Tuyển Việt Nam yên tâm về nhân sự, đấu tập Seoul E-Land

29/10/2018 05:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều nay 29/10, tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu cuối cùng trên đất Hàn Quốc với đối thủ Seoul E-Land. HLV Park đón nhận tin rất vui về nhân sự khi anh sẽ có đầy đủ trong tay 29 cầu thủ hoàn toàn khỏe mạnh và sẵn sàng xung trận.

1. Hai cầu thủ Thanh Hào và Tiến Linh đã kịp hồi phục chấn thương và sẵn sàng xung trận trong cuộc đọ sức Seoul E-Land vào chiều nay (29/10). Trước đó, Tiến Linh bị giãn cơ háng, chấn thương tuy không nặng nhưng được chẩn đoán cần khoảng 4-5 ngày để hồi phục. Tiến Linh là chân sút nội xuất sắc nhất V-League 2018 với 15 bàn thắng. Nhờ phong độ ấn tượng này, Tiến Linh đã được HLV Park Hang Seo triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó, Thanh Hào bị đau sau pha vào bóng quyết liệt của cầu thủ Incheon United và đã phải nghỉ trận đấu với FC Seoul diễn ra vào ngày 25/10. Trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Seoul E-Land là trận đấu cuối cùng của thầy trò trên đất Hàn Quốc.

Trước đó, ở buổi tập chiều ngày hôm qua, dù trời tạnh mưa nhưng vẫn rất lạnh nên HLV Park Hang Seo đã cho các cầu thủ tập ở sân tập trong nhà. Ông Park đưa ra các bài tập di chuyển và tổ chức phối hợp nhóm nhằm cải thiện những điểm yếu của đội tuyển Việt Nam sau 2 trận giao hữu tại Hàn Quốc. Theo kế hoạch, ngay sau trận đấu Seoul E-land tại Trung tâm bóng đá quốc gia Paju, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ lên đường về nước, kết thúc đợt tập huấn 2 tuần tại Hàn Quốc.

2. Ở thời điểm hiện tại, tiền đạo Nguyễn Anh Đức (33 tuổi) là cầu thủ có độ tuổi cao nhất trên đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2018. Trước buổi tập của đội tuyển vào ngày 28/10, Anh Đức đã có những chia sẻ thú vị về HLV Park và lứa đàn em trên tuyển. Với Anh Đức, HLV Park như một nguồn cảm hứng để anh và các đồng đội tập luyện hăng say. Anh Đức cho biết: "Thời gian làm việc với HLV Park Hang Seo tôi cảm thấy rất thoải mái. Thầy cho tôi một cảm giác thoải mái để tập luyện hăng say hơn. Tôi và HLV Park cũng không có nhiều thời gian nói chuyện. Quan trọng là lúc làm việc trên sân thì nói chuyện nhiều nhất. Khi nói chuyện riêng, thầy giúp cho mình nhìn ra nhược điểm, cần bổ sung thêm gì và không cần điều gì. Việc tôi nỗ lực tập luyện một phần cũng nhờ thầy. Thầy tạo cho mình một sự hăng say, tích cực làm một điều gì đó. Trong công việc nào cũng vậy, quan trọng là mình làm vì cái gì, mục đích là gì và làm như thế nào mới quan trọng".

Bên cạnh đó, lão tướng Nguyễn Anh Đức nhận định, lứa cầu thủ đàn em trên tuyển Việt Nam như Công Phượng, Xuân Trường có cả điểm mạnh, điểm yếu: "Mỗi thời kỳ cầu thủ có ưu điểm và nhược điểm khác nhau. Nếu so sánh rất khập khiễng nhưng hồi xưa, cầu thủ có tố chất về sức mạnh, còn lứa bây giờ đa số các em có sức nhanh rất tốt, còn sức mạnh thì cần cả một quá trình tích lũy. Các em đều cố gắng, không chỉ tôi tự tin mà các em cũng vậy. Tôi cũng cảm thấy các em đều có tâm huyết, đều có sự tự tin về thi đấu giúp cho mình càng thêm cố gắng và tự tin hơn".

HLV Park Hang Seo sẽ loại 5 cầu thủ nào?

HLV Park Hang Seo sẽ loại 5 cầu thủ nào?

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ kết thúc chuyến tập huấn tại Hàn Quốc và về nước vào ngày 30/10. Một ngày sau đó, HLV Park Hang Seo sẽ rút gọn danh sách từ 30 xuống 25 cầu thủ. Như vậy, tuyển Việt Nam sẽ chia tay 5 cầu thủ vào ngày 31/10.

Cuối cùng tiền đạo Anh Đức cảm thấy tự tin về đội hình hiện tại của đội tuyển Việt Nam có thể làm nên chuyện tại AFF Suzuki Cup 2018: "Đã không chơi thì thôi, đã chơi và lên đây thì tôi phải toàn tâm toàn ý, phải cố gắng để lấy được thành tích cao nhất cho bóng đá Việt Nam. Ở trong tập thể hiện tại, tôi cảm thấy ổn về mọi mặt. Các cầu thủ đều cố gắng, tôi tự tin rằng không chỉ mình tôi cảm thấy vậy mà các cầu thủ đàn em đều có tâm huyết, lòng tự tin thi đấu. Điều này giúp tôi càng thêm tự tin và cố gắng".

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm