Tuyển Việt Nam muốn tránh đi vào ‘vết xe đổ’ của người Thái

20/06/2021 09:43 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Việt Nam đã trở thành đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á góp mặt tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 nhưng bài học từ thất bại của Thái Lan ở vòng loại World Cup trước đó giúp HLV Park Hang Seo và các học trò nhận rõ nhiều điều.

Lễ bốc thăm Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra khi nào, ở đâu?

Lễ bốc thăm Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra khi nào, ở đâu?

Lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, nơi chúng ta sẽ gặp những đội mạnh nhất châu lục để giành vé dự giải vô địch thế giới sẽ diễn ra tại Qatar vào năm sau.

 

Thái Lan từng được đánh giá là đội bóng số 1 Đông Nam Á suốt một thời gian dài, lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2018 và thi đấu với một sự tự tin và quyết tâm rất lớn.

Nhưng đời không như mơ, thực tế của vòng loại cuối cùng một kỳ World Cup khắc nghiệt hơn những gì mà những người làm bóng đá Thái Lan tưởng tượng.

Xuyên suốt vòng loại đó, đội tuyển Thái Lan chỉ có được 2 điểm từ 2 trận hòa trước Australia và UAE ở lượt trận thứ 5 và 8, 8 trận còn lại, họ đều thua.

HLV Kiatisuk đã phải ra đi, Liên đoàn bóng đá Thái Lan cũng có một bộ máy lãnh đạo mới sau cú vấp ngã đó và đến giờ vẫn chưa gượng dậy được.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Park Hang Seo, dtvn, bốc thăm vòng loại World Cup, lịch thi đấu vòng loại thứ ba World Cup 2022
HLV Park Hang Seo có quá nhiều bài toán cần giải ở đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba World Cup 2022.Ảnh: Hoàng Linh

Tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan không những thất thế về thành tích ở các giải đấu khu vực trước Việt Nam mà còn thua luôn cả Malaysia.

Còn với đấu trường châu lục, người Thái cũng thua sút ở VCK ASIAN Cup, mới đây ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 cũng chỉ đứng trên Indonesia.

Thực tế đó cho thấy rõ một điều, vị thế số 1 Đông Nam Á mà bóng đá Thái Lan từng có là khá chông chênh. Bản thân việc được góp mặt tại vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup tưởng như sẽ là tiền đề để bóng đá xứ sở chùa Vàng bứt phá nhưng rốt cuộc lại khiến họ vỡ mộng.

Chính từ thất bại của người Thái mà đội tuyển Việt Nam, lãnh đạo VFF và Ban huấn luyện đội tuyển quốc gia xác định không được phép chủ quan hay ảo tưởng bất cứ điều gì dù hiện đã sở hữu một tấm vé dự vòng loại thứ ba World Cup 2022 ở trong tay.

HLV trưởng Park Hang Seo khi trả lời phỏng vấn báo chí Hàn Quốc mới đây đã thừa nhận: “Xét về trình độ của HLV , cầu thủ và vị trí trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Việt Nam không phải là đối thủ của Hàn Quốc. Nếu có chung bảng, đó sẽ là một thách thức đối với chúng tôi nhưng đó cũng là một vinh dự cho tôi và toàn đội

Tôi đã nói chuyện với các cầu thủ. Có sự khác biệt rất lớn về trình độ giữa vòng loại thứ hai và thứ ba. Tôi hiểu rõ điều này vì đã từng trải qua rồi, có rất nhiều khó khăn, rắc rối.

Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng. Vào vòng loại thứ ba sẽ là kinh nghiệm quý báu cho các cầu thủ khi so tài với các đội bóng hàng đầu châu Á".

Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn thì khẳng định dù bóng đá Việt Nam chưa đạt tới đẳng cấp World Cup nhưng chúng ta cần phải tận dụng tối đa các cơ hội để giành quyền đi tiếp.

Một khi lọt vào đến vòng loại cuối cùng, đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội thi đấu với những đội tuyển “tinh anh” của bóng đá châu Á, điều mà không phải lúc nào chúng ta cũng có cơ hội. Đối với bóng đá Việt Nam, VCK World Cup vẫn là con đường dài phía trước. Chúng ta hãy cứ phấn đấu từng bước.

Ngày 1/7 tới, lễ bốc thăm, chia bảng, xếp lịch thi đấu vòng loại thứ ba World Cup 2022 sẽ diễn ra và sau thời điểm đó, một kế hoạch chi tiết để đội tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho sân chơi lớn sẽ được VFF vạch ra sau khi có sự thảo luận với Ban huấn luyện đội tuyển.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm