Tuyển Việt Nam mạnh mẽ hơn khi Hùng Dũng trở lại

28/12/2021 09:48 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Park Hang Seo sẽ vực dậy tinh thần các tuyển thủ sau thất bại tại bán kết AFF Cup 2020 khi đội tuyển Việt Nam tiếp tục thi đấu vòng loại loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Khi đó, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng chắc chắn sẽ trở lại.

HLV Park: 'Đội tuyển Việt Nam không trông chờ vào Hùng Dũng lúc này’

HLV Park: 'Đội tuyển Việt Nam không trông chờ vào Hùng Dũng lúc này’

HLV Park Hang Seo cho rằng việc triệu tập Đỗ Hùng Dũng vào ĐT Việt Nam tham dự AFF Cup 2020 chỉ mang ý nghĩa để giúp tiền vệ này lấy lại cảm giác thi đấu sau một thời gian dài nghỉ dưỡng thương, còn ĐT Việt Nam lúc này không thể kỳ vọng vào những đóng góp quan trọng của Hùng Dũng.

Không bảo vệ được chức vô địch AFF Cup như sự kỳ vọng của người hâm mộ khiến Ban huấn luyện cùng các cầu thủ đội tuyển Việt Nam rất buồn nhưng không có đội bóng nào là có thể bất khả chiến bại.

Với đội tuyển Việt Nam, thất bại chỉ là điểm dừng để chúng ta nhìn lại những gì đã làm, rút ra bài học và hướng tới những mục tiêu lớn lao hơn, trước mắt là các trận đấu còn lại tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Mặc dù không còn cơ hội đi tiếp ở sân chơi World Cup nhưng việc được đối đầu với những đội tuyển mạnh nhất châu lục sẽ vẫn là bước đệm để thầy trò HLV Park Hang Seo cải thiện trình độ.

Chia sẻ sau trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2020, đội trưởng Quế Ngọc Hải nói: “Trong năm 2021, đội tuyển Việt Nam trải qua hành trình dài với những trận đấu liên tiếp ở vòng loại World Cup 2022 và AFF Suzuki Cup 2020.

bóng đá Việt Nam, dtv, Hùng Dũng, Park Hang Seo, vòng loại thứ ba World Cup, Việt Nam vs Úc, Việt Nam vs Trung Quốc, danh sách đội tuyển Việt Nam, VFF
Hùng Dũng (phải) chắc chắn sẽ trở lại tại trận gặp Australia và Trung Quốc tại vòng loại World Cup 2022.Ảnh: VFF

Toàn đội đã cố gắng hết mình, đã nỗ lực chiến đấu với tất cả quyết tâm cao nhất. Thật tiếc, kết quả lại không như mong muốn.

Thay mặt toàn đội, tôi xin gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ và mong mọi người tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển. Chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa trong thời gian tới”.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên phải đến ngày 31/12, đội tuyển Việt Nam mới có chuyến bay về nước.

Sau khi nhập cảnh, toàn đội sẽ thực hiện cách ly theo quy định tại khách sạn Grand Palaza (Hà Nội). Trong thời gian này, các thành viên đội tuyển sẽ được tạo điều kiện tiêm mũi 3 vắc xin phòng COVID-19 trước khi trở về gia đình nghỉ ngơi bên người thân.

Dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào trung tuần tháng 1/2022 để chuẩn bị cho chuyến đến làm khách trên sân của Autralia, diễn ra tại Melbourne vào ngày 27/1/2022.

Kết thúc trận đấu này, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ trở lại sân nhà chuẩn bị cho trận tái đấu với đội tuyển Trung Quốc, diễn ra ngày 1/2/2022 (mồng 1 Tết âm lịch) tại sân Mỹ Đình.

Nhiều khả năng, ở đợt tập trung kế tiếp chuẩn bị cho các trận đấu với Australia cùng Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam sẽ có một vài thay đổi nhân sự trong đội hình, đáng kể nhất là cuộc tái xuất của Hùng Dũng.

Tại AFF Cup vừa qua, Hùng Dũng dù đã tham gia tập luyện cùng đội tuyển trong những ngày cuối ở Vũng Tàu nhưng do không được Ban tổ chức cấp phép tham dự giải vì đăng ký muộn, tiền vệ này đành phải quay về Hà Nội, lỡ hẹn với giải đấu.

Sự xuất hiện của Hùng Dũng sẽ giúp HLV Park Hang Seo có thêm lựa chọn chất lượng ở hàng tiền vệ và khoảng thời gian tập luyện vừa qua tại CLB Hà Nội cũng giúp Hùng Dũng trang bị nền tảng thể lực và điều chỉnh phong độ sau khi đã kết thúc quá trình điều trị chấn thương.

Ngoài cuộc tái xuất của Hùng Dũng, sự bổ sung nếu có còn có thể đến ở hàng tấn công trong trường hợp Đức Chinh phải nghỉ thi đấu để điều trị chấn thương.

Ở trận bán kết lượt về AFF Cup với Thái Lan, Đức Chinh đã gặp chấn thương đầu gối. Được biết, sau khi hết cách ly, bác sỹ của đội tuyển Việt Nam sẽ đưa Đức Chinh đi chụp phim để xác định mức độ chấn thương.

Theo đánh giá ban đầu, Chinh bị dây chằng chéo trong và ngoài đầu gối chứ không bị dây chằng chéo sau.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm