Tuyển Việt Nam khiến Thái Lan và Malaysia sốt ruột

21/06/2021 16:53 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Những thành tích ấn tượng của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo khiến các đối thủ trong khu vực "sốt ruột". Malaysia và Thái Lan đang muốn sử dụng chính sách nhập tịch để bắt kịp bóng đá Việt Nam.

 

Thái Lan quyết soán ngôi AFF Cup của Việt Nam

Thái Lan quyết soán ngôi AFF Cup của Việt Nam

Đội tuyển Thái Lan đã nhận lệnh phải chuẩn bị tốt cho AFF Cup với lực lượng mạnh nhất. Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) chính thức xác nhận họ không thể xem nhẹ sân chơi khu vực như những năm qua.

 

Ở vòng loại bảng G World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra tại UAE, Malaysia đã bổ sung thêm 2 ngoại binh nhập tịch Liridon Krasnaqi gốc Kosovo và Guilherme de Paula gốc Brazil.

Đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe kỳ vọng sẽ soán ngôi Việt Nam ở bảng G để làm nên lịch sử bằng cách góp mặt ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Nhưng rốt cuộc Malaysia đã chỉ cán đích thứ 3 bảng G và không hoàn thành mục tiêu. CĐV Malaysia đã chỉ trích FAM và đội bóng do HLV Tan Cheng Hoe dẫn dắt vì màn trình diễn thiếu thuyết phục, không có bản sắc.  Khoảng cách của bóng đá Malaysia so với Việt Nam vẫn không được san bằng.

Thái Lan, Malaysia, bóng đá, tin bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, Malaysia nhập tịch, đội tuyển Việt Nam, Park Hang Seo, AFF Cup 2021, AFF Cup, Nishino, Tan Cheng Hoe, Việt Nam
Thái Lan và Malaysia chuẩn bị phương án nhập tịch thêm cầu thủ để "chiến" đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2021. Ảnh: TL

Các cầu thủ mới nhập tịch không biết hát quốc ca và thiếu am hiểu nền văn hoá nước này. Nhưng ngay khi trở về Malaysia, FAM lại đưa ra vấn đề nhập tịch khác cho thêm hai cầu thủ nữa.

Hai cái tên mới đó là những người gốc Nam Mỹ, gồm Gonzalo Cabrera (người Argentina) và Endrick dos Santos (người Brazil).

Bộ đôi này được đánh giá chất lượng hơn, trẻ tuổi hơn và có thể ví như Fabio Lima, Caio Canedo của UAE. Trong đó, Gonzalo Cabrera đang thi đấu cho CLB hàng đầu Malaysia là Johor Darul Ta'zim và Endrick dos Santos đang thi đấu cho CLB Penang.

Malaysia sẽ có gần như nguyên đội hình gồm toàn cầu thủ nhập tịch nếu có thêm 2 sự bổ sung này. Trước đó, họ đã sở hữu Matthew Davies, Corbin Ong, Dion Cools, Liridon Krasniqi, Brendan Gan, Mohamadou Sumareh, De Paula.

HLV Tan Cheng Hoe sẽ tiếp tục được giao trọng trách dẫn dắt đội tuyển Malaysia dù thất bại trong mục tiêu đi sâu tại vòng loại World Cup 2022. Đội tuyển Malaysia sẽ hướng tới 2 giải đấu lớn trước mắt là AFF Cup 2021 và vòng loại ASIAN Cup 2023.

Tại AFF Cup tháng 12 tới, Malaysia kỳ vọng sẽ soán ngôi Việt Nam với dàn cầu thủ nhập tịch. Họ sẽ xem đây như bước đệm để chuẩn bị kỹ càng cho vòng loại thứ 3 ASIAN Cup 2023 sẽ diễn ra trong tháng 2. Với 24 đội tuyển chia thành 6 bảng, Malaysia đặt mục tiêu phải vào đến VCK ASIAN Cup 2023 tổ chức tại Trung Quốc.

Đội tuyển Thái Lan cũng đang chịu sức ép thành tích không khác Malaysia và các CĐV Thái Lan đã ủng hộ đội nhà làm theo cách Malaysia đang thực hiện. Người hâm mộ Thái Lan rất thất vọng về cách đội bóng của HLV Akira Nishino thể hiện ở UAE tháng 6 vừa qua. Thái Lan đã 10 trận không biết thắng dưới thời chiến lược gia người Nhật Bản.

Việc Thái Lan bật bãi sớm khỏi vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á là bước lùi so với thành tích ở kỳ World Cup 4 năm trước, thời điểm Thái Lan dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisuk xếp nhất bảng sau vòng 2 và lọt tới vòng loại cuối cùng.

Nguồn lực Thái kiều Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đang theo dõi có hơn một đội hình đang thi đấu ở châu Âu. Tính cả những tài năng trẻ đang được đào tạo ở Anh, Đức, Thuỵ Sĩ, Na Uy, Bỉ… thì Thái Lan có nguồn lực dồi dào.

Vấn đề là làm sao thuyết phục họ đầu quân cho đội tuyển quốc gia Thái Lan như trường hợp Thanawat của Leicester City. 

Điểm chung của bóng đá Malaysia và Thái Lan là không muốn lép vế so với thầy trò HLV Park Hang Seo quá lâu. Malaysia và Thái Lan đã đứng dưới đội tuyển Việt Nam từ năm 2018 đến nay và vị thế đó cần thay đổi.

Thai League đã đưa ra chủ trương đá sớm từ tháng 7 thay vì tháng 9 như thường lệ để dành thời gian cho đội tuyển quốc gia tập trung đá AFF Cup 2021 vào tháng 12.

Cuộc ganh đua của 3 đội tuyển hàng đầu khu vực Đông Nam Á hứa hẹn khiến AFF Cup 2021 trở nên khó lường.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm