Tuyển Việt Nam hãy tin để yêu

10/11/2017 11:34 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tuần qua, dư luận bóng đá Việt Nam dậy sóng khi tân HLV trưởng Park Hang Seo công bố 23 tuyển thủ Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Afghanistan. Khá nhiều ý kiến trái chiều cho rằng ông thầy Hàn Quốc bỏ sót khá nhiều nhân tài sân cỏ.

Với một quốc gia hâm mộ bóng đá như Việt Nam, việc ông Park bị dư luận săm soi âu cũng là điều bình thường. Nếu như 4 tân binh Đỗ Văn Thuận (Sài Gòn), Trần Minh Vương (HAGL), thủ môn Phạm Văn Cường (Quảng Nam) và Vũ Xuân Cường của FLC Thanh Hóa chỉ bị hồ nghi thì như Phi Sơn, Ngọc Hải (SLNA), Hùng Dũng (Hà Nội), Quốc Chí (S.Khánh Hòa), Văn Bình (FLC Thanh Hóa), Ngân Văn Đại (Sài Gòn)…vắng mặt đã tạo sóng. Rồi chuyện 2 thập kỷ qua tự dưng đợt này lò SLNA “sạch bóng” quân trên tuyển, quân bầu Đức được ưu ái…

Vì muốn mà chọn

Mỗi HLV trưởng ĐTQG đều có những cách lựa chọn nhân sự riêng và tiêu chí riêng để phù hợp với lối chơi của đội tuyển, ông thầy Park Hang Seo cũng không nằm ngoài quy luật đó. Ông Park có thể nhận được sự tư vấn từ các HLV CLB, các cộng sự BHL và thành viên Hội đồng HLV quốc gia. Việc “đổ thừa” cho ông Nguyễn Sỹ Hiển, Mai Đức Chung hay bất cứ ai đó tác động đến việc quyết định danh sách đội tuyển là lối suy nghĩ chủ quan và ấu trĩ.

Giovane Elber là tiền đạo lừng danh Bayern Munich, trong thời gian khoác áo CLB này từ 1997-2003 anh đã thi đấu 169 trận ghi được 92 bàn thắng và đoạt Chiếc giày Vàng châu Âu. Thế nhưng HLV Luiz Filipe Scolari vẫn không triệu tập tiền đạo khét tiếng này vào đội tuyển Brazil vì chê anh có lối chơi quá… châu Âu. Đến nỗi “Hoàng đế” Franz Beckenbaue chua chát: “Giovane Elber có thể khoác áo bất kỳ đội tuyển nào trên thế giới, trừ đội tuyển do Scolari làm HLV”.

Mới đây, dù phong độ đang cao nhưng Phi Sơn (SLNA) cũng không được HLV Mai Đức Chung gọi vào đội tuyển, bất chấp dư luận kêu gọi thế nào. Rốt cuộc nhìn chiến thắng 5-0 trước đội tuyển Campuchia người ta mới thấy ông Chung có lý. Không phải bao giờ trong đội tuyển việc bố trí 2 cầu thủ có chuyên môn tốt đá cạnh nhau đều phát huy tác dụng, điển hình nhất là cặp Steven Gerrard và Frank Lampard của đội tuyển Anh. Nên khi có trong tay “kép chính” Xuân Trường và “kép phụ” Thanh Trung thì HLV Park Hang Seo chưa trao cơ hội cho Phi Sơn cũng là điều không quá khó hiểu.

Nếu xem lại băng hình trận Sanna Khánh Hòa BVN gặp SLNA trên sân 19/8 Nha Trang với sự có mặt của HLV Park Hang Seo mới thấy Ngọc Hải không phải là cầu thủ “lắm chuyện” như báo chí đồn thổi. Như Mourinho khi cầm quân cho bất cứ đội bóng nào còn khuyến khích, bày vẽ chiêu trò cho cầu thủ gây sức ép lên trọng tài. Thực chất việc SLNA mùa này thủng lưới hơn 40 bàn thì cặp trung vệ Ngọc Hải, Văn Khánh đá chính khó lòng được đánh giá là hoàn thành nhiệm vụ. Ông Park lại tận mắt chứng kiến cầu thủ xứ Nghệ này để xổng Zarour Chaher (Khánh Hòa) đánh đầu chuyền bóng cho Quốc Chí ghi bàn mở tỷ số 1-0 trong trận đấu.

Tất nhiên, không chỉ có cầu thủ SLNA mà các CLB khác vẫn có những sự nuối tiếc khi không được gọi lên tuyển. Tiền vệ trung tâm Hùng Dũng của Hà Nội là mẫu cầu thủ box-to-box hiếm hoi của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại. Với kỹ thuật cơ bản tốt, nền tảng thể lực tuyệt vời, chơi cực kỳ ổn định, mùa này anh ta đã có 3 bàn thắng và 5 pha kiến tạo. Cả 3 khả năng: Đánh chặn, kiến tạo và ghi bàn cầu thủ sinh năm 1983 đều nổi bật hơn rất nhiều so với các cầu thủ được triệu tập cùng vị trí. Nếu được gọi vào tuyển thì Hùng Dũng sẽ thi đấu khá ăn ý với Văn Quyết, đàn anh cùng đội.

Thủ môn Tuấn Mạnh: 'HLV Park Hang Seo yêu cầu uống nhiều sữa'

Thủ môn Tuấn Mạnh: 'HLV Park Hang Seo yêu cầu uống nhiều sữa'

Thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh cảm thấy thoải mái với cách huấn luyện của HLV Park Hang Seo. Đặc biệt, anh cũng có những chia sẻ thú vị về bữa ăn của đội tuyển.

Việc triệu tập thành viên đội tuyển đúng như game “Vì muốn mà chọn”, người được chọn chính là HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Còn “vì sao muốn” mãi vẫn là câu chuyện bàn hoài, không có hồi kết!

Hãy tin để yêu

Từng fan hâm mộ đều có thể lập ra đội hình đội tuyển quốc gia của riêng mình. Còn quyền thành lập đội tuyển Việt Nam được VFF trao cho HLV Park Hang Seo, người mà nghe đâu mất hơn 20.000 USD/tháng chúng ta mới mời về được làm việc. Các “HLV online” được phép phân tích mổ xẻ, tranh luận về thành phần đội tuyển cũng như phương pháp tập luyện, thi đấu. Nếu chúng ta có kết quả tốt trước Afghanistan thì chứng tỏ HLV Park Hang Seo đang làm tốt công tác chuyên môn của mình, và ngược lại. Nhưng trước hết, ông Park đang là người được VFF giao toàn quyền quyết định, cần ủng hộ ông ấy.

Đông Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm