U19 Việt Nam khiến báo chí Hàn Quốc sửng sốt, Tiến Dũng lần đầu trình diễn thời trang

23/04/2018 14:31 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bùi Tiến Dũng lần đầu trình diễn thời trang, U19 Việt Nam về nước sau màn trình diễn ấn tượng là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 23/4.

Bùi Tiến Dũng đi show thời trang

Thủ thành Bùi Tiến Dũng đã tham dự Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam mùa Xuân Hè 2018 với tư cách người mẫu khách mời. Người hùng của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2018 diện bộ suit xanh, kết hợp giày thể thao trẻ trung. Sự xuất hiện của Bùi Tiến Dũng khiến khán giả ồ lên thích thú và kinh ngạc.

Thủ môn Tiến Dũng sải bước trên sàn catwalk. Nguồn: Vietnam International Fashion Week

Trước đó 1 ngày, Tiến Dũng đã có mặt trên sân Thanh Hóa trong trận hòa 1-1 của đội bóng trước đối thủ XSKT Cần Thơ. Đây là trận thứ 3 liên tiếp anh phải ngồi ghế dự bị. Thủ thành của U23 Việt Nam đang không được tin dùng và sẽ phải cố gắng rất nhiều trong thời gian tới.

Khán giả nói gì khi thủ môn Bùi Tiến Dũng catwalk tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế 2018?

Khán giả nói gì khi thủ môn Bùi Tiến Dũng catwalk tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế 2018?

Nhiều khán giả không khỏi xôn xao khi Bùi Tiến Dũng xuất hiện với vai trò người mẫu trình diễn tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế 2018.

CLB Hà Nội thừa nhận đã không tôn trọng đối thủ

HLV Chu Đình Nghiêm thừa nhận các cầu thủ CLB Hà Nội đã không dành cho đối thủ sự tôn trọng cần thiết ở trận hòa 1-1 trước CLB Sài Gòn tối qua (22/4): “Kết quả ngày hôm nay có được 1 điểm nên tôi tạm hài lòng, nhưng cách chơi thì chưa.

Tôi sẽ không đổ lỗi cho cầu thủ nào bỏ lỡ cơ hội ghi bàn hay cá nhân phạm sai lầm để thua. Tuy nhiên, do không tôn trọng đối thủ, nôn nóng và chủ quan đã khiến chúng tôi không thể giành 3 điểm trong trận đấu này”.

Hiện CLB Hà Nội vẫn dẫn đầu với 14 điểm sau 6 trận nhưng chỉ còn hơn đội nhì bảng Than Quảng Ninh đúng 1 điểm.

U19 Việt Nam về nước tối nay

Đúng 22h30 tối nay (23/4), đội tuyển U19 Việt Nam sẽ trở về Việt Nam sau giải giao hữu chất lượng tại Hàn Quốc. Dù thua 0-4 trước U19 Mexico ở ngày mở màn, U19 Việt Nam đã có 2 trận cầu tiếp theo ấn tượng, lần lượt cầm hòa Morocco và Hàn Quốc 1-1.

Trước sự chứng kiến của HLV trưởng tuyển Việt Nam Park Hang Seo, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã thi đấu đầy quyết tâm. Họ thể hiện sự tiến bộ rõ ràng trước những đối thủ mạnh hơn. Nhiều khả năng, một vài cái tên của U19 Việt Nam sẽ được gọi lên U23 trong đợt tập trung tới.

Một số trang báo của Hàn Quốc đã lên tiếng khen ngợi U19 Việt Nam sau khi thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn cầm hòa U19 Hàn Quốc tại giải giao hữu Suwon JS Cup 2018. "U19 Hàn Quốc phải cảm thấy may mắn chứ không tiếc khi không thể giành chiến thắng", trang OSEN bình luận.

Trong khi đó, tờ Best Eleven cho biết: "Sau vòng chung kết U19 châu Á 2016, chúng ta phải thừa nhận khoảng cách giữa các nền bóng đá đã thu hẹp. Giải giao hữu này chứng minh điều đó".

Chú thích ảnh
Đội tuyển nữ Thái Lan nhận được sự chào đón của CĐV và truyền thông sau chiến tích lịch sử.

Tuyển nữ Thái Lan nhận 26 tỷ đồng tiền thưởng khi lọt vào World Cup

Đội tuyển nữ Thái Lan đã nhận được hơn 36 triệu baht tiền thưởng sau thành tích lần thứ hai giành vé dự World Cup bóng đá nữ. Số tiền này tương đương hơn 26 tỷ đồng Việt Nam.

Đội tuyển nữ Thái Lan cũng đã về nước hôm qua trong vòng tay đón chào của người hâm mộ và truyền thông nước nhà. Đích thân Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Somyos Pumpanmuang và đông đảo quan chức đã ra đón đội tuyển.

Tại vòng chung kết Asian Cup 2018, tuyển nữ Thái Lan nằm ở bảng A. Tuyển nữ Thái Lan thua 0-4 trước Trung Quốc nhưng đã dễ dàng vượt qua Jordan và Philippines để giành ngôi nhì bảng, đồng nghĩa với vé chính thức tới World Cup.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm