Tuyển Việt Nam không cần lo khi phải đá tại UAE hay Thái Lan

18/02/2021 07:43 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Phần lớn các CĐV Việt Nam nhận định, trong bối cảnh hiện tại, việc thầy trò HLV Park Hang Seo phải thi đấu tập trung là điều không thể tránh khỏi. Điều quan trọng là đội tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị như thế nào để đạt được mục tiêu tại Vòng loại World Cup 2022.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Tuyển Việt Nam có thể đá Vòng loại World Cup tại Thái Lan

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Tuyển Việt Nam có thể đá Vòng loại World Cup tại Thái Lan

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Đội tuyển Việt Nam có thể phải đá Vòng loại World Cup 2022 tại Thái Lan trong tháng 6.

Mới đây, LĐBĐ châu Á (AFC) quyết định, tất cả các trận đấu còn lại trong bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 sẽ diễn ra vào tháng 6 năm 2021. Cụ thể là từ ngày 3/6 tới 15/6 theo lịch của FIFA Days. Các ĐTQG sẽ thi đấu tại một địa điểm tập trung. Việt Nam sẽ gặp Indonesia tại lượt 9 vào ngày 7/6, sau đó sẽ gặp Malaysia tại lượt 8 vào ngày 11/6 và kết thúc vòng loại bảng G bằng cuộc đọ sức với UAE tại lượt 10 ngày 15/6. Hiện tại, AFC vẫn chưa chọn được địa điểm, nhưng sẽ công bố vào đầu tháng 3. UAE và Thái Lan là những nước đang xin đăng cai những trận đấu này.

"Việt Nam đang đứng đầu bảng G với 11 điểm, hơn đội xếp thứ 2 Malaysia 2 điểm. HLV Park Hang Seo đặt mục tiêu đi đến vòng loại cuối cùng cùng các học trò. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này không phải là điều dễ dàng dành cho đội tuyển Việt Nam. Cả Thái Lan và UAE đều còn nguyên cơ hội đi tiếp. Họ sẽ làm tất cả để có thể vượt qua vòng loại World Cup", facebooker An Nguyên cho hay.

"Nhiều người cứ thắc mắc tại sao Việt Nam không xin đăng cai nốt vòng loại World Cup. Tôi thì nghĩ không ai cấm đoán Việt Nam xin đăng cai nhưng rõ ràng chúng ta không có những lợi thế như các đối thủ còn lại. Đội tuyển UAE còn 3 trận sân nhà, Thái Lan còn 2 trận, trong khi đó Việt Nam chỉ còn 1 trận sân nhà. Vì thế, nếu đá ở Việt Nam thì các đội khác đương nhiên là không ủng hộ. Bên cạnh đó, một trong những lý do quan trọng nữa là cơ sở vật chất sân bãi ở UAE và Thái Lan hơn hẳn Việt Nam", facebooker Nguyễn Cường chia sẻ trên một trang fanpage tin tức bóng đá.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Park Hang Seo, DTVN, tuyển Việt Nam, vòng loại World Cup, V-League, lịch thi đấu V-League
CĐV Việt Nam cho rằng phải đá với UAE trên sân khách cũng không phải là bất lợi quá lớn với ĐT Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

Trong khi đó, facebooker Nguyên Hoàng ủng hộ việc chọn Thái Lan là nơi đăng cai: "Tôi thấy đá ở Thái Lan cũng ổn. Các cầu thủ Việt Nam sẽ không mất nhiều thời gian và công sức di chuyển. Khí hậu tại Thái Lan cũng có nét tương đồng với Việt Nam nên các cầu thủ không mất nhiều thời gian để thích nghi. Và điều đặc biệt quan trọng là Việt Nam không phải gặp chủ nhà Thái Lan nữa. Vì thế những lo lắng của thầy trò HLV Park cũng bớt đi".

"Tôi thì không quan tâm nước nào sẽ được chọn bởi lâu lắm rồi chưa được xem đội tuyển Việt Nam thi đấu ở một trận cầu chính thức. Tôi thấy UAE hay Thái Lan đăng cai thì đều có những thuận lợi và khó khăn riêng cho đội tuyển Việt Nam. Vì thế, khó người thì khó ta nên người hâm mộ cũng không nên quá lo lắng", facebooker Trần Trần bình luận.

"Với tình hình dịch bệnh hiện tại thì dù tổ chức ở nước nào đi chăng nữa thì khán giả khó lòng có thể vào sân cổ vũ. Như vậy lợi thế sân nhà của các đội bóng xin đăng cai cũng không còn được như xưa. Điều cốt lõi là đội bóng nào có sự chuẩn bị tốt hơn khi bước vào những loạt trận quyết định", facebooker Phan Anh viết.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm