đã chính thức hội quân để hướng tới BTV Number 1 Cup 2019.

U22 Việt Nam có 3 cách hữu hiệu nhất để đánh bại Indonesia

U22 Việt Nam có 3 cách hữu hiệu nhất để đánh bại Indonesia

Muốn đánh bại đối thủ thì phải biết phát huy tối đa lợi thế của mình và biết điểm yếu của đối thủ ở đâu. Ông Park đã chuẩn bị sẵn sách lược hạ gục Indonesia một lần nữa.

Đội tuyển U20 Việt Nam do HLV trưởng Dương Hồng Sơn, người rất có duyên với công tác đào tạo trẻ thời gian gần đây dẫn dắt. Nòng cốt của U20 Việt Nam vẫn đầy đủ những tài năng đầy hứa hẹn của bóng đá trẻ nước nhà vừa cùng HLV Philippe Troussier đoạt vé dự VCK U19 châu Á 2020.

Đội bóng của HLV Dương Hồng Sơn sẽ có hơn nửa tháng tập luyện hướng tới giải. Và HLV Troussier sẽ giám sát rất kỹ các học trò ở giải này vì không chỉ tham dự VCK U19 châu Á năm tới, đây là lứa cầu thủ hứa hẹn của Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31 trên sân nhà năm 2021 và xa hơn nữa là World Cup 2026.

Tham dự giải đấu có truyền thống 20 năm tuổi từ ngày 14/12 tới tại sân Gò Đậu (Bình Dương) cũng là cách để các cầu thủ trẻ có cơ hội học hỏi, duy trì phong độ thay vì nghỉ dài hạn rồi đến trước giải mới tập trung.

Ở giải đấu này, U20 Việt Nam sẽ gặp những đối thủ ngang tầm như U20 Campuchia, U20 Myanmar và đội chủ nhà B.Bình Dương. Những đội bóng này đều có chuyên môn tốt và đảm bảo cho các học trò HLV Dương Hồng Sơn phải nỗ lực để tự hoàn thiện mình qua từng trận đấu.

U20 Việt Nam ra sân tập luyện từ ngày 30-11 tại Hà Nội để chuẩn bị cho giải đấu ở Bình Dương. Ảnh: VFF
U20 Việt Nam ra sân tập luyện từ ngày 30-11 tại Hà Nội để chuẩn bị cho giải đấu ở Bình Dương. Ảnh: VFF

HLV trưởng đội tuyển U20 Việt Nam Dương Hồng Sơn chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên cá nhân tôi được Liên đoàn bóng đá Việt Nam tin tưởng giao phó giữ vị trí HLV trưởng một ĐTQG.

Đây là điều rất vinh dự và tôi xin hứa sẽ cùng với ban huấn luyện và các cầu thủ tập luyện thật tốt để đạt kết quả tốt nhất ở BTV Cúp sắp tới”.

Đây là lần đầu tiên HLV Dương Hồng Sơn được dẫn dắt một đội tuyển trẻ Việt Nam. Ảnh: VFF
Đây là lần đầu tiên HLV Dương Hồng Sơn được dẫn dắt một đội tuyển trẻ Việt Nam. Ảnh: VFF

Tại buổi họp báo về giải đấu lần thứ 20 diễn ra tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương sáng 10/12, BTC thông báo bốn đội bóng sẽ bốc thăm xếp lịch thi đấu loại trực tiếp. Hai đội thắng sẽ vào chung kết tranh số tiền thưởng 500 triệu đồng, hai đội thua sẽ tranh hạng 3.

Phần thưởng cho đội hạng 2 và hạng 3 lần lượt là 300 và 150 triệu đồng. Bên cạnh đó, còn có thêm những phần thưởng cho đội phong cách, Vua phá lưới, Thủ môn xuất sắc. Các trận đấu của giải đều được tường thuật trực tiếp trên Đài truyền hình Bình Dương (BTV).

Nhà vô địch BTV Cup 2019 sẽ nhận 500 triệu đồng tiền thưởng. Ảnh: ĐV
Nhà vô địch BTV Cup 2019 sẽ nhận 500 triệu đồng tiền thưởng. Ảnh: ĐV

Lịch thi đấu BTV Cup Number 1 2019:

Ngày 14/12 (18h): CLB B.Bình Dương vs U20 Myanmar

Ngày 15/12 (18h): U20 Việt Nam vs U20 Campuchia

Ngày 17/12 (18h): Tranh hạng 3

Ngày 18/12 (18h): Chung kết

 

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm