Tuyển Việt Nam chia buồn với tiền vệ Vũ Minh Tuấn

01/12/2016 19:31 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ Vũ Minh Tuấn của CLB Than Quảng Ninh và đội tuyển Việt Nam vừa đón nhận tin buồn khi bố của anh đã trút hơi thở cuối cùng sau một thời gian đấu tranh với căn bệnh ung thư.

Dù biết rõ bệnh tình của bố nhưng Vũ Minh Tuấn vẫn không giấu nổi sự đau buồn. Anh viết trên facebook cá nhân Tuan Vu Minh: “Ngày buồn nhất. Bố sẽ không phải chịu đau đớn nữa nhưng bố lại rời xa gia đình. Ở nơi đó bố luôn cười nhé. Con yêu bố”.


Tiền vệ Vũ Minh Tuấn đón nhận tin buồn khi bố anh qua đời do ung thư. Ảnh: Chụp màn hình.

Bố của tiền vệ Minh Tuấn mắc phải căn bệnh ung thư quái ác từ lâu. Tiền vệ thuộc biên chế CLB Than Quảng Ninh trước đó cũng đã xin HLV Hữu Thắng và lãnh đạo VFF được nghỉ làm nhiệm vụ quốc gia sang Indonesia chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2016 để ở nhà chăm sóc bố những ngày cuối cùng.

Minh Tuấn chia tay tuyển Việt Nam trước trận bán kết với Indonesia

Minh Tuấn chia tay tuyển Việt Nam trước trận bán kết với Indonesia

Tiền vệ cánh Vũ Minh Tuấn đã tức tốc trở về Quảng Ninh để chăm sóc bố ruột đang trong cơn nguy kịch sau khi nhận được sự đồng ý của HLV Hữu Thắng.


Sau khi giành chức vô địch Cúp QG năm 2016, tiền vệ Vũ Minh Tuấn cũng đã đăng bức ảnh chụp cùng chiếc cúp, danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp: “Chiếc cúp đầu tiên, con dành tặng bố”.

Thay mặt cho đội tuyển bóng đá Việt Nam đang có mặt tại Bogor (Indonesia), Trưởng đoàn Lê Hoài Anh chia sẻ: "Chúng tôi không khỏi buồn khi đón nhận thông tin này. Dù đã biết trước là bệnh tình của ba Vũ Minh Tuấn khá nặng, nhưng ai cũng mong Tuấn sẽ được gần ba nhiều hơn khi được phép ở nhà không cùng đội sang Indonesia.

Chúng tôi xin gởi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình Vũ Minh Tuấn và sẽ cố gắng thi đấu tốt để giúp Tuấn có thể trở lại mạnh mẽ".

Hiếu Lương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm