U19 Việt Nam thất bại ngày ra quân, tuyển Việt Nam rèn thể lực tại Hàn Quốc

19/10/2018 17:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyển Việt Nam rèn thể lực tại Hàn Quốc là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 19/10.

U19 Việt Nam thất bại ngày ra quân

Dù thi đấu nỗ lực và sớm có bàn thắng dẫn trước nhưng U19 Việt Nam đã không thể giành được chiến thắng trước U19 Jordan.

Sự thua thiệt về mặt thể lực đã khiến U19 Việt Nam chơi lép vế so với đối thủ. Chung cuộc, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn phải nhận thất bại 1-2 trước U19 Jordan. Ở trận đấu tiếp theo, U19 Việt Nam sẽ chạm trán đối thủ U19 Australia vào lúc 16h00 ngày 22/10.

Chú thích ảnh
Trận thua trước U19 Jordan khiến cơ hội vượt qua vòng bảng của U19 Việt Nam hẹp đi rất nhiều.

Tuyển Việt Nam rèn thể lực tại Hàn Quốc

Sáng nay (19/10), tuyển Việt Nam bắt đầu bước vào giai đoạn rèn thể lực trong chuyến tập huấn tại Paju (Hàn Quốc). Đội cũng sẽ tạm chia tay Trọng Hoàng vì tiền vệ này được HLV Park Hang Seo  tạo điều kiện trở về quê nhà để làm đám cưới.

Trong buổi tập sáng nay, BHL đã gia tăng cường độ vận động cho các cầu thủ với các bài tập bổ trợ về sức mạnh, sức bền và tốc độ. Các giáo án đều được tính toán một cách kỹ lưỡng để đảm bảo đạt hiệu quả tốt nhất, đặc biệt trong thời điểm các cầu thủ vừa mới kết thúc mùa giải tại cấp CLB.

Trợ lý Lee Young Jin được cử đi theo dõi trận đấu giao hữu giữa Malaysia và Kyrgyzstan hôm 16/10 vừa qua sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng đã có mặt tại Paju để hỗ trợ HLV trưởng Park Hang Seo.

Chú thích ảnh
Tuyển Việt Nam rèn thể lực tại Hàn Quốc

Đội tuyển Việt Nam sẽ tạm chia tay Trọng Hoàng trong giai đoạn tập huấn còn lại tại Hàn Quốc. Tiền vệ này có kế hoạch tổ chức đám cưới vào ngày 25/10 và đã báo cáo với HLV trưởng Park Hang Seo ngay sau khi được triệu tập vào danh sách tập trung.

Thấu hiểu hôn nhân là chuyện đại sự của đời người nên HLV trưởng Park Hang Seo đã chúc phúc cho học trò của mình và đồng ý để Trọng Hoàng trở về quê nhà làm đám cưới vào ngày 23/10 tới, sau khi tham gia trận đấu tập đầu tiên của Việt Nam với “quân xanh” Incheon United FC.

Công Phượng mong CĐV luôn đồng hành cùng tuyển Việt Nam 

Cách đây 10 năm, tuyển Việt Nam đã lần đầu tiên lên ngôi vô địch AFF Cup. Công Phượng đã có những chia sẻ về khoảnh khắc anh theo dõi đội tuyển đăng quang khi ấy: “Khi đó tôi còn là cầu thủ trẻ của học viện HAGL. Tôi cùng các bạn trong đội ngồi theo dõi qua TV. Khi đội chiến thắng, chúng tôi cùng nhau ăn mừng vô cùng phấn khích. Tôi có cảm giác lúc đó còn sung sướng hơn nhiều so với thời điểm mình đá sau này”.

Bên cạnh đó, Công Phượng thể hiện sự mong muốn các CĐV luôn đồng hành cùng tuyển Việt Nam ở các giải đấu: “Ở AFF Cup 2016, tôi không được CLB ở Nhật cho phép về tập huấn cùng đội tuyển, phải đến khi giải gần bắt đầu, tôi mới hội quân cùng các đồng đội.

Vì thế, AFF Cup 2018 có thể coi là lần đầu tiên mà tôi tham gia đội tuyển từ những buổi tập đầu tiên. Khi tôi đã khoác áo tuyển Việt Nam thì mình phải có trách nhiệm, bắt buộc mình phải nỗ lực hết sức để cống hiến cho đội tuyển. Hy vọng các CĐV sẽ luôn đồng hành cùng tuyển Việt Nam dù đó là lúc đội bóng chiến thắng hay thất bại”.

Quang Hải tin tuyển Việt Nam sẽ giành ngôi nhất bảng A AFF Cup

Quang Hải tin tuyển Việt Nam sẽ giành ngôi nhất bảng A AFF Cup

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải thể hiện sự tự tin khi anh nhận định, mục tiêu đứng đầu bảng A tại AFF Cup hoàn toàn trong tầm tay của đội tuyển Việt Nam.

HLV U19 Australia đánh giáo cao U19 Việt Nam

HLV trưởng U19 Australia Milicic cho biết: "Việt Nam chắc chắn không phải là đối thủ dạng vừa. Họ có nền bóng đá trẻ hàng đầu Đông Nam Á, họ đang trên đỉnh thành công khi lần đầu tiên dự FIFA U20 World Cup 2017, Á quân U23 châu Á 2018 và top 4 ASIAD 2018. Tất cả đạt được chỉ trong vòng 2 năm qua. Chúng ta không thể đánh giá thấp U19 Việt Nam".

Tham dự VCK U19 châu Á 2018, HLV Milicic triệu tập đội hình với nhiều ngôi sao trẻ đang thi đấu tại châu Âu. Trong đó, đáng chú ý là trung vệ Con Ouzounidis, cầu thủ hiện đang chơi cho đội U23 Everton tại Anh. Một cầu thủ khác đang chơi tại Anh cũng được triệu tập lên tuyển U19 Australia, đó Ben Folami của CLB Ipswich Town.

Ngoài ra còn có Christian Theoharous – người đang thi đấu tại Đức cho CLB Borussia Mönchengladbach II. Bên cạnh đó, 3 tài năng U19 Australia đang chơi tại Hà Lan là Sebastian Pasquali, Dylan Ryan và John Iredale cũng góp mặt. Tại VCK U19 châu Á năm nay, U19 Australia nằm ở bảng C, cùng U19 Hàn Quốc, U19 Việt Nam và U19 Jordan.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm